Phân ban Đào tạo Giảng sư - Ban Hoằng pháp TƯ Giáo hội Phật giáo Khai mạc Khóa tu "Phật Thành Đạo"

PSO - Được sự chỉ đạo của HT. Chủ tịch HĐTS và Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, sáng ngày 04/01/2022 (nhằm ngày 02/12 năm Tân Sửu), Phân ban Đào tạo Giảng sư - Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN đã khai mạc “Khóa Tu Phật Thành Đạo” trong  1 tuần từ ngày 02 - 08/12 năm Tân Sửu bằng hình thức trực tuyến nhân dịp kỷ niệm ngày Phật thành đạo. 

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Minh Thiện - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Long An; TT. Thích Minh Nhẫn - UV Ban Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; TT. Thích Phước Nghiêm - UV HĐTS Phó trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; TT. Thích Chiếu Tuệ - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo TP. Hà Nội; TT. Thích Tâm Thuần - UV Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; cùng tham dự có chư Tôn đức Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Phật giáo các tỉnh thành; chư Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, TT. Thích Chiếu Tuệ gửi lời chúc mừng năm mới và tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức HĐCM, HĐTS TƯ GHPGVN, chư Tôn đức lãnh đạo Ban hoằng pháp TƯ, chư Tăng Ni cùng quý vị Phật tử đã quan tâm cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, đào tạo Tăng tài cho Phật giáo Việt Nam. TT. tôn vinh về cuộc đời đạo hạnh, những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và sự kiện đức Phật thành đạo là một sự kiện hy hữu ở trong thế gian, là một nhân duyên lớn đối với nhân loại. Để kỷ niệm sự kiện trọng đại này, Ban Hoằng pháp TƯ đã triển khai nhiều chương trình, sự kiện Phật sự hướng về ngày Phật thành đạo như: Khóa tu gia hạnh, khóa tu Phật thành đạo, đêm hoa đăng kính mừng Phật thành đạo, tọa đàm Phật pháp, chương trình tụng kinh, lễ sám, giảng pháp… cùng nhiều Phật sự triển khai đồng loạt toàn bộ các tỉnh, thành trên cả nước. Trên tinh thần đó, Ban Hoằng pháp Trung ương khu vực phía Bắc, phân Ban đào tạo giảng sư tổ chức “Khóa Tu Phật Thành Đạo” trong 1 tuần để cùng nhau ôn lại cuộc đời tu hành phạm hạnh thành đạo, phổ độ quần sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thể hiện lòng thành kính dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhân dịp Phật thành đạo.

Tiếp theo là chương trình văn nghệ chào mừng, tôn vinh công hạnh Đức Phật của chư Tăng Ni sinh khóa đào tạo Giảng sư khu vực phía Bắc và quý vị tham dự các khóa tu học trực tuyến.

Thông qua chương trình “Khóa Tu Phật Thành Đạo” 1 tuần bằng hình thức trực tuyến của Phân ban Đào tạo Giảng sư, ĐĐ. Thích Chánh Thuần cho biết nội dung khóa tu có: tu tập, thời khóa tụng kinh lễ niệm, nghe pháp, tọa đàm, ánh sáng Phật pháp, phát nguyện Bồ đề tâm, Lễ Phật thành đạo tại tư gia, Thắp nến hoa đăng, các cuộc thi “Hướng về ngày Phật thành đạo”, lễ khai mạc, lễ kỷ niệm Phật thành đạo….Từ 05h đến 21h hàng ngày và Khóa tu do sự hướng dẫn của chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Trung Ương, Chư tôn Đức Phân Ban Đào Tạo Giảng Sư – Ban Hoằng pháp Trung ương, Chư tôn đức Ban hoằng pháp GHPGVN TP. Hà Nội, Tăng Ni giảng sinh Lớp Cao cấp giảng sư khu vực phía Bắc. ĐĐ. còn thông tin về cuộc thi: “Hướng về ngày Phật thành đạo” để quý Phật tự tham gia tổ chức lễ Phật thành đạo tại nhà và gửi về ban tổ chức (chi tiết khóa tu được đăng tải trên trang website: daotaogiangsu.com, phathoctructuyen.com)

Thay mặt quý vị Phật tử tham dự khóa tu, PT. Pháp Thiện Thịnh (đạo tràng Pháp Hoa) dâng lời phát nguyện: "Chúng con xin nguyện đời này và mãi mãi đời sau, quay về nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng; thọ trì 5 giới thực hành; đời sống tại gia; có niềm tin tuyệt đối vào chính pháp và Tăng già. Niềm tin sâu sắc rằng: Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn về tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, có trí tuệ và phương tiện thiện xảo. Đức Phật có thể dìu dắt chúng sinh ra khỏi vòng vô minh lầm lạc, đạt đến an lạc, cứu cánh niết bàn. Chúng con tin rằng, chính pháp là chân lý mà Đức Phật đã tâm chứng, là phương pháp diệt khổ, là con đường đưa chúng con đến an lạc, giải thoát. Chúng con tin rằng Tăng già là đoàn thể của những người tiếp bước chư Phật đi trên con đường giác ngộ, giải thoát và dìu dắt chúng sinh".....

Ban đạo từ, HT. Thích Minh Thiện gửi lời chúc tốt đẹp đến khóa tu và nêu lên ý nghĩa cao quý của khóa tu, là dịp để những người con Phật thực hiện hạnh cúng dường tối thắng lên Đức từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật và ngôi Tam Bảo. HT. cũng nhắc nhở đến sự mong manh vô thường, giả tạm của kiếp nhân sinh qua cơn đại dịch COVID-19, để thấy rằng những người Phật tử tu tập theo giáo pháp của Đức Như Lai với tâm chí thành tin tưởng như lời phát nguyện của PT. Thiện Thịnh là việc làm thiết thực nhằm vơi đi nỗi khổ niềm đau này. HT. mong cho quý Phật tử tinh tấn tu tập, học hiểu, thẩm thấu, áp dụng vào trong cuộc sống  và thành tựu  viên mãn. HT. cũng tán thán công đức chư Tôn đức đã tổ chức chương trình thật khoa học, nguyện cầu Tam Bảo chứng minh, gia hộ cho chư Tôn đức Ban điều hành, chư Tôn đức Giảng sư, hành giả và toàn thể quý Phật tử được thân tâm thường an lạc, phước trí nhị nghiêm, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ.

Thái Hà

  

 

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online