05/05/2020 10:13

TT-Huế: Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại TƯ tổ chức lễ Mộc dục (Tắm Phật) và Tết Lào Bunpimay PL. 2564 - DL. 2020

PSO - Chiều ngày 03/05/2020 (11/04 Canh Tý), tại chùa Từ Lâm (phường Thuỷ Xuân, TP. Huế) đã diễn ra lễ tắm Phật nhân mùa Phật đản PL.2564 và Tết truyền thống Lào Bunpimay năm 2020 dành cho quý Phật tử sinh viên Lào hiện đang du học tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chứng minh tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Phước – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ kiêm Trưởng phân ban Hoằng pháp Hải ngoại, Trụ trì chùa Từ Lâm – Huế cùng chư Tăng bổn tự. Hằng năm, tại chùa Từ Lâm, Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại TƯ thường tổ chức Tết Bunpimay cho các bạn sinh viên Lào đang du học tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây được xem là hoạt động mang tính truyền bá Chánh pháp, giao lưu văn hóa giữa các truyền thống, nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia, dân tộc. Tết Bunpimay thường được diễn ra hàng năm từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 dương lịch. Nhân dịp này, Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại TƯ tổ chức tết Bunpimay và lễ tắm Phật để kỷ niệm Khánh đản đức Từ phụ Bổn sư Thích ca Mâu ni cho các bạn sinh viên. Đây cũng là cơ hội để các sinh viên Lào xa nhà cảm nhận sự ấm áp, và không khí Tết ngay tại đất nước Việt Nam. Từ lâu, chùa Từ Lâm đã là điểm hẹn của các bạn du học sinh Lào tại Huế, đây được xem là ngôi nhà với nhiều hoạt động văn hóa tâm linh giữa hai quốc gia mà Hòa thượng Trưởng Phân ban Hoằng pháp Hải Ngoại TƯ đã đặc biệt quan tâm. Các chương trình văn hóa Việt - Lào cũng đã được lồng ghép vào các khóa tu được diễn ra tại chùa, để tất cả các bạn sinh viên Lào và Việt đều được giao lưu học hỏi các sắc thái văn hóa đặc biệt của nhau. Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các khuyến cáo của Bộ Y tế, và sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh TT Huế; Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại TƯ tổ chức lễ đúng tinh thần giãn cách xã hội, giữ đúng khoảng cách an toàn và đảm bảo số lượng cho phép là không quá 30 người. Hoà thượng Trưởng phân Ban đã chứng minh niêm hương, thực hiện lễ tắm Phật, thắt dây may mắn và chúc tết đến các bạn sinh viên Lào, nguyện cầu một năm đầy hỷ lạc và an lành, thành đạt. Nguyện cho dịch bệnh Covid-19 chóng được tiêu trừ để cuộc sống người dân được ấm no hạnh phúc, thế giới được thanh bình thịnh vượng. Sau đây là 1 số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Thiền Định

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online