Ninh Thuận: Phật giáo Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức lễ khánh tuế Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh.

PSO - Sáng 10/08/2022 nhằm ngày 13/07/Nhâm Dần tại chùa Long Hương, phường Kinh Dinh, TP.PR – TC, tỉnh Ninh Thuận. Phật giáo Phan Rang – Tháp Chàm long trọng tổ chức lễ khánh tuế, cúng dường trai tăng báo đáp tứ trọng ân đến Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh. Tham dự và chứng minh có HT. Thích Hạnh Thể – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Đổng Quyên – Trụ trì Tổ Đình Thiên Hưng; TT. Thích Hạnh Huệ – Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Tánh – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp; TT. Thích Tâm Ngọc – Phó BTS PGVN tỉnh, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; TT. Thích Thông Tánh – Phó Trưởng BTS, Trưởng Ban Giáo Dục PG tỉnh kiêm trưởng ban tổ chức; ĐĐ. Thích Nguyên Huấn – Trưởng Ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh; TT.Thích Hạnh Luân – Trưởng Ban Trị Sự Huyện Ninh Phước; NT. TN Diệu Tâm – Nguyên Phó BTS kiêm Trưởng Phân Ban Ni giới PG tỉnh; NT. TN Mỹ Đức – Nguyên Phó BTS kiêm Trưởng Ban Văn Hóa PG tỉnh; NT. TN Mỹ Thái – Nguyên Phó BTS kiêm Trưởng Phân Ban Ni giới PG tỉnh; NS. TN Đức Hải – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh cùng Chư Tôn đức Tăng Ni là lãnh đạo trong Thường Trực BTS đồng thân lâm về tham dự. Về phía chính quyền có Ông Nguyễn Tấn Thuyên – Trưởng Phòng Tôn Giáo Sở Nội Vụ tỉnh; Ông Kiều Như Nguyên – Phó Chủ Tịch HĐND TP. PR – TC; Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Phó Trưởng Ban Dân Vận TP. PR – TC; Bà Bùi Thị Út – Phó Chủ Tịch UBMTTQVN TP. PR – TC; Ông Phạm Thị Kim – Phó Phòng Nội Vụ TP. PR – TC; Bà Bùi Thị Xuân Khang – Bí Thư Phường Kinh Dinh; Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Chủ Tịch UBND Phường Kinh Dinh cùng các vị trong đoàn. Trước khi đi vào chương trình chính thức, Ban Tổ chức cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm, niêm hương bạch Phật cầu gia hộ, dâng hoa cúng dường, quý Phật tử diễn văn nghệ cúng dường. TT. Thích Thông Tánh đọc diễn từ khai lễ và chúc mừng khánh tuế. Ơn Tam Bảo, Sa Môn, Phụ Mẫu, Trọn Đời luôn ghi nhớ Nghĩa Chúng Sanh, Dân Việt, Tổ Quốc, suốt kiếp nguyện đáp đền. Không riêng gì người dân Việt từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, nền văn hoá luân lý đạo đức nào cũng xem trọng tinh thần tri ân báo ân và luôn lấy hiếu đạo làm đầu vì đó là  một đạo lý cao đẹp, được tôn vinh và ca ngợi muôn đời. Do vậy, Lễ Vu Lan luôn mang một nét đẹp thiêng liêng, mọt nghĩa cử cao cả. Mùa Vu Lan Báo Hiếu cũng là ngày Chư Tôn Đức Tăng Ni mãn hạ, thể theo ý nghĩa trên, Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, long trọng tổ chức Lễ Vu lan - Báo hiếu , Khánh tuế chư Tôn đức Tăng Ni. Phật tử Đoàn Thị Cảnh thay mặt toàn thể Phật tử dâng lời tri ân đến Chư Tôn Đức hiện diện. Ân giáo hóa, đức cao như núi cả, Hạnh độ sanh, sánh cả thiên trùng Không ngại ngùng, khó nhọc với gian truân, Vượt sanh tử, giúp mọi người giải thoát Công đức ấy, trọn đời con ghi nhớ, Nguyện đáp đền, cho trọn nghĩa ân sư Tiếp đến dâng trà đến Chư Tôn Đức, các cấp chính quyền và thực hiện nghi thức cài hoa hồng. Hòa Thượng Trưởng BTS PG tỉnh ban đạo từ đến toàn thể hội chúng. Theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”  trải qua bao nhiêu thời kì Chư Tôn Đức đã thực hiện tốt công tác An Sinh Xã hội, hướng Phật tử đến con đường thực hành hạnh giải thoát mà các khóa tu vừa qua được tổ chức rất thành công. Nhiều hoạt động ý nghĩa lợi đạo ích đời đó và nương theo giới luật và pháp luật mà phụng sự nhân sinh với trí tuệ sáng suốt, từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha. Tôi vô cùng hoan hỉ và tán thán sự cống hiến của Tăng Ni toàn tỉnh nói chung và Phật giáo TP. PR – TC đã làm tốt mọi chủ trưởng của Nhà nước và Giáo hội. Đặc biệt, ngày hôm nay quý vị thiết lễ dâng lên cúng dường Tam Bảo công đức thập phần viên mãn. ĐĐ. Thích Nguyên Huấn đọc lời cảm ơn Chư Tôn Đức, Quý cấp chính quyền, Phật tử gần xa dành chút ít thời gian về tham dự lễ Vu Lan. Trong quá trình diễn ra đại lễ có gì thiếu sót xin niệm tình thứ lỗi. Sau đó, Chư Tôn Đức thực hiện nghi thức cúng quả đường, cúng dường trai tăng và quý cấp chính quyền dùng cơm chay thân mật. Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TTTT PG tỉnh Ninh Thuận

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online