Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử và Phân ban Hoằng pháp Thanh Thiếu niên Trung ương GHPGVN tổ chức tổng kết trực tuyến công tác năm 2021 và triển khai phương hướng Phật sự năm 2022

PSO - Chiều ngày 15/12/2021 (12/11 năm Tân Sửu), Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử (TTNPT) thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (Ban HDPT TƯ) và Phân ban Hoằng pháp Thanh Thiếu niên thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương (BHP TƯ) GHPGVN đã tổ chức buổi lễ trực tuyến tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2022.

Toàn cảnh buổi lễ tổng kết

Quang lâm chứng minh tham dự có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Phước Nghiêm – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban HDPT TƯ, Phó Trưởng BHP TƯ cùng chư Tôn đức, cư sĩ thành viên hai Phân ban đồng tham dự.

Sau khi niệm Phật cầu gia bị, chư Tôn đức và các Phật tử tham dự lễ đã được nghe Ban Thư ký báo cáo tổng kết công tác Phật sự trong năm 2021 với những hoạt động tiêu biểu như đã triển khai nhiều nội dung hoạt động Phật sự dành cho Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử các tỉnh thành và chương trình tu học phong phú, ý nghĩa cho giới trẻ toàn quốc trong năm 2021. Mặc dù, trong năm qua, diễn biến của đại dịch COVID-19 rất phức tạp, vì vây mọi hoạt động của 2 Phân ban cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện những chương trình và kế hoạch đã đề ra. Dù vậy, 2 Phân ban vẫn nổ lực thực hiện một số hoạt động cụ thể như sau:

Triển khai các hoạt động của Phân ban TTNPT TW qua các phương tiện truyền thông: Phân ban TTNPT, HPTTN TW thường xuyên kết nối các thành viên trong 2 Phân ban và Phân ban TTNPT tỉnh thành để cập nhật, phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo của Hội đồng Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử TW, Ban Hoằng pháp TW về việc phòng chống dịch bệnh qua các phương tiện truyền thông; Kết hợp với Kênh Thông tin Tổng hợp PSO và Tạp chí Văn hoá Phật giáo hình thành chuyên đề Phật giáo và Tuổi trẻ để đẩy mạnh chương trình tu học và sinh hoạt giới trẻ trên mạng truyền thông; Chia sẻ pháp thoại, chương trình tu học qua các phương tiện tuyền thông để bảo đảm sức khỏe cho cá nhân, cộng đồng, góp phần phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, trong chương trình hoạt động Phật sự năm 2021 của hai Phân ban, chư Tôn đức thống nhất sẽ tổ chức Khoá tu Online dành cho giới trẻ nhân lễ vía Phật Di Đà (17/11 AL), Phật Thích Ca Thành Đạo (8/12 AL) và ngày Tết Cổ truyền để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, dịch bệnh tiêu trừ, người người an vui. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online.

Sau khi điểm lại những thành tựu và kế hoạch nổi bật trong công tác Phật sự năm 2021, Ban Thư ký của hai phân ban cũng đã trình bày phương hướng hoạt động trong năm 2022 với các đề án dài hạn và sự kiện quan trọng sẽ được thực hiện cụ thể: Thành lập kênh thuyết giảng trực tuyến trên kênh truyền hình Phatsuonline TV và các nền tảng truyền thông xã hội dành cho giới trẻ; Tiếp tục ấn tống, phổ biến bộ Giáo trình Phật pháp vào đời gồm 5 tập: Cẩm nang tổ chức hội trại & khóa tu, Cẩm nang thành lập câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử đến Phân ban TTNPT tỉnh thành và các tự viện; Biên soạn và xuất bản giáo trình Phật pháp ứng dụng cho Thanh thiến niên; Đẩy nhanh tiến độ thành lập và điều phối giảng dạy Phật pháp đến các Câu Lạc bộ TTNPT tại cơ sở tự viện; Tổ chức Hội trại Tuổi trẻ & Phật giáo lần 14, chủ đề “Tiếng gọi Tây Nguyên” dành cho 5 tỉnh Tây Nguyên vào mùa hè năm 2022; Tổ chức Hội trại Tuổi trẻ & Phật giáo lần 15, chủ đề “Đông Tây hội ngộ” dành cho 19 tỉnh thành Miền Đông và Miền Tây Nam Bộ vào mùa hè năm 2022; Khuyến khích các tỉnh thành, tự viện thực hiện chương trình trao quà yêu thương, tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em trong dịp Tết Trung Thu 2022; Tổ chức Hội nghị chuyên ngành TTNPT cho 34 tỉnh thành khu vực phía Nam, chủ đề: Hướng dẫn Thanh Thiếu nhi Phật tử tu học: Thuận lợi, Khó khăn & Định hướng phát triển; Khích lệ tổ chức lễ tri ân, khóa tu mùa đông, hoạt động thiện nguyện nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Phật giáo và đất nước.

Một năm đầy tai ương và dịch bệnh đã chuẩn bị khép lại để chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới sắp về dưới ánh hào quang của đấng Từ Phụ, trái tim người con Phật cùng chung nhịp đập khi nguyện cầu cho dịch bệnh COVID-19 sớm được tiêu trừ, thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc và Phật sự được viên thành. Buổi họp trực tuyến kết thúc trong không khí thắm tình đạo vị, đã đọng lại nhiều cảm xúc với toàn thể chư Tôn đức và các cư sĩ, Phật tử tham dự.

Ban TTTT Phân ban TTNPTTƯ

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online