Ninh Thuận: Lễ Công bố quyết định Chuẩn Y Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh

PSO – Sáng ngày 22/11/2022, tại Hội trường Văn phòng Ban Tăng sự (số 54, đường 21/8, phường Phủ Hà, Tp Phan Rang – Tháp Chàm), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đã công bố và trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự cho thành viên Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh nhiệm kì VII (2022 - 2027). Quang lâm chứng minh có HT. Thích Hạnh Thể - UVHĐTS, UVBTSTW, Trưởng Ban Trị Sự kiêm Trưởng Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Hạnh Huệ - Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thông Huệ - Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh kiêm Trưởng Ban Tổ chức; NS. Thích Nữ Đức Hải - Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh cùng Chư Tôn Đức các ban ngành Phật giáo thành phố, huyện trực thuộc, quý Phật tử gần xa đồng về tham dự. Về phía chính quyền có ông Vũ Hải Nam - UV Thường trực MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Tấn Thuyên - Phó Trưởng phòng Tôn giáo – Sở Nội vụ cùng đại diện Phòng PA02 Công an tỉnh Ninh Thuận, Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và UBMTTQVN phường Phủ Hà đồng tham dự. TT. Thích Hạnh Từ tuyên bố lý do buổi lễ vì đây là cơ sở pháp lý, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh đã đề ra, đồng thời thực hiện phương hướng hoạt động mà Ban Tăng sự đã thống nhất hoạch định: “Giáo dục là nhân tố quyết định cho sứ mạng trường tồn của Phật pháp, mà Tăng đoàn ổn định bền vững thì chánh pháp mới rạng ngời phổ biến”. Tiếp đó, TT. Thích Hạnh Huệ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh nhiệm kì VII (2022 – 2027) gồm 24 thành viên do HT. Thích Hạnh Thể làm Trưởng ban, Chư tôn đức thành viên lần lượt ra mắt, nhận quyết định chuẩn y thành phần nhân sự và khuôn dấu của Ban Tăng sự từ Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự GHPGVN. Tại buổi lễ, TT. Thích Thông Huệ - Phó Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh thay mặt thành viên Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận nhiệm kì VII (2022 – 2027) đã có đôi lời phát biểu nhận nhiệm vụ, xin nhận lãnh trách nhiệm và nguyện dốc lòng phụng sự Giáo hội, trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, giải quyết đúng theo tinh thần giới luật, pháp luật và Hiến chương Giáo hội, nhằm mang lại lợi ích chính đáng cho Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà. Thượng tọa bày tỏ niềm ưu tư, trăn trở về trọng trách lớn lao của ngành Tăng sự Phật giáo tỉnh với 120 ngôi chùa, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, gần 300 Tăng Ni tu tập hành đạo trong tỉnh: “Công tác Tăng sự là thống nhất sự lãnh đạo và quản lý, giám sát, hướng dẫn, hộ trì việc tu học, hành đạo, sinh hoạt của Tăng Ni và các hoạt động diễn ra của các tự viện tại địa phương”. Thượng tọa cũng mong mỏi tinh thần đoàn kết hoà hợp của 24 thành viên Ban Tăng sự để làm thân giáo mẫu mực cho Tăng Ni toàn tỉnh nương vào gửi gắm niềm tin, nhằm giải quyết tốt các vướng mắc đúng với tinh thần: “Đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”. Cùng nhau dấn thân phụng sự; không phân biệt tông phong, không vì quan điểm cá nhân, lợi ích tư hữu mà đặt lợi ích của Giáo hội và Tăng Ni lên trên nhằm giải quyết, tháo gỡ các vấn đề còn tồn đọng,…Thượng tọa cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến chính quyền sở tại đã giúp đỡ tận tình, tạo mọi điều kiện hành chánh pháp lý thuận lợi nhất cho Ban Tăng sự nói riêng và Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà nói chung trong các vấn đề về Tăng Ni, tự viện,… Trong buổi lễ này, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã vinh dự nhận những lẳng hoa tươi thắm cùng những phần quà chúc mừng từ Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh, Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, các phần quà của các Ban Trị sự GHPGVN huyện Ninh Hải, huyện Ninh Phước, huyện Ninh Sơn; Phòng An ninh đối nội – Công an tỉnh Ninh Thuận và lẳng hoa của Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ. Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Hạnh Thể đã nhắc lại lịch sử ngành Tăng sự cho đến ngày nay, Tăng sự được xem là ngành giữ kỉ cương đời sống tu học và tu tập của tu sĩ Phật giáo toàn quốc nói chung, tỉnh Ninh Thuận nói riêng. Suốt nhiều nhiệm kì của GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, chư Tôn đức lãnh đạo với tâm huyết giữ gìn cương lĩnh của người xuất gia học Phật; cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Giáo hội giao phó để Phật giáo Ninh Thuận ngày một phát triển hơn”. Với công nghệ 4.0 thời hiện đại, ngành Tăng sự cần bổ khuyết thêm phương thức hành đạo mới, cần lắm những vị hữu học hữu hạnh để cống hiến nhiều hơn cho Ban Tăng sự nhưng cũng không quên noi gương chư Tổ, chư tiền bối lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà đã thành công đối với việc nhiếp chúng trong quá trình hành đạo gần 300 năm nay qua. Hòa thượng bày tỏ niềm tin tưởng sự phát triển Tăng sĩ Phật giáo tỉnh, chúc cho Ban Tăng sự được nhiều thuận duyên, gặt hái nhiều thành thích làm lợi ích cho số đông, góp phần đem lại sự hòa bình, phồn vinh và phát triển theo phương châm: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Cuối buổi lễ, TT. Thích Hạnh Từ đã gửi lời tri ân chân thành đến chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức các ban ngành cùng quý cấp chính quyền đã dành quý báu thời gian tham dự buổi lễ. Chiều cùng ngày, chư Tôn đức Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức phiên họp đầu tiên của ban, nhằm triển khai các công tác Phật sự quan trọng trong thời gian sắp tới của nhiệm kì mới. Nhân buổi họp đầu tiên của Ban Tăng Sự, HT. Thích Hạnh Thể - Trưởng Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh trao uỷ quyền cho TT. Thích Thông Huệ - Phó Trưởng Ban Thường Thực Ban Tăng Sự trực tiếp điều hành mọi công tác Phật sự trong nhiệm kì mới (2022 - 2027) Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Ban TTTT PG tỉnh Ninh Thuận

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online