Ninh Thuận: Đại hội Phật giáo huyện Ninh Hải lần thứ VII nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành tựu viên mãn

PSO – Sáng ngày 30/11/2021, tại chùa Pháp Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận), Ban Trị sự GHPGVN huyện Ninh Hải đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ VII nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về tham dự Đại hội có HT.Thích Hạnh Thể - Ủy viên Hội đồng Tri sự Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS PGVN tỉnh; TT.Thích Hạnh Huệ – Phó Trưởng Ban Thường trực PGVN tỉnh, Trưởng BTS huyện Thuận Bắc; TT. Thích Thông Huệ - Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên TTBTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận; TT. Thích Tâm Ngọc - Phó BTS PGVN tỉnh, Trưởng BTS huyện Ninh Hải, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế kiêm trưởng ban tổ chức; ĐĐ.Thích Quảng Giác - Ủy viên thường trực Ban Trị sự tỉnh, Phó Thường trực BTS huyện Ninh Hải; ĐĐ.Thích Nguyên Huấn – Phó ban Pháp Chế PG tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử uỷ viên BTS PGVN huyện Ninh Hải đồng đến tham dự và chúc mừng.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Tấn Thuyên - Phó trưởng phòng Tôn Giáo Sở Nội vụ tỉnh; ông Trương Văn Phong - Phó trưởng phòng thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận; ông Nguyễn Văn Kính - Thường vụ huyện Ủy kiêm Trưởng ban Dân Vận kiêm Chủ tịch UBNDMTTQVN huyện Ninh Hải; ông Nguyễn Khắc Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải; Thượng tá Trần Thành Lập - Phó bí thư Đảng Ủy, Phó trưởng công an huyện Ninh Hải; ông Lê Thành Nhật - Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Ninh Hải; ông Trương Minh Mẫn - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Hải; ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tri Hải cùng quý vị trong đoàn.

Vì tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên đại hội tổ chức trong khuôn khổ giới hạn thành phần tham dự, chuẩn bị chu đáo các khâu kiểm tra y tế và phòng chống dịch bệnh. Trước khi chính thức khai mạc Đại hội, toàn thể đại chúng tham dự chào Quốc kỳ và Đạo kỳ, dành một phút nhập Từ Bi quán tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đức Pháp Chủ GHPGVN tân viên tịch, chư vị tiền bối hữu công và đồng bào tử nạn trong đại dịch COVID-19.

Quý Phật tử biểu diễn văn nghệ cúng dường đại hội 

Thượng tọa Thích Tâm Ngọc đọc diễn văn khai mạc. 

Tăng Ni toàn huyện luôn lấy tinh thần đoàn kết hòa hợp làm phương châm, lấy giới luật làm kim chỉ nam để tự trau dồi, hoàn thiện nhân cách của một người xuất sĩ; chấp hành tốt Hiến pháp, luật pháp của Nhà nước; gần gũi, chia sẻ khó khăn vật chất lẫn tinh thần với đồng bào Phật tử, là cầu nối gửi gắm tâm tư nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử với các cấp Chính quyền. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Phật giáo huyện cũng còn những khó khăn nhất định trong công tác Phật sự và lấy đó làm kinh nghiệm cũng như động lực để có phương hướng hỗ trợ, giúp đỡ và chỉ đạo cụ thể đến Ban Trị sự Phật giáo huyện Ninh Hải nhiệm kỳ VII thực hiện tốt hơn.

Nhân dịp này Chư Tôn Đức và chính quyền tặng hoa chúc mừng đến ban tổ chức

ĐĐ. Thích Nguyên Minh – Phó BTS PG huyện Ninh Hải đọc báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI. 

