Ninh Thuận: Lễ truy điệu phụng tống kim quan Hòa Thượng Thượng Đồng Hạ Tâm nhập bảo tháp Viên Thông

PSO - Theo như chương trình tang lễ đã ấn định, 7h sáng ngày 10/06/2022 nhằm ngày 12/5/Nhâm Dần, tại Giác linh đường chùa Linh Sơn, P. Đô Vinh, TP.PR-TC, Ninh Thuận, diễn ra lễ truy điệu phụng tống kim quan cố Hòa Thượng Thượng Đồng Hạ Tâm nhập bảo tháp Viên Thông. Tham dự và chứng minh có HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ; HT. Thích Quảng Xả - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 TƯ; HT. Thích Huệ Minh, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ; HT Thích Giác Liêm, Ủy viên TT HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; TT. Thích Phước Nguyên, Ủy viên TT HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; HT. Thích Huệ Phước - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Hoằng Pháp Trung Ương, Phó Ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPG tỉnh thừa thiên Huế; HT.Thích Hạnh Thể – Trưởng BTS PGVN tỉnh cùng Chư Tôn Đức các ban ngành trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, đông đảo Phật tử gần xa đồng về tham dự và hộ niệm. Trước khi vào chương trình chính thức, cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm giác linh đường, Hòa Thượng  Sám chủ Thích Huệ Phước đại lao Chư Tôn Đức HĐTS làm chủ lễ Phát hành. Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử cố Hòa Thượng Thượng Đồng Hạ Tâm. Hoà thượng Thích Đồng Tâm tự Thông Chí hiệu Viên Thông thuộc dòng Thiền Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 43, thế danh Khưu Giáng Huệ còn gọi là Khưu Chúng, sinh năm Ất Hợi (1935), thân phụ là ông Hồ Quang Cự, thân mẫu là bà Cao Thị Nhung pháp danh Diệu Trang. Vốn có sẵn hạt giống Bồ đề, túc duyên Phật pháp, năm Ngài lên 6 tuổi, một hôm trên đường làm Phật sự Hoà thượng Thích Xuân Quang trú trì chùa Liên Trì Quảng Nam đã dừng chân tại núi Bửu Sơn, thế độ cho ngài ban pháp danh Đồng Tâm và đặt hiệu chùa Linh Sơn. Năm 1956, ý chí cầu học mãnh liệt, ngài đảnh lễ và bày tỏ với Hoà thượng thượng Trí hạ Thắng được Hoà thượng chấp thuận và giới thiệu vào chùa  Ấn Quang lưu trú và năm 1957 ngài thọ Sa Di giới tại đây. Năm 1964, ngài được Hoà thượng Thiện Hoa cho thọ giới Tỳ Kheo tại Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Thạnh làm Đường đấu, Hoà thượng Thích Đôn Hậu làm Yết ma, Hoà thượng Thích Mật Hiển làm Giáo thọ lúc bấy giờ. Cố Hòa Thượng có duyên lành được học đạo và kề cận với Hòa Thượng Thiện Hoa, các bậc tôn túc thời bấy giờ cùng với sự nổ lực tự thân cho nên hơn tám mươi năm hoằng pháp lợi sinh đã viên mãn, tựa như một cỗ xe đến thời kỳ hư hoại, vào một sớm tinh sương đầu mùa hạ, cánh sứ rơi trắng đầy sân cổ sát, bốn phương đất trời bỗng trầm mặc như nhiên, vũ trụ thiên không tịch chiếu ánh chơn thường, tứ chúng môn đồ sầu thương ngấn lệ, cúi đầu đảnh lễ tiễn đưa bậc Đại Đạo Sư yểm quy chơn giới. Hội nhập pháp tánh, thuận thế vô thường đã xã bỏ báo thân nơi cõi Ta bà, nhưng pháp thân của Hòa thượng mãi còn ở thế gian này, trong đệ tử xuất gia và tại gia của Hoà thượng và luôn tiếp nối hạnh nguyện lợi tha, hoằng dương đạo pháp lợi lạc chúng sanh. HT.Thích Thiện Pháp tuyên đọc điếu văn tưởng niệm của Trung Ương Giáo Hội gửi đến cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đồng Tâm.  