Ninh Thuận: Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019

PSO - Sáng ngày 7/12/2019 (nhằm ngày 12/11 Kỷ Hợi) tại văn phòng Ban Trị Sự - chùa Sùng Ân số 54 Đường 21/8, phường Phủ Hà, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự và chứng minh hội nghị có TT. Thích Hạnh Thể – Trưởng Ban Trị Sự  GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Niệm – Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh; ĐĐ Thích Hạnh Huệ – Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, kiêm Trưởng BTS huyện Thuận Bắc; ĐĐ. Thích Tâm Ngọc – Phó BTS GHPGVN tỉnh kiêm Trưởng BTS GHPGVN huyện Ninh Hải; ĐĐ. Thích Đồng Niệm – Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Ngộ – Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Phó ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Pháp Quang – Phó Chánh Thư Ký văn phòng; NT. Thích nữ Mỹ Thái – Trưởng phân Ban đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni các Ban Ngành, Trụ trì các tự viện cùng quý Phật tử trong tỉnh đồng đến tham dự hội nghị. Về phía chính quyền có Bà Trần Thị Anh Hoàng – Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; Thượng tá Huỳnh Ngọc Thành – Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; Ông Nguyễn Tấn Thuyên – Phó ban Tôn giáo tỉnh; Ông Trần Nhân Đức – Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bà Phạm Thị Bích Hà – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Phó Chủ tịch UB MTTQVN TP. Phan Rang – Tháp Chàm cùng các vị lãnh đạo chính quyền địa phương. Chư Tôn Đức niệm Phật cầu gia vị. Sau đó, TT. Thích Hạnh Thể đọc diễn văn khai mạc hội nghị.  Thay mặt Ban Thư ký ĐĐ. Thích Pháp Quang đọc báo cáo tổng kết năm 2019.  Được biết, năm 2019 các Ban ngành, Ban Trị Sự Thành phố - Huyện đã hoạt động đúng chức năng và đạt được một số thành quả đáng ghi nhận như tổ chức thành công đại lễ Vesak LHQ năm 2019, An cư Kiết hạ, Vu Lan... Công tác từ thiện - tặng nhà tình nghĩa, lớp học tình thương chùa Long Cát, bếp ăn từ thiện tại bệnh viện tỉnh, tủ thuốc từ thiện,…ước tính khoảng 14 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn đọng như chưa ổn định nhân sự Ban Văn hóa, một số chư Tôn đức chưa tích cực tham gia vào công tác Phật sự của Giáo hội, hệ thống thông tin báo cáo 2 chiều chưa cập nhật kịp thời. Phương hướng hoạt động trong năm tới sẽ triển khai các Thông bạch, Thông tư, chỉ thị của Trung Ương Giáo hội một cách kịp thời và triệt để, thực hiện nghiêm công tác họp giao ban, tổ chức Đại giới Đàn Đức Tạng,…. Tại hội nghị, chư Tôn đức các Ban ngành cũng có nhiều đóng góp ý kiến, cũng như bày tỏ nguyện vọng nhằm kiện toàn văn bản của hội nghị, góp phần cho công tác hoạt động Phật sự tại tỉnh nhà phát triển tốt hơn. Đặc biệt, ĐĐ. Thích Đồng Niệm yêu cầu mỗi cơ sở tự viện cũng như các Ban Ngành tham gia vào nhóm Zalo của Ban Trị sự tỉnh để cập nhật thông tin kịp thời và tham gia đầy đủ mọi hoạt động Phật sự. Đại diện các cấp chính quyền, ông Nguyễn Tấn Thuyên phát biểu tại hội nghị: Chính quyền luôn tạo mọi điều kiện cho Phật giáo tỉnh nhà trong mọi công tác Phật sự, cũng như cố gắng giải quyết văn bản hành chính của các sơ sở tự viện trong thời gian sớm nhất có thể. Ông ghi nhận những thành tựu mà Ban Trị sự tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua cũng như phương hướng hoạt động năm 2020 và công tác tổ chức Đại giới đàn Đức Tạng. Ông cũng mong rằng chư Tôn đức Tăng - Ni, Phật tử không ngừng nỗ lực chung sức, đồng lòng, đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Phật giáo tỉnh ngày một ổn định và phát triển.  Tiếp theo chương trình, Thượng tọa Trưởng Ban đúc kết tại hội nghị: Với mong muốn xây dựng ngôi nhà chánh pháp ngày một xương minh, chúng tôi tha thiết kêu gọi các cá nhân, tập thể Tăng – Ni, Phật tử cùng nhau tham gia các công tác Phật sự mà Giáo hội đã đề ra, thực hiện đúng các quy định của Đảng, nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 phục vụ cho các công tác Phật sự. Nhân dịp này, Tăng – Ni, Phật tử, cùng các cấp chính quyền quyên góp cho công tác từ thiện vì người nghèo. Cuối hội nghị, ĐĐ. Thích Hạnh Huệ bày tỏ lời cảm ơn đến các cấp chính quyền sở tại luôn giúp đỡ cho Phật giáo Ninh Thuận trong mọi Phật sự và sự hiện diện của quý vị là nguồn động lực để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm tháng tiếp theo, chúng tôi cũng xin tiếp nhận ý kiến đóng góp, chân tình, thể hiện tinh thần lục hòa mang ý nghĩa xây dựng và phát triển Giáo hội. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 Ban TTTT tỉnh Ninh Thuận

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online