Nghệ An: Trọng thể khai mạc lễ hội Quan Âm Nam Hải tại chùa An Thái

PSO - Sáng ngày 15/10/2022 (nhằm ngày 20/09/Nhâm Dần), tại non thiêng Phượng Sơn cửa biển Ngọc Lâm cảnh chùa An Thái; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An long trọng khai mạc lễ hội Quan Âm Nam Hải năm 2022. Về tham dự có NS. Thích Diệu Nhẫn – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Hải – Chánh Văn phòng Tỉnh hội, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Quỳnh Lưu, đồng Trưởng BTC lễ hội; ĐĐ. Thích Châu Phong – Phó Chánh Thư ký, Phó chánh Văn phòng Tỉnh hội kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tuệ Minh - Ủy viên Ban Thường trực Tỉnh hội, Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh về dự lễ. Về phía Tôn giáo bạn: Linh mục Phan Xuân Thắng – Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An, Quản nhiệm Giáo xứ Vạn Thủy. Đại biểu quan khách có ông Chu Đức Thái – Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh Nghệ An; Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến Tuyến – Trưởng phòng An ninh xã hội Công an tỉnh; ông Phạm Quốc Vinh – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Trần Như Long – Phó Chi cục Thủy sản Nghệ An; cùng các Lãnh đạo cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyện Quỳnh Lưu; ông Trịnh Tứ Hiệp – Phó Trưởng BTC Thành ủy Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo 33 xã, thị trấn trong toàn huyện Quỳnh Lưu. Khai mạc lễ hội năm nay, Ban Tổ chức đón trên 2000 Phật tử, bà con nhân dân, du khách thập phương trong và ngoài tỉnh về bái Thu vãn cảnh. Đặc biệt, có những đoàn tận xa xôi như Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Sài Gòn, Long An,…. Thời khắc quan trọng của buổi lễ đã đến, trong không khí thiêng liêng và trầm mặc NS. Thích Diệu Nhẫn tuyên đọc diễn văn khai mạc.  Phát biểu chúc mừng đại diện Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao nội dung và ý nghĩa của các hoạt động do Ban Trị sự tổ chức. Thông qua lễ hội, Giáo hội Phật giáo đã giáo dục cho Tăng Ni, Phật tử về những giá trị văn hóa, đạo đức của Phật giáo và nghi lễ truyền thống Dân tộc về tín ngưỡng thờ Phật bà Quan Âm trong đời sống ngư dân, phát động phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong đồng bào Phật tử, qua đó quy tụ nhân tâm, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân, hướng cho chúng ta đạt tới "chân, thiện, mỹ". Đồng thời có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Ông mong rằng chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật giáo sẽ nỗ lực hơn nữa, tinh tiến hơn nữa trong tu tập, luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, thực hiện tốt đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chấp hành pháp luật Nhà nước; tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân" và phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" của Phật giáo Việt Nam, góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện nhà xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển.  Sau phần phát biểu chúc mừng của Linh mục Phan Xuân Thắng, đại chúng hướng lên tôn tượng Đức Bồ tát Quán Thế Âm cùng niêm hương bạch Phật. Trong không khí hân hoan, Ban tổ chức phối hợp với Chi cục Thủy sản Nghệ An tổ chức phóng sinh 99.000 con tôm và thủy sản, thể hiện tinh thần từ bi, cứu độ ban phúc hiếu sinh của giáo lý Phật đà, tạo sự cân bằng trong môi trường thiên nhiên, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng thế giới hòa bình, tịnh lạc cho hành tinh chúng ta. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức kêu gọi (Phật tử Nguyễn Thị Bình - Hạ Long, Phật tử Đào Thị Lê - Đông Triều, Ngân hàng Vietcombank - Quỳnh Lưu) và các nhà hảo tâm trao 520 xuất quà khuyến học cho đoàn viên thanh niên học giỏi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 vừa qua, mỗi xuất trị giá 500 nghìn đồng bao gồm 1 thùng bì, 10kg gạo và 1 phong bì tiền mặt 300 nghìn đồng. Sau đây là những chùm ảnh được ghi nhận:

Nguyễn Văn Nguyên

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online