Nhóm từ thiện Huệ Thảo tặng quà cho học sinh và bà con dân tộc thiểu số tại Điện Biên và Quảng Bình

PSO - Ngày 01/11 vừa qua (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Canh Tý), nhóm từ thiện Huệ Thảo - Đạo tràng Pháp Đăng (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức chương trình “Cho Em Mùa Đông Ấm” tại các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng biên giới thuộc tỉnh Điện Biên và tỉnh Quảng Bình.

Chương trình “Cho Em Mùa Đông Ấm” được tổ chức nhằm trao tặng áo khoác mùa đông, chăn ấm, dày dép, sách vở, dụng cụ học tập... cho các em nhỏ người đồng bào dân tộc thiểu số tại các điểm trường Mầm non và trường Tiểu học bán trú, nội trú vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Đây là chương trình thường niên được nhóm từ thiện Huệ Thảo thực hiện từ nhiều năm nay để giúp trẻ em dân tộc thiểu số có điều kiện học tập và sinh hoạt, phát triển tri thức, đạo đức để trở thành công dân  có ích cho đất nước.

Tham dự chương trình “Cho Em Mùa Đông” tại tỉnh Quảng Bình có ĐĐ. Thích Đức Nhân - Trú xứ chùa Từ Quang (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên); chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh; bà Lê Thị Ninh (pháp danh Huệ Thảo) - Trưởng nhóm từ thiện; Trung tá Vũ Danh Tuyền - Đại diện Đồn Biên phòng Làng Mô cùng tham dự chương trình còn có các thành viên nhóm từ thiện Từ Tâm (tỉnh Quảng Bình).

Chương trình đã trao quà cho các em nhỏ tại điểm trường mầm non bản Đá Chát, bản Cây Sú, bản Cổ Tràng và Trường Tiểu học bán trú xã Trường Sơn... Đây là những địa phương thuộc vùng biên giới Việt - Lào với địa hình rừng núi và phần lớn người dân tộc Vân Kiều sống tại đây. Tập tục canh tác của bà con còn nhiều lạc hậu nên đời sống sinh hoạt cũng còn rất nhiều khó khăn.

ĐĐ. Thích Đức Nhân đã trao tận tay các em những tấm áo ấm mùa đông và động viên các em cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để mai sau trưởng thành có đủ trí tuệ và sức khỏe cống hiến cho quê hương, cho Tổ Quốc.

Trước đó, ngày 21/10/2020 cũng trong chương trình “Cho Em Mùa Đông Ấm” tại các điểm trường Mầm non vùng đồng bào dân tộc Khơ Mú, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đoàn cũng đã trao 270 phần quà (gồm áo khoác, chăn ấm, khẩu trang y tế và dụng cụ học tập) đến những em nhỏ tại điểm trường Mầm non xã Na Tông với sự chứng minh của chư Tôn đức; đại diện Đồn biên phòng Huổi Puốc; các cấp chính quyền và ban giám hiệu nhà trường. 

Theo bà Lê Thị Ninh - Trưởng nhóm Từ thiện thì chương trình này sẽ được Nhóm Từ thiên Huệ Thảo tiếp tục kêu gọi các Mạnh thường quân ở trong và ngoài nước nối rộng vòng tay nhân ái, lan tỏa tinh thần yêu thương đến mọi người trong thời gian tới tại các điểm trường vùng sâu và vùng đồng bào dân tộc nơi Biên giới.

Trong chương trình “Cho Em Mùa Đông Ấm” năm nay, các điểm trường vùng cao, các xã bản biên giới thuộc hai tỉnh Điện Biên và Quảng Bình đã được Nhóm Từ thiện Huệ Thảo TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng tổng số gần 600 phần quà với tổng trị giá gần 40 triệu đồng.

PV: Tronghaitb

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online