Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương Tổng kết Công tác Phật sự năm 2022

PSO - Chiều ngày 30/12/2022 (nhằm ngày 8/12 năm Nhâm Dần), tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn – Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với sự quang lâm của: HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Phát - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Hưng - Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh; TT. Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Đức Dũng – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Bên cạnh đó, Phân ban Ni giới vinh dự đón tiếp ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương đồng tham dự.

Về phía Phân ban Ni giới có: Ni trưởng TN. Như Tín – Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh, Phó trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Ni giới (PBNG); NT. Thích nữ Như Định - Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Phó trưởng Phân ban kiêm Kiểm soát; NT. Thích nữ Tịnh Diệu - Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Phó trưởng Phân ban kiêm Nghi lễ PBNG; Ni sư Thích nữ An Hương - Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh; Sư cô Thích nữ Liên Diệu, SC Thích nữ Liên An – đồng Phó Thư ký PBNG; cùng chư Tôn đúc Ni thuộc Phân ban Ni giới, trụ trì các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh đồng tham dự.

Buổi lễ bắt đầu với phát biểu khai mạc của Ni trưởng Thích nữ Pháp Như. Trong lời phát biểu, Ni trưởng đã nói lên tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc là một sự nghiệp cần phải phát huy dù trong mọi hoàn cảnh nào chư Ni cũng đóng vai trò của người sẵn sàng song hành cùng chư Tăng xây dựng ngôi nhà Giáo hội ngày một vững chắc với phương châm hộ quốc an dân, làm tốt đời đẹp đạo. Có thể nói, trong mọi Phật sự luôn được sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Phân ban Ni giới Trung ương, sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, chính quyền, ban ngành các cấp, nhất là sự cố gắng nỗ lực của chư Tôn đức Ni lãnh đạo Phân ban Ni giới tỉnh đã thành tựu nhiều Phật sự, tuy còn khiêm tốn nhưng đủ để nói lên tinh thần hòa hợp, đoàn kết và dấn thân phụng sự đạo pháp. Bên cạnh đó, Ni trưởng luôn nhắc nhở Ni giới phải sống trong tinh thần thương yêu, hòa hợp, đoàn kết, gắn bó cùng nhau để thực hiện nhiệm kỳ mới được thành công tốt đẹp, hoạt động không ngoài quy chế của GHPGVN và Pháp luật Nhà nước Việt Nam. Mong rằng sự nỗ lực của tất cả chư Tôn đức Ni sẽ góp phần làm cho xã hội hôm nay, thế giới ngày mai vơi đi lo lắng và bất an.

Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc

Tiếp theo, Sư cô Thích nữ Liên Diệu đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự của Phân ban Ni giới năm 2022.

Sư cô Thích nữ Liên Diệu – Phó Thư ký PBNG tỉnh Bình Dương báo cáo công tác Phật sự của Phân ban Ni giới năm 2022

Theo báo cáo, Phân ban Ni giới tỉnh có nhiều hoạt động nỗ lực tích cực đối với các chủ trương của cấp Trung ương GHPGVN, Phân ban Ni giới Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đề ra. Tính đến thời điểm cuối năm 2022, toàn tỉnh có 78 cơ sở do chư Ni hướng dẫn sinh hoạt. Hằng năm chư Ni tập trung về 02 trú xứ: Chùa Tây Thiên (TP. Dĩ An) dành cho chư Ni toàn tỉnh và Chùa Bồ Đề Đạo Tràng (TP. Thuận An) dành cho Ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương, để kiết giới an cư và bố tát định kỳ. Bên cạnh đó đã tổ chức thành công Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo – Chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam vào ngày mùng 08/02 năm Nhâm Dần và đón nhận quyết định thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Phân ban Ni giới GHPGVN tại chùa Từ Huệ, huyện Bàu Bàng, Bình Dương; Phân ban Ni giới nhiệm kỳ mới gồm 40 thành viên do Ni trưởng Thích nữ Pháp Như  làm Trưởng Phân ban; Đại Giới đàn Thiện An được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương chức vào ngày 23, 24, 25, 26/6/2022 (tức ngày 25, 26, 27, 28/5 năm Nhâm Dần), Phân ban Ni giới tỉnh đã cung thỉnh Quý Ni trưởng, Ni sư và chư Ni l àm Hội đồng Thập sư truyền giới cho các giới tử có 264 giới tử Ni cho 3 đàn: Tỳ kheo Ni 83 vị, Thức xoa Ma na 94 vị, Sa di Ni 87 vị; Thành lập Chi hội Nữ tu Phật giáo gồm 09 vị do Ni sư TN. Từ Thảo  làm Trưởng ban. 

