09/12/2019 16:31

Phát biểu của PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan tại Hội thảo nhân lễ kỷ niệm 35 năm thành lập HVPGVN tại TP.HCM

PHÁT BIỂU ĐÁNH GIÁ PHIÊN BẾ MẠC HỘI THẢO HỌC THUẬT: “PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI: BẢN CHẤT, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”

PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH &NV – ĐHQG TP. HCM

Kính thưa HT. TS. THÍCH GIÁC TOÀN,  Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học VN, Phó Việ trưởng Thường trực Học viện PGVN tại Tp. HCM Kính Bạch Chư Tôn Đức, quý học giả, quý vị khách quý, quý chư tăng ni sinh và quý Phật tử! Hôm nay được đại diện Trường ĐHKHXH &NV – ĐHQG TP. HCM phát biểu trong phiên Bế mạc của Hội thảo học thuật: “Phật học Viêt Nam thời hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển” - một trong các hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập HVPGVN (1984-2019) tại Tp.HCM, là một điều thật vinh dự cho Nhà trường. Trong thời gian từ năm 2012 đến nay, Trường ĐHKHXH&NV cũng rất vui mừng và vinh dự đã được đồng hành cùng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu học thuật, tổ chức Hội thảo. Đặc biệt, Nhà trường đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Học viện trong các chương trình trao học bổng cho sinh viên của Trường có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Những phần học bổng này đã chắp cánh, giúp các em thực hiện mơ ước của mình, đi hết chặng đường để tốt nghiệp, có bằng đại học. Xin thay mặt Nhà trường gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý Chư Tôn Đức, Học viện PGVN tại Tp. HCM. Kính Bạch Chư Tôn Đức, quý học giả, quý vị khách quý, quý chư tăng ni sinh và quý Phật tử! Hội thảo học thuật: “Phật học Viêt Nam thời hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển” được tổ chức trong chuỗi kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện PGVN tiếp tục đánh dấu sự thành công của Phật giáo có nhiều đóng góp cho sự phát triển của xã hội, bởi trong bối cảnh toàn cầu, sự khủng hoảng về lối sống và lý tưởng sống đã tác động không nhỏ đến một bộ phận giới trẻ. Chính vì vậy, những hoạt động của Học viện Phật giáo Việt Nam rất thiết thực, góp phần xây dựng xã hội bền vững ổn định. Chúng ta có thể khẳng định, đạo đức Phật giáo và thiền học Phật giáo có rất nhiều đóng góp cho nền đạo đức trong xã hội Việt Nam hiện nay. Giáo dục Phật giáo mang lại sự giác ngộ và giải thoát cho con người, là nền giáo dục đặc thù với các giá trị cốt lõi như đạo đức, chánh niệm, tỉnh thức, giải phóng tâm, giác ngộ và trí tuệ, giúp con người hoàn thiện nhân cách, đóng góp cho sự phát triển chung của nước nhà. Trường ĐHKHXH&NV cũng mong rằng trong tương lai giữa nhà trường và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM sẽ có nhiều sự gắn kết, hợp tác hơn nữa trong đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; trong chia sẻ nguồn lực Thư viện của Trường và thư viện của Học viện Phật giáo để các tài liệu quý được lưu chuyển nhiều hơn; đặc biệt trong chia sẻ chuyên gia, chia sẻ nguồn lực nghiên cứu khoa học từ cả hai phía nhà trường và học viện, tổ chức các lớp tập huấn các chuyên đề về tôn giáo, về Phật giáo; tổ chức các Hội thảo khoa học; Mong tiếp tục phát huy sự hợp tác này. Xin thay mặt Nhà trường trân trọng cảm ơn Quý vị.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online