Ninh Bình: TT.Thích Minh Quang đắc cử Trưởng BTS GHPGVN huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2021 - 2026

PSO - Sáng ngày 25/11/2021 (nhằm ngày 21/10/Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN huyện Yên Khánh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Tham dự và chứng minh có: Trưởng lão HT.Thích Thanh Đàm - Phó Pháp Chủ HĐCM Giáo Hội Phật giáo Việt Nam; TT.Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Ban HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thanh Tình - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Yên Khánh; TT.Thích Minh Quang - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Yên Khánh; TT.Thích Thanh Chiến, TT.Thích Đức Lợi - Đồng Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Phúc - Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện thành phố trong tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn huyện Yên Khánh. Các cơ quan của tỉnh có bà Nguyễn Thị Tỉnh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh; Đại tá Vũ Trọng Soạn - Phó giám đốc Công an tỉnh; ông Lê Thành Nam - Trưởng Ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; bà Phạm Thị Bích Ngọc - Phó trưởng ban Phong trào Dân tộc Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh. Đại diện chính quyền huyện có: ông Phạm Ngọc Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Khánh; bà Bùi Thị Lan Oanh - Phó chủ tịch HDND huyện Yên Khánh; bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh; bà Phạm Thị Nhung - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; bà Bùi Thị Vẻ - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Yên Khánh; ông Vũ Văn Chung - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện; ông Đinh Minh Trí - Ủy ban Đoàn kết Công giáo; Đại biểu xã Khánh Phú địa phương sở tại có ông Nguyễn Văn Dương - Bí ban chấp hành đảng bộ xã Khánh Phú; tham dự Đại hội còn có đông đủ chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa  bàn huyện, cùng các đơn vị Doanh nghiệp, các vị Doanh nhân, các Phật tử tiêu biểu trên địa huyện Yên Khánh; Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh, các cơ quan thông tấn Báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh NB, Ban Truyền thông chùa Bái Đính đã về tham dự và đưa tin đại hội. TT.Thích Thanh Tình - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Yên Khánh phát biểu khai mạc đại hội.  ĐĐ.Thích Trí Quảng - Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện trình bày Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V theo đó: Yên Khánh là huyện Theo thống kê của Ban Trị sự, trên địa bàn huyện hiện có 59 ngôi chùa, trong đó 40 chùa đã có sư trụ trì, 08 chùa kiêm nhiệm trụ trì, 11 chùa do Ban hộ tự, hoặc nhân dân địa phương quản lý trong đó có trong đó có 02 chùa là di tích cấp tỉnh, 07 chùa là di tích cấp quốc gia. Phật giáo huyện Yên Khánh có 62 Tăng Ni, trong đó có 19 Tỷ-khưu, 35 Tỷ-khưu ni, 06 Sa di, 05 Hình đồng; giáo phẩm Thượng tọa có 02 vị và giáo phẩm Ni sư có 04 vị.  Trong 5 năm đã bổ nhiệm trụ trì 6 vị, thuyên chuyển sinh hoạt 2 vị. Nhiều vị được cử đi đào tạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam và các trường trung cấp Phật học trên cả nước. Công tác Hoằng pháp; hướng dẫn Phật tử được tổ chức thông qua các Lớp giáo lý, các buổi thuyết giảng trong khóa an cư, các khóa tu bát quan trai, tu 1 ngày an lạc,… Trong nhiệm kỳ đã có gần 10 ngàn tín đồ Phật tử được quy y Tam Bảo. Hoạt động nghi lễ trong các kỳ đại lễ được tổ chức trang nghiêm trọng thể. Trong 5 năm qua, tổng số tiền Ban Trị sự huyện, các chùa và Tăng Ni, tín đồ Phật tử huyện nhà vận động quyên góp cho công tác từ thiện nhân đạo và chung tay phòng, chống dịch COVID-19 là gần 5 tỉ đồng. Những thành quả mà Phật giáo huyện Yên Khánh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trước hết là nhờ sự đoàn kết hoà hợp trong nội bộ Ban Trị sự và Tăng Ni, tín đồ Phật tử huyện nhà, cùng với đó là sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình và sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN các cơ quan chức năng huyện Yên Khánh. Phát biểu trước Đại hội TT.Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Ban HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, biểu dương công đức của tập thể Ban Trị sự GHPGVN huyện Yên Khánh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và khuyến tấn động viên Tăng ni trong huyện, Tăng cường việc bồi dưỡng, giáo dục Tăng Ni, nhằm nâng cao nhận thức cho Tăng Ni cả về đạo học và thế học; chú trọng công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử, đặc biệt là đối với lực lượng Phật tử trẻ; triển khai sâu rộng tới Tăng Ni, tín đồ Phật tử về 4 đề án của Ban Văn hóa Phật giáo là: Di sản, Kiến trúc, Ngôn ngữ và Pháp phục đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình tiếp tục phát huy và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp Hoằng pháp lợi sinh thực hiện tốt phương châm: Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ Nghĩa Xã Hội. Phát biểu chúc mừng đại hội bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, đánh giá cao những thành tựu trong công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, sự nỗ lực của Tăng Ni tín đồ Phật tử và nhân dân trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn Ban Trị Sự cùng với Tăng ni và Phật tử trong huyện Lấy tinh thần “Lục hoà cộng trụ, tứ chúng đồng tu” làm nền tảng vững chắc cho sự tồn tại và phát triển bền vững của Phật giáo huyện nhà. Xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa Ban Trị sự với các Tăng Ni; tăng cường sự liên hệ giữa các Giáo hội với chính quyền, MTTQ, các ngành chức năng và nhân dân trên địa bàn huyện. Động viên, hướng dẫn các Tăng Ni thực hiện nghiêm túc giới luật Phật chế; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động từ thiện nhân đạo do Nhà nước, MTTQVN các cấp phát động; chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch COVID-19. góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Phật tử và nhân nhân trong huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Tân ban Trị sự GHPGVN huyện Yên Khánh ra mắt với 15 thành viên; TT.Thích Minh Quang được suy cử Tân trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Yên Khánh. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Quang Sơn - Minh Quang Ban TT-TT Ninh Bình

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online