Phái đoàn dòng truyền thừa Drikung Kagyu Ấn Độ, Nepal viếng thăm Học viện PGVN tại TP. HCM

PSO - Sáng ngày 19/06/2022, Tăng đoàn dòng truyền thừa Drikung Kagyu, Ấn Độ đã có chuyến viếng thăm Học viện PGVN tại Tp. HCM, do HT. Drubwang Sonam Jorphel Rinpoche, Viện trưởng tu viện Drigung Kagyud Rinchen Palri, Nepal dẫn đoàn. Tháp tùng Hòa thượng Trưởng đoàn là TT. Khenpo Sonam Dhondup, Phó viện trưởng tu viện Drigung Kagyud Rinchen Palri, Nepal; ĐĐ. Lopon Norbu, Giảng sư; ĐĐ. Lopon Sonam, Giảng sư; ĐĐ. Lama Tsultim, Thư ký kiêm Thị giả; ĐĐ. Lama Yontan, Thị giả cùng 3 cư sĩ Phật tử Việt Nam. Về phía Học viện PGVN tại Tp. HCM, tiếp đón phái đoàn là quý chư Tôn đức trong Hội đồng Điều hành: Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện; HT.TS. Thích Bửu Chánh, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Pali; TT.TS. Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực; TT.TS. Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Triết học Phật giáo; TT.TS. Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng khoa Đào tạo từ xa,... TT. Khenpo Sonam Dhondup đã thay mặt phái đoàn phát biểu rằng mọi người rất hoan hỷ khi lần đầu tiên được đến viếng thăm đức Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng cùng quý chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành. Học viện PGVN tại Tp. HCM là nơi đào tạo ra rất nhiều Tăng tài đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của GHPGVN các cấp. Đồng thời, đây là trung tâm giáo dục Phật học có số lượng học viên lớn nhất cả nước, là trú xứ đào tạo tri thức và thực hành Phật pháp nghiêm túc, chuyên sâu, góp phần phát triển trí tuệ và đạo hạnh cho các tầng lớp Tăng Ni trong công tác tu học, phụng sự và hoằng pháp. "Chúng con nhận thấy được tương lai tươi sáng của GHPGVN nói chung và Học viện PGVN tại Tp. HCM nói riêng dưới sự lãnh đạo của đức Hòa thượng Quyền Pháp chủ và những đóng góp to lớn cho đạo pháp, dân tộc mà quý chư Tôn đức Tăng Ni trong Hội đồng Điều hành và các Tăng Ni sinh học viên đã mang lại" - Thượng tọa chia sẻ. Đáp lại lời thăm hỏi của phái đoàn dòng truyền thừa Drikung Kagyu, Ấn Độ và Nepal, đức Hòa thượng Viện trưởng đã có đôi lời đạo từ: "Tôi xin gửi lời cám ơn đến Hòa thượng Trưởng đoàn và các thành viên trong phái đoàn đã có nhã ý đến thăm và có những nhận xét, đánh giá tốt về Học viện. Tôi nghĩ rằng Nepal là Thánh địa mà đức Phật đã đản sanh, nên Phật giáo Nepal hoàn toàn đủ các điều kiện và cơ hội thuận lợi để phục hưng và phát triển thịnh vượng trở lại. Ngày nay, có rất nhiều phái đoàn Tăng Ni, Phật tử, học giả và du khách đến tham quan các danh thắng Phật giáo tại Nepal. Đó là một tín hiệu tích cực và lạc quan cho sự phát triển của Phật giáo. Phật giáo Việt Nam chúng tôi cũng đã trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn trong chiến tranh. Trải qua 40 năm, nhờ sự chung sức đồng lòng trong việc chấn hưng và phát triển đạo pháp của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử, Phật giáo Việt Nam mới đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc lưu truyền mạng mạch Phật pháp tại thế gian. Do đó, tôi hy vọng rằng Phật giáo Nepal sẽ sớm phồn vinh, cường thịnh hơn trong tương lai không xa".

Cuối buổi viếng thăm, đại diện chư Tôn đức trong Hội đồng Điều hành Học viện và phái đoàn dòng truyền thừa Drikung Kagyu đã trao tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng nhau, cũng như hứa hẹn về việc hợp tác đào tạo giáo dục, trao đổi văn hóa, tôn giáo,... giữa hai tổ chức trong các chuyến công tác song phương sau này.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Minh Lượng, Thanh Phong

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online