Trong năm qua, Phân ban Ni giới và chư Tôn đức Ni tại các cơ sở tự viện đã thực hiện công tác từ thiện an sinh xã hội, góp phần chia sẻ khó khăn cùng xã hội bằng những việc làm thiết thực: xây nhà tình thương, học bổng, nhu yếu phẩm, tịnh tài, tịnh vật, hỗ trợ cho bà con vùng nước lũ tại miền Trung là hơn 11 tỷ đồng. Đồng thời, chư Ni thành lập các cơ sở nuôi dạy những bé mồ côi, hoàn cảnh bế tắc cũng như cụ già neo đơn trong tỉnh có 3 chùa đã được  lãnh đạo chính quyền cấp phép là: Trung tâm BTXH Bồ Đề - Chùa Bồ Đề Đạo Tràng; Trung tâm BTXH Thiện Tâm Viên Đức - Chùa Long Khánh và Trung tâm BTXH Phổ Hiền - Chùa Phổ Hiền.

Tiếp đến, Sư cô Thích nữ Liên An trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023, Phân ban Ni giới tỉnh sẽ thực hiện nhiều Phật sự trọng tâm như: Theo sự sắp xếp của chư Tôn đức lãnh đạo PBNG về việc luân phiên đăng cai tổ chức Đại Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo vào ngày mùng 8/02 âm lịch hằng năm và đơn vị chính thức đăng cai Đại lễ năm 2023 là Chùa Thiên Quang, TP. Dĩ An do Ni sư Hương Nhũ trụ trì; Tăng cường tinh thần đoàn kết hòa hợp, thống nhất ý chí và hành động, triển khai kịp thời những công tác Phật sự do BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương và PBNG Trung ương chỉ đạo; Hướng dẫn chư Ni trụ trì thực hiện đúng Hiến chương GHPGVN, nội quy Ban Tăng sự; Phối hợp với các cấp Giáo hội để giải quyết những khó khăn vướng mắc của chư Ni tại các tự viện; Đôn đốc chư Ni trong tỉnh tham gia an cư, bố tát tại các điểm quy định; động viên chư Ni tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội; Quan tâm động viên chư Ni trẻ có khả năng để phát huy trí lực, tham gia học tập các trường và dấn thân phụng sự…

Sư cô Liên An – Phó Thư ký PBNG tỉnh Bình Dương trình bày phương hướng hoạt động năm 2023

Lễ tổng kết đã được chư Tôn đức Ni nhiệt tình đóng góp ý kiến nhằm xây dựng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương ngày một vững vàng và phát triển.

