Ninh Thuận: Đại đức Thích Nhuận Minh cùng người dân chống dịch

PSO - Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, nhiều nơi giãn cách xã hội và thực hiện chỉ thị 16. Người dân rơi vào khó khăn về mọi mặt, đặc biệt các tỉnh phía Nam như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai,… lương thực thiếu trầm trọng, nhiều người dân lao động không gồng gánh nổi để trụ chân nơi đất khách. Vì tiếng lòng con dân cần giúp Đại đức Thích Nhuận Minh – Phó ban Hướng dẫn Phật tử, Trưởng ban Hướng dẫn Thanh thiếu niên Phật tử cùng với đồng bào Phật tử chùa Bửu Liên, quý mạnh thường quân gần xa chung tay góp sức. Mặc dù, Ninh Thuận cũng khó khăn không kém nhưng Miền Nam gọi Miền Trung đáp lời. Người góp muối, người góp rau, người góp công, người góp của. Tính đến nay, Đại đức đã huy động được ba đợt rau củ và nhu yếu phẩm cần thiết – gạo, mì, trứng, cá khô, mắm, …vào TP.HCM như quận Thủ Đức, quận 9 cùng các quận khác. Không những riêng miền Nam tại tỉnh nhà cũng như địa phương sở tại, nơi mà bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh và lệnh cấm phong tỏa. Đại đức cùng với Phật tử nấu những phần cơm đạm bạc, nước uống cho các tình nguyện viên trực chốt, người dân các khu cách ly. Để họ có thêm động lực và an tâm ở yên một chỗ điều trị bệnh nếu bị dương tính. Với phương châm “sẽ không ai bị bỏ lại phía sau” nên Đại Đức ngày đêm miệt mài động viên mọi người cả về vật chất lẫn tinh thần. Dẫu biết sông pha có phần nguy hiểm nhưng đó là chuyện ở tương lai còn hiện tại mọi người cần sự sẻ chia hơn bất kì điều gì khác. Ngoài ra, chuẩn bị bước vào năm học mới các em hoàn cảnh khó khăn không có phương tiện học online. Đại Đức cũng kêu gọi giúp cho các em viết tiếp ước mơ con đường tri thức ở phía trước. Một gia đình ba cháu nhỏ chia nhau thời gian học cùng một cái laptop, có bất tiện nhưng chúng ta tin chắc rằng đam mê học tập sẽ không làm khó được các cháu. Những ngày trung thu cận kề, các em nhỏ vùng quê “ngóng” được rước đèn, được bánh kẹo. Dù năm nay, không kèn, không trống, không hát múa cũng không có đèn ông sao nhưng Đại Đức cũng đến với các em bằng những phần quà nhỏ, niềm vui tràn ngập trên gương mặt những đứa trẻ pha lẫn chút đợi chờ ngày được tung tăng đi khắp làng ngày hội trăng rằm. “Tôi chỉ là cầu nối cho những người người muốn san sẻ yêu thương, được mọi người tin tưởng giao cho tôi trọng trách đầu tàu chuyến tuyến. Dù có mệt nhưng tôi luôn vui vẻ phục vụ bà con cho đến khi tôi không thể nữa thì thôi. Những thành tích tốt đẹp này không chỉ riêng tôi mà có cả những người tôi chưa từng gặp măt. Nhiều nơi rất cần giúp đỡ nhưng sức mòn nhỏ hẹp, chỉ làm trong khả năng và chắc chắn cũng có những mạnh thường quân khác cùng chúng tôi làm nhiệm vụ cao cả này. Mong đại dịch qua đi cuộc sống yên bình trở lại, trẻ thơ được đến trường, mọi người bắt đầu vào công việc. Và tôi cũng hoàng thành trọng trách Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”. Đại đức Nhuận Minh bày tỏ.

Ban TTTT Phật giáo tỉnh Ninh Thuận

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online