Trung Ương Giáo hội đã tán thán công đức của Cố Trưởng lão Hòa Thượng qua từng giai đoạn từ thuở thiếu thời đến khi hành đạo tại Sài gòn lúc bấy giờ, sau đó quay về quê hương tiếp tục sự nghiệp “Tác Như Xứ Hành Như Lai Sự” cho đến cuối đời. Hơn tám mươi năm hiện cõi trần Tùy duyên đại sĩ hiện chân thân Hồng trần nhẹ gót trong phương tiện Ứng xử tùy duyên đã phỉ nguyền Tùy thuận đến đi theo duyên hiện Niết Bàn sinh tử tánh bản nhiên Giáo hội kính ghi công đạo hạnh Thế gian hằng lưu bóng chân nhân. HT. Thích Hạnh Thể đại diện Tăng Ni, Phật tử Ninh Thuận đọc lời tưởng niệm đến cố Đại lão Hòa Thượng.  Hòa Thượng giã từ trần thế ra đi, Tăng Đoàn mất đi một thành viên tích cực, dấn thân miệt mài cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo Tăng tài, đàn hậu học chúng con mất đi một bậc Thầy thương kính, hàng Phật tử mất đi một vị sư ông gần gũi, dễ thương, dễ mến. Đó là một sự mất mát lớn lao không gì bù đắp được, một người sinh ra và hoạt động trong giai đoạn cực kỳ khó khăn, luôn tự nỗ lực trau dồi kiến thức thế học và Phật học, không ngừng vươn lên để làm tốt Đạo, đẹp Đời. Sau lễ tưởng niệm, chư tôn đức đã dâng hương cầu nguyện và Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Quảng Xã cử hành nghi thức tuyên pháp ngữ và phất trần. Tiếp đó, Ban Nghi lễ đã hướng dẫn môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, phụng vị, y bát, di ảnh và kim quan rời Giác linh đường chùa Linh Sơn trong tiếng niệm Phật tiếp dẫn và âm ba trầm hùng của chuông trống Bát nhã tiễn đưa. Kim quan Hòa Thượng đã rời ngôi chùa mà hơn 60 năm gắn bó, hành đạo và nuôi dưỡng tăng chúng. TT. Thích Hạnh Huệ đọc lời cảm tạ. Trong suốt 6 ngày tang lễ diễn ra, Ban tổ chức tang lễ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội cùng toàn thể Chư Tôn Đức Thường Trực Ban Trị Sự tỉnh, Tông môn pháp phái Thiền Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 43, Chính quyền các cấp, Chư Tôn Đức trong và ngoài tỉnh, Tăng Ni các khóa, Phật tử gần xa cùng nhiều đoàn từ mọi miền đất nước đã đến dâng hương, viếng tang, gởi điện phân ưu, chuyển vòng hoa kính viếng khi hay tin Cố Trưởng lão HT Thượng Đồng Hạ Tâm viện chủ chùa Linh Sơn viên tịch. Dù đã cố gắng hết sức cũng không tránh khỏi nhiều điều thiếu xót, xin thay mặt cho sơn môn pháp quyến cúi đầu xin được thứ lỗi. Tiếp đến, Ban tổ chức thực hiện nghi lễ nhập bảo tháp trong không khi trang nghiêm và nhất tâm niệm phật của toàn thể hội chúng. Sau khi lễ nhập bảo tháp hoàn mãn, Hòa thượng sám chủ thực hiện nghi lễ thỉnh Giác linh an vị. Dưới đây là một một số hình ảnh ghi nhận được:  Ban TTTT PG tỉnh Ninh Thuận.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online