Nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

PSO - Ngày mùng 07 và 08-12 năm Tân Sửu tới đây, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo và chào mừng 40 năm thành lập, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội sẽ tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa trong sự kiện trọng đại này. Từ cuối tháng 12-2021, Tăng Ni sinh Học viện đã bắt đầu công việc làm trại. Hội trại có 5 trại tham gia  với các chủ đề: Trại 1: Phật Thành Đạo (Khối Liên Thông). Trại 2: Tính không Bát Nhã (HV1 + HV2). Trại 3: Phật giáo Trúc Lâm (HV5 + HV6). Trại 4: 40 năm HVPGVN tại Hà Nội (HV3 + HV4). Trại 5: Thiền trà (Khối Cao đẳng). Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp suốt thời gian dài, Tăng Ni sinh đã thực hiện cách ly, cấm túc và tu học tại chỗ trong Học viện trong 08 tháng vừa qua. Đây là sự cố gắng của cả thầy và trò để hoàn thành chương trình học tập đúng tiến độ. Đây cũng là dịp Tăng Ni sinh khoá VIII, niên khoá 2018 - 2022 tốt nghiệp, sắp phải xa mái trường Học viện đã gắn bó sau nhiều năm tu học. Các hoạt động dịp này sẽ là những kỷ niệm đẹp trong tâm trí mỗi người. Các trại được tạo dựng từ các vật liệu tự nhiên, sẵn có, tái hiện cuộc sống dân dã của người dân Việt Nam với nhà mái tranh, bếp lửa, cổng tre, hàng cây, khóm chuối, chum nước…Bên cạnh đó, Tăng Ni sinh đã thể hiện tài năng của người tu sĩ khi trình diễn nghệ thuật thư pháp trên các chất liệu như giấy, gỗ để thể hiện chủ đề của trại và tạo ra các câu đối, đại tự, bài kệ mang tinh thần Phật pháp. Trong tối ngày 08-01 (6-12-Tân Sửu), Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Học viện đã đến thăm và động viên Tăng Ni sinh. Mặc dù Phật sự đa đoan, Hoà thượng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến tinh hình tu học và đời sống của Tăng Ni sinh. Hoà thượng cùng quý thầy cô Văn phòng đã lần lượt đến các trại, kiểm tra công tác chuẩn bị, trò chuyện động viên và nhắc nhở Tăng Ni sinh phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, lành mạnh trong khi tổ chức Hội trại và hai ngày diễn ra Đại lễ. Từ sáng ngày 07-12-Tân Sửu, Tăng Ni sinh được tham gia nhiều trò chơi dân gian; hội thao, buổi tối là Lễ kỷ niệm Đức Phật thành đạo, với các hoạt động như nhiễu Phật, lắng nghe thuyết giảng ý nghĩa Phật thành đạo cùng chương trình đốt lửa trại, văn nghệ với chủ đề Phật giáo, ca ngợi quê hương đất nước. Ngày 8-12-Tân Sửu, buổi chiều là chương trình chấm trại, buổi tối là lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội (1981 – 2021). Hội trại là một trong các hoạt động tiêu biểu của Học viện hướng tới Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo và 40 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, giúp tăng cường tinh thần đoàn kết, lục hoà cộng trụ và là kỷ niệm đẹp của Tăng Ni sinh, nhất là đối với gần 300 Học viên khoá VIII chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.

Ban TT-TT Học viện

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online