PSO - Phật giáo huyện Trực Ninh có 64 ngôi chùa được chư Tôn đức Tăng Ni kế thừa chư Tổ truyền lại, trong đó có 58 chùa có Tăng Ni Trụ trì, kiêm Trụ trì là 6 ngôi có 28 ngôi chùa được công nhận Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh (cấp bộ công nhận 5 chùa, cấp tỉnh công nhận 23 chùa). Tổng số Tăng Ni là 88 vị, trong đó 16 vị Tăng và 74 vị Ni; Tín đồ Phật tử chiếm 65% dân số.
Thực hiện lời Phật dạy cũng như Hiến chương - Nội quy quy chế của các cấp giáo hội Tăng Ni Phật giáo huyện Trực Ninh luôn ổn định, thống nhất về lãnh đạo và tổ chức. Tăng Ni luôn nêu cao tinh thần lục hòa cộng trụ, đoàn kết hòa hợp là nền tảng xuyên suốt từ các cấp giáo hội tới chư Tôn đức Tăng Ni và tín đồ nhân dân phật tử trong toàn huyện. Công tác xã hội - Từ thiện nhân đạo.
Công tác Từ thiện xã hội là một hoạt động mang tính nhân bản tích cực, trong sáng, đậm nét từ bi cứu khổ của giáo lý Đức Phật. Đây cũng là một công tác trọng tâm của Ban Trị sự. Bằng tinh thần từ bi của Phật giáo kết hợp với đạo lý của dân tộc Việt Nam là “Lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no” nhân dịp Ngày đại lễ Phật Thành Đạo Tăng Ni, Phật tử huyện nhà cũng đã phát quà từ thiện với số tiền là 529.600.000 vnđ, trên 20.000 phần quà.
Theo thống kê năm 2018 vừa qua 850% các chùa tham gia làm tốt công tác từ thiện xã hội.
Ban TT - TT huyện