NT. Thích nữ Như Định (phải) và NT. Thích nữ Tịnh Diệu (trái) tặng hoa chúc mừng đến HT. Thích Huệ Thông được Đại hội suy cử vào vai trò quan trọng của Giáo hội
Ni sư Thích nữ Từ Thảo tặng hoa tri ân đến ông Trần Đức Thịnh đã luôn hỗ trợ cho chư Ni Phật giáo Bình Dương được thuận lợi trong các hoạt động Phật sự
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng
Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng
ĐĐ. Thích Thiện Hưng - Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân lễ Tổng kết của PBNG
Thượng toạ Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã thông qua danh sách tặng bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương. Và HT. Thích Huệ Thông, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh trao bằng tuyên dương công đức đến chư Ni đã tích cực đóng góp và phụng sự trong năm 2022.
Thượng toạ Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thông qua danh sách tặng bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
HT. Thích Huệ Thông và chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh trao bằng tuyên dương công đức đến chư Ni đã tích cực đóng góp và phụng sự trong năm 2022

Thay mặt Ban Thường trực BTS PG tỉnh, Hòa thượng Thích Huệ Thông ban đạo từ nhắc lại chặng đường lịch sử phát triển của Phân ban Ni giới. Hòa thượng tán dương những đóng góp của Ni giới vào sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Hoà thượng bày tỏ niềm hoan hỷ, tán thán chư Ni trong toàn tỉnh đã thực hiện được đúng tinh thần từ bi của đạo Phật, san sẻ niềm nỗi khổ cùng với xã hội, nơi nào đồng bào cần trợ giúp đều có hình bóng của chư Ni tỉnh nhà, mong sao thái độ tích cực này luôn được phát huy. Ngài mong rằng chư Ni tỉnh Bình Dương luôn đồng tâm hiệp lực hơn nữa trong những công tác Phật sự chung của Giáo hội, cũng như nhà nước đưa ra. Trước thềm xuân Quý Mão năm 2023, Hoà thượng chúc chư Tôn đức Ni, đồng bào Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, đạt kết quả cao với phương hướng hoạt động năm 2023.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương ban đạo từ nhắc lại chặng đường lịch sử phát triển của Phân ban Ni giới

Trước khi kết thúc buổi lễ tổng kết, Ni trưởng Thích nữ Pháp Như tán dương công đức chư Ni trong tỉnh đã không ngại khó khăn, dấn thân về những nơi xa xôi, nghèo khó để hành đạo, hoàn thành trọng trách Giáo hội giao phó. Đồng thời, Ni trưởng cũng mong muốn chư Tôn đức Ni toàn tỉnh phải luôn chung tay đoàn kết, yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau, cố gắng cho Phật pháp xương  minh, Ni đoàn phát triển bằng trí truệ, năng lực, trách  nhiệm của mình, và dù Phật sự đa đoan nhưng cũng phải luôn tranh thủ thời gian công phu tu tập hằng ngày để đạo lực, tâm lực được kiên cố, phải luôn hành trì Giới luật, giữ gìn oai nghi tế hạnh của tự thân, nhằm trang nghiêm Giáo hội và làm cho Phật pháp mãi xương minh, trường tồn. Cuối lời, Ni trưởng kính chúc chư Tôn đức Ni Phật giáo Bình Dương đón một mùa xuân Quý Mão 2023 vạn sự kiết tường, như ý, nguyện cầu cho pháp giới chúng sanh đều an lạc trong suối nguồn từ bi của chánh pháp.

Ni trưởng Thích nữ Pháp Như sách tấn chư Tôn đức Ni toàn tỉnh phải luôn chung tay đoàn kết, yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau, cố gắng cho Phật pháp xương minh, Ni đoàn phát triển bằng trí truệ, năng lực, trách nhiệm của mình

Lễ tổng kết khép lại trong niềm hoan hỷ, đoàn kết thân mật thắm tình đạo vị của toàn thể chư Ni, với hy vọng một năm mới đầy hứa hẹn, góp phần đưa Phật giáo Bình Dương ngày càng phát triển hơn và vững mạnh trong lòng dân tộc.

Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh, Phó trưởng Phân ban Thường trực PPBNG phát biểu cảm tạ

Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ:

Niệm Phật cầu gia hộ
Ni trưởng Thích nữ Pháp Như tặng hoa chúc mừng Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến được suy cử vào Hội đồng Trị sự

Ban TT-TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online