Ninh Thuận: Lễ tưởng niệm lần thứ 712 năm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

PSO - Trên tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, sáng ngày 14/12/2020 (nhằm ngày mùng 01/11 năm Canh Tý), chư Tôn đức Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh và chư Tôn đức thuộc Thiền phái Trúc Lâm đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 712 năm Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, tại Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ (thị trấn Khánh hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận).

Tham dự và chứng minh có: HT. Thích Hạnh Thể - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Trưởng Ban tổ chức; TT. Thích Minh Tánh - Phó BTS, kiêm trưởng BHP GHPGVN tỉnh Ninh Thuận; ĐĐ. Thích Thông Tánh - Trưởng Ban GDPG; TT. Thích Thiện Niệm - Trưởng Ban Nghi Lễ; TT. Thích Thông Huệ - Ủy viên Thường Trực BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, trụ trì TV. Viên Ngộ; NT. Thích Nữ Mỹ Đức - Nguyên Phó BTS kiêm Trưởng Ban Văn hóa tỉnh; NT. Thích Nữ Mỹ Thái - Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, chư Tôn đức các ban ngành, trụ trì các tự viện cùng quý Phật tử gần xa đồng về tham dự lễ.

Về phía chính quyền có bà Trần Thị Anh Hoàng - Phó ban Dân vận Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận; bà Trần Thị Hồng Phúc - Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Khắc Hòa - Phó chủ tịch UBND huyện Ninh Hải; ông Nguyễn Văn Kính - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Ninh Hải, bà Trương Thị Minh Khai - Phó chủ tịch UBND thị trấn Khánh Hải; ông Hoàng Quốc Việt - Phó Công an thị trấn Khánh Hải; ông Hoàng Công Lương - Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Hải cùng các vị trong đoàn.

Tại buổi lễ, chư Tôn thiền đức Tăng Ni, quý đại biểu quan khách và Phật tử tham dự đã lắng nghe đôi dòng tiểu sử về thân thế cho đến khi nhập Niết bàn Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông do HT. Thích Hạnh Thể tuyên đọc.

Hòa thượng Trưởng ban cung tuyên Tiểu sử Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
TT. Thích Minh Tánh dâng lời tưởng niệm có đoạn: “Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một bậc minh quân lỗi lạc, một nhà lãnh đạo thiên tài đầy trí tuệ và đạo lực, là vị anh hùng của dân tộc và cũng là một vị Thiền sư đắc đạo. Ngài xây dựng đất nước Đại Việt hùng mạnh, nhân dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Với đạo pháp Ngài hoàn thành một Phật sự vô cùng quan trọng, đó là thống nhất tất cả các hệ phái Phật giáo trong nước và khai sáng dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử.”

Mãi mãi sáng ngời gương Phật tổ Ngàn sau còn chiếu rạng nét Tông phong

TT. Thích Minh Tánh, dâng lời tưởng niệm
TT. Thích Thông Huệ, dâng lời tưởng niệm
ĐĐ. Thích Pháp Đăng xướng lễ dâng trà cúng dường Tổ sư
Tiếp theo chương trình là nghi thức dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa.
Ông Nguyễn Văn Kính, phát biểu và tặng hoa chúc mừng đến ban tổ chức

Ban TTTT PG tỉnh Ninh Thuận.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online