PSO - Hành hương lễ Phật là nét văn hóa độc đáo, không thể thiếu đối với đời sống tâm linh của người Việt, như cây nến không thể cháy nếu không có lửa; người không thể sống nếu không có đời sống tâm linh, tâm linh như khơi dậy niềm an lạc, thanh tịnh, đem lại yên bình tạo được cuộc sống thuần khiết, thảnh thơi, đó vốn là tài sản sẵn có của mỗi người con Phật.
Từ lâu nay những người con Phật sinh hoạt trong cộng đồng tập thể, tha hóa, để tâm buông lung, chạy theo mọi cám dỗ của cuộc đời, duyên theo rất nhiều thứ, bị vòng xoáy của cuộc đời bao quay, cũng như công việc Phật sự làm cho mọi người bận bịu, không đủ thời gian để trở về tùng lâm chốn Tổ để đảnh lễ và un đúc lại công hạnh của các bậc tiền bối.
Do đó, sau Lễ Húy kỵ Ân Sư tại Ni Viện Vạn Hạnh vào ngày 6/3/Kỷ Hợi. Nhị vị Ni trưởng đã cùng chư Ni các tự viện, tịnh thất tại quận Thủ Đức và một số vị Trụ trì tại miền Trung và miền Bắc tổ chức chuyến hành hương đi về thăm lại những ngôi già lam nơi vùng đất miền Tây Nam Bộ như: chùa Vạn Linh, chùa Phật lớn, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác", trước lễ Phật lễ Tổ, luôn tiện cho chư Ni viếng thăm các công trình tâm linh đang được xây dựng.
Đặc biệt đến với Trúc Lâm Chánh Giác là ngôi Bảo tự đang mang dấu ấn của Tứ động tâm. Nếu như ai chưa một lần đến Ấn Độ xứ Phật để đảnh lễ, chiêm bái các thánh tích. Thì đây Trúc Lâm Chánh Giác đã là điển hình có thể thay thế để mọi người mường tượng ra di tích lịch sử hơn 2000 năm đã diễn ra thế nào. Đứng trước Tứ động tâm một tâm thành kính hướng đến Đấng cha lành mang con đường giác ngộ đời sống tâm linh xây dựng nhân cách con người hoàn thiện nhất.
Mỗi chuyến đi là mỗi lần học hỏi, cũng như nối kết gắn bó những người con Phật lại với nhau và trang nghiêm ngôi nhà Chánh pháp, góp phần tạo nên tinh thần hòa hợp thanh tịnh của chư Ni trên mọi lĩnh vực.
https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=shareVạn Hạnh