Ninh Thuận: Ban Trị Sự tỉnh trọng thể tổ chức Đại lễ Phật Đản PL: 2566 – DL: 2022

PSO – Vào ngày Trăng tròn tháng 4 hằng năm, trên khắp năm châu mọi tín đồ Phật giáo hân hoan kính mừng Đức Phật đản sanh. Hòa trong suối nguồn linh thiêng vô tận đó và để bày tỏ lòng hiếu kính dâng lên Đức Thế Tôn, sáng ngày 15/5/2022 (nhằm ngày 15/4/Nhâm Dần) tại chùa Sùng Ân – số 54 đường 21/8, TP.PR – TC, Ninh Thuận, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2566 – DL.2022. Tham dự và chứng minh có HT. Thích Hạnh Thể - UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN, Trưởng ban tổ chức đại lễ; TT. Thích Hạnh Huệ - Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Tánh - Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp; TT. Thích Tâm Ngọc - Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thông Tánh - Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Giáo Dục PG tỉnh; ĐĐ. Thích Đồng Niệm - Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh. HT. Thích Thiện Niệm - Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Ninh Thuận. NS. TN Đức Hải - Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh cùng Chư Tôn đức Tăng Ni là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trong Ban Thường Trực BTS, Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Tăng Ni trụ trì các tịnh xá, tịnh thất Niệm Phật đường trong toàn tỉnh đồng về tham dự Đại lễ. Về phía quan khách và chính quyền có Ông Lê Văn Bình – UV Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Bà Chamale Thị Thủy - UV Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận tỉnh; Ông Trần Hải – Tỉnh Ủy viên Giám đốc Sở nội vụ tỉnh;  Đại tá Huỳnh Ngọc Thành – Trưởng phòng PA02 Công An tỉnh; Bà Nguyễn Thị Út – Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. PR – TC cùng đại diện các ban ngành UBND, HĐND, UBMTTQVN TP. PR – TC và Phường Phủ Hà sở tại. Trước khi chương trình đại lễ chính thức khai mạc, Ban tổ chức cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm, niêm hương bạch Phật, nhập từ bị quán thể hiện lòng thành kính, tri ân công ơn các bậc hiền tăng tiền bối, Bác Hồ kính yêu, chư anh linh Thánh tử đạo, các anh hùng liệt sỹ đã có công vong thân vị quốc, cống hiến xương máu, nằm xuống cho quê hương đất mẹ. ĐĐ. Thích Thông Ngộ tuyên bố lý do chào mừng Quý Tôn Đức Chứng Minh, Thường trực BTS tỉnh, các BTS huyện và toàn thể Tăng Ni, Quan khách thân lâm tham dự. Thế Tôn xuất hiện cõi trần, Hân hoan đến mấy tầng không nhạc trời, Hoa Đàm rộn nở nụ cười, Trần gian chào đón một người siêu nhân. Toàn thể hội chúng đồng đứng chắp tay trang nghiêm, thành kính, một lòng thanh tịnh đốt nén tâm hương dâng nguyện lên Ngài mừng ngày thị hiện. Dù giờ đây Ngài đã không còn, năm tháng thời gian dẫu có cuốn trôi mọi thứ xuôi vào dĩ vãng, lặng chìm trong quá khứ xa xăm nhưng nước sông Hằng thiêng trăm năm vẫn đều đặn nhẹ nhàng trôi, ngọn Hy Mã Lạp Sơn trắng tuyết ngàn đời như vẫn còn lưu dấu chân tìm đạo của bậc Thiện Thệ. Sinh thân Ngài đã vắng bóng, nhưng pháp thân vẫn mãi thường hằng. HT. Thích Hạnh Thể cung tuyên bức Thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Quyền Pháp chủ GHPGVN gửi Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước nhân mùa Phật đản PL.2566. TT. Thích Hạnh Huệ tuyên đọc Diễn văn Phật Đản của HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đón nhận nhiều lẵng hoa tươi thắm của chư Tôn đức chứng minh, các cấp chính quyền chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2566 – DL.2022. Ông Lê Văn Bình đại diện các cấp Chính quyền phát biểu chúc mừng Phật đản, đồng thời ghi nhận những thành tựu đạt được của Phật giáo tỉnh nhà trong việc tích cực đóng góp đối với các vấn đề an sinh Xã hội trong bối cảnh xã hội đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trước đại dịch Covid – 19, hi vọng tinh thần phụng sự ấy sẽ mãi tiếp nối và phát triển xây dựng đất nước và đạo pháp ngày một tươi đẹp hơn. Tiếp theo chương trình chư Tôn đức thực hiện Nghi thức Phật Đản truyền thống, trang nghiêm đối trước Tôn tượng Đức Phật sơ sinh niêm hương cúng dường, tụng kinh Khánh Đản, kinh Chuyển Pháp Luân và thực hiện nghi thức Tắm Phật, tung bong bóng và chim bồ câu cầu nguyện thế giới hòa bình, Phật pháp xương minh, chúng sinh an lạc. Sau đó, TT. Thích Minh Tánh thay mặt đọc lời cảm tạ đến Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội, chính quyền các cấp và quý Phật tử gần xa đã nhín chút ít thì giờ quý báu, thăng lâm đến tham dự đại lễ, kính chúc toàn thể đại chúng hưởng trọn mùa Phật đản vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TTTT PG tỉnh Ninh Thuận

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online