22/04/2019 09:28

Ninh Thuận: Hệ phái Khất sĩ Khai mạc Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 9 cho chư Ni Giáo đoàn III

PSO- Nhằm thúc liễm thân tâm trong truyền thống tu học của Tổ Thầy, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tu học, hành đạo trong Ni chúng, sáng ngày 21/4/2019 (17/3 Kỷ Hợi) tại Tịnh xá Ngọc Bảo, khu phố 7, phường Bảo An, TX. Phan Rang – Tháp Chàm, chư Tôn đức Giáo phẩm và chư Tôn đức Lãnh đạo Giáo đoàn III đã Khai mạc Khóa tu “Sống chung tu học” dành cho chư Tỳ kheo Ni. Quang lâm chứng minh tham dự có Hòa thượng Thích Hạnh Thể – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận; Hòa thượng Thích Giác Chí –Chứng minh Ban Trị sự Giáo đoàn V; Hòa thượng Thích Giác Phùng – Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III, Hòa thượng Giác Trí – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; Ni trưởng Thích Nữ Hiệp Liên – Trưởng Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; Ni trưởng Thích Nữ Đền Liên – Phó Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; Ni trưởng Thích Nữ Thông Liên – Phó Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bảo, Hóa chủ Khóa tu; chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh, 65 hành giả tham dự khóa tu và quý Phật tử trong tỉnh. Trước giờ khai mạc, chư Tôn đức Tăng Ni đã khất thực hóa duyên trên đường phố thị xã Tháp Chàm, hầu ôn lại pháp hành của Phật Tăng xưa và kết nối nhân duyên lành với bà con địa phương. Trong buổi lễ, Ni trưởng Hiệp Liên thay lời Ni trưởng Thông Liên đảnh lễ tác bạch và tri ân chư Tôn đức Giáo phẩm, tri ân Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni đã thương tưởng, hoan hỷ về chứng minh Lễ Khai mạc khóa tu. Ni sư Hiếu Liên – Chánh Thư ký Ni giới Giáo đoàn III cung an chức sự, cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh, giảng dạy và giữ các bổn phận trong khóa tu. HT. Thích Giác Trí khai mạc khóa tu với lời tán thán tinh thần tu học của Ni chúng, đồng thời khuyến khích chư Ni nỗ lực tu tập và phụng sự hơn nữa để vun tròn đạo hạnh, công đức tu hành trên con đường giải thoát. Sư cô Liên Hòa thay lời chư hành giả khóa tu phát nguyện tu tập tinh cần trong suốt bảy ngày. Phật tử Diệu Hòa thay lời nam nữ Phật tử cũng phát nguyện học theo gương hạnh tinh tấn tu tập và hỗ trợ tứ sự để chư Ni có đủ thuận duyên an tâm tham dự khóa tu. Sau cùng, toàn thể đại chúng lắng nghe lời đạo từ của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh:  muốn hướng dẫn Phật tử đúng Chánh pháp thì tu sĩ phải có pháp học và pháp hành. Khóa tu “Sống chung tu học” là một điều kiện tốt để chư Ni được tham dự Pháp học và thực hành pháp dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức lãnh đạo có kinh nghiệm, đây là điều cần thiết để Hoằng pháp lợi sanh đúng Chánh pháp. Trong khóa tu Sống chung tu học, lần thứ 9 này của chư Ni Giáo đoàn III, chư Tôn đức được cung thỉnh vào Ban Chứng minh có:
  1. Giác Hùng – Chứng minh Giáo đoàn III.
  2. Giác Chí – Chứng minh Giáo đoàn V.
  3. Giác Y – Chứng minh Giáo đoàn III.
  4. Giác Phương – Chứng minh Giáo đoàn III.
  5. Thích Hạnh Thể – Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng ban Tăng sự, kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận.
  6. Giác Phùng – Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III.
Ban Tổ chức:
  1. Trưởng ban: HT. Giác Trí –Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III.
  2. Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng– Phó Trưởng ban Thường trực Giáo dục Tăng Ni GĐ III.
  3. Phó Trưởng ban kiêm Thiền chủ: Ni trưởng Hiệp Liên– Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III.
  4. Phó Trưởng ban kiêm Hóa chủ: Ni trưởng Thông Liên– Phó ban Quản sự Ni  giới GĐ III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bảo, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.
  5. Giám Luật: Ni sư Dung Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lương, Bình Thuận.
  6. Giám Thiền: Ni sư Tỉnh Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Ninh, Lâm Đồng;Ni sư Hạnh Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương, Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk.
  7. Kiểm soát: Ni sư Chuyên Liên– Trụ trì Tịnh xá Ngọc An, An Khê, Gia Lai;Ni sư Ngộ Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thành, TP. Pleiku, Gia Lai.
  8. Phó Thư ký: SC. Hiếu Liên– Thư ký Ni giới GĐ III.
  9. Phó Thư ký đặc trách nội dung: SC. Hòa Liên– Phó Thư ký Ni giới GĐ III.Chịu trách nhiệm liên hệ các Giáo thọ, viết báo cáo cuối khóa, cũng như đưa tin khóa tu.
  10. Phó Thư ký đặc trách MC chương trình: SC. Hoa Liên -Phó Thư ký Ni giới GĐ III.
  11. Điển lễ: Sư cô Chánh Liên, Sư cô Định Liên.
  12. Ngoại hộ khóa tu: SC. Loan Liên.
Ban Giáo thọ & Lịch giảng (Tính theo âm lịch) –  Chiều Chủ Nhật, ngày 17: HT. Giác Trí – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III. – Sáng thứ Hai, ngày 18: HT. Giác Minh – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ GĐ III. – Sáng thứ Ba, ngày 19: ĐĐ. Giác Phổ – Phó ban Hoằng pháp GĐ III. – Sáng thứ Tư, ngày 20: ĐĐ. Giác Hoàng – Phó ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III. – Sáng thứ Năm, ngày 21: HT. Giác Thành – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự GĐ III. – Sáng thứ Sáu, ngày 22: NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III. – Sáng thứ Bảy, ngày 23: HT. Giác Trong – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ III. https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU

Ban Thư ký Ni giới GĐ III

The post Ninh Thuận: Hệ phái Khất sĩ Khai mạc Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 9 cho chư Ni Giáo đoàn III appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online