Ninh Thuận: Lễ Tưởng niệm 714 năm ngày Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông Nhập Niết Bàn

PSO – Sáng ngày 24/11/2022 (nhằm mùng 01/11/Nhâm Dần), tại Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ (thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận kết hợp với Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ, đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ tưởng niệm 714 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn cùng chư tiền bối hữu công. Dưới sự quang lâm của HT. Thích Hạnh Thể - UVHĐTS, UVBTSTW, Trưởng Ban Trị Sự kiêm Trưởng Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thông Huệ - Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh kiêm Trưởng Ban Tổ chức; TT. Thích Minh Tánh, TT. Thích Tâm Ngọc – Đồng Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức các ban ngành Phật giáo thành phố, huyện trực thuộc; Tăng Ni sinh trường TCPH Ninh Thuận; quý Phật tử đạo tràng thuộc thiền phái Trúc Lâm trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự. Về phía chính quyền địa phương có ông Nguyễn Khắc Liêm -Nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyên Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận; ông Dương Đăng An - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Ninh Hải cùng đại diện Công an huyện Ninh Hải, Đảng ủy thị trấn Khánh Hải đồng về tham dự. Hòa chung niềm không khí trang nghiêm thành kính của đồng bào Phật tử trên toàn quốc hướng về ngày giỗ Sơ tổ Trúc Lâm Yên Tử, hướng đến Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kì IX (2022 – 2027), thay mặt ban tổ chức ĐĐ. Thích Pháp Đăng đã tuyên bố lý do buổi lễ nhằm tôn vinh những công đức cao quý của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Tại buổi lễ, HT. Thích Hạnh Thể cung tuyên tiểu sử để cùng ôn lại thân thế, công hạnh, sự nghiệp của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông – là một lãnh tụ thiên tài, vị vua anh minh, anh hùng dân tộc. Ngài đã lãnh đạo nhân dân Đại Việt đẩy lùi các cuộc chiến tranh xâm lăng của Nguyên - Mông (năm 1285, 1288), bảo vệ nền độc lập, giữ đất nước thanh bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, Ngài đã củng cố triều đình, nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân, xây dựng và phát triển đất nước trong thời hậu chiến. Sau khi hoàn thành vai trò của một vị vua, ngài xuất gia và sáng lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, chủ trương tư tưởng Phật giáo nhập thế “cư trần lạc đạo”, vui đạo giữa đời, trở thành cương lĩnh về hành động cho Phật giáo Việt Nam, dòng chảy tư tưởng ấy đã được kế tục xuyên suốt đến hôm nay. Ngài đã để lại di sản tư tưởng giá trị được kết tập trong: Trần Nhân Tôn thi tập, Đại Hương Hải Ấn thi tập,… Ngài nhập diệt vào ngày 1-11-Mậu Thân (1308), trụ thế 51 năm, tại am Ngọa Vân - Đông Triều (Quảng Ninh). Xá-lợi của ngài thờ ở Lăng Quý Đức phủ Long Hưng (Thái Bình) và chùa Vân Yên - Yên Tử (Quảng Ninh), lấy hiệu là Huệ Quang kim tháp, sau đó được hậu thế dâng thánh hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Phật Tổ. Tiếp đó, TT. Thích Minh Tánh dâng lời tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông của Trung ương Giáo hội – Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. TT. Thích Thông Huệ dâng lời tưởng niệm của đại diện Thiền phái Trúc Lâm. Đại diện chính quyền sở tại, ông Dương Đăng An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải, đã phát biểu tưởng niệm tại buổi lễ. Tiếp theo, chư Tôn đức cùng quý quan khách, quý Phật tử trong buổi lễ đã dâng hương và trà, tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông ĐĐ. Thích Pháp Đăng thay lời Ban Tổ chức Đại lễ tri ân chân thành đến chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức các ban ngành cùng quý cấp chính quyền, quý Phật tử gần xa đã dành quý báu thời gian tham dự buổi lễ. Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Ban TTTT PG Ninh Thuận 

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online