Nhiệm kì vừa qua, Tăng Ni và Phật tử huyện Ninh Hải đã thực hiện tốt các công tác Phật sự, làm tròn trọng trách của mình, phát huy tinh thần hòa hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc để củng cố nền hòa bình an vui thế giới, giúp đỡ và tích cực tham gia trong các công tác từ thiện, hành chánh giáo hội. Công tác giáo dục, hoằng pháp luôn được chú trọng trong thời đại mới; tham dự các phong trào đoàn thể do MTTQ tổ chức; chăm lo đời sống của tín đồ Phật tử cả về tinh thần lẫn vật chất,… góp phần làm cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát triển toàn diện, trang nghiêm trong tinh thần “ Đạo pháp – Dân Tộc – Chủ nghĩa Xã hội ”.

Chư Tôn đức Thường Trực BTS tỉnh và chính quyền tuyên dương tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho Phật giáo huyện nhà

Chính quyền sở tại trao bằng tuyên dương đến Nguyên Trưởng BTS có nhiều đóng góp trong nhiệm kì vừa qua 

ĐĐ. Thích Nguyên Huấn đại điện thường trực đọc quyết định khen thưởng

 Thượng tọa Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Ninh Hải nhiệm kỳ VI tuyên bố mãn nhiệm.

Tiếp đó, Các Tiểu ban giới thiệu danh sách nhân sự mới, Thường Trực BTS.GHPGVN tỉnh lấy ý kiến biểu quyết thành phần nhân sự BTS.GHPGVN huyện Ninh Hải nhiệm kỳ VII (2021-2026) gồm có 22 thành viên do ĐĐ. Thích Quảng Giác làm Trưởng ban.

Tân Ban Trị sự ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ và nhận con dấu từ Hòa Thượng Trưởng Ban

Được sự tín nhiệm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Chư Tăng, Ni và Phật tử huyện nhà cùng các ban ngành chức năng, Tân Trưởng BTS huyện đã phát biểu nhận nhiệm vụ và phát nguyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa các tự viện, nhanh chóng giải quyết vấn đề cấp bách theo đúng Hiến chương GHPGVN và tuân thủ pháp luật của Nhà nước, thể hiện nếp sống tốt đời đẹp đạo, luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những nhu cầu chính đáng trong việc tu học cũng như động viên Tăng, Ni trẻ cố gắng học tập để nâng cao kiến thức Phật học lẫn thế học, nghiêm trì giới luật nối truyền mạng mạch Phật Pháp trong tương lai,…

Ông Nguyễn Văn Kính đại diện chính quyền sở tại phát biểu: “chúng tôi ghi nhận những thành tích đáng khen ngợi mà Phật giáo huyên Ninh Hải thời gian qua luôn đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ tới, cũng trên tinh thần ấy, Phật giáo huyện tiếp tục phát huy tiềm năng và tinh thần đoàn kết hòa hợp”.

Hòa Thượng Trưởng BTS Phật giáo tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa Thượng Trưởng BTS Phật giáo tỉnh có đôi lời đạo từ, trong quá trình làm việc với nhau chắc chắn sẽ có những điều không đồng quan điểm nhưng giữ tâm hòa nhã, khiêm cung mà giải quyết trên tinh thần hòa hợp để trên cúng dường mười phương chư Phật, dưới hạ hóa chúng sanh. Nhất là chúng ta đang sống trong thời đại mới phải bắt nhịp một cách nhanh nhạy công nghệ thông tin về công tác Hoằng pháp và giáo dục, tổ chức hành chánh giáo hội thông qua hình thức online,... Tôi tin tưởng tân Ban Trị sự sẽ làm tốt nhiệm vụ luôn kề vai, sát cánh với Tăng Ni trong huyện, đồng hành và giúp đỡ nhân dân ổn định lại cuộc sống, khuyến tấn tín đồ Phật tử luôn giữ tâm kiên cố trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp.

Tân Trưởng Ban Trị Sự huyện Ninh Hải đọc diễn văn bế mạc. Đại Đức gửi lời tri ân đến chư Tôn đức và chính quyền sở tại đã tham dự đại hội. Đó là nguồn động viên to lớn cho Phật giáo huyện Ninh Hải nhiệm kì mới đem hết sức mình để hoàn thành tốt các Phật sự mà đại hội đã đề ra.

Ban TTTT PG tỉnh Ninh Thuận

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online