05/04/2018 16:16

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chùa Hưng Phú Lễ Đặt Đá đại trùng tu ngôi Tam Bảo

Sáng ngày, 4/4/2018 (nhằm ngày 19 tháng 2 năm Mậu Tuất ), tại chùa Hưng Phú, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhân ngày Lễ vía đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chùa Hưng Phú long trọng tổ chức Lễ Đặt Đá khởi công xây dựng đại trùng tu chùa Hưng Phú.

Cổng chùa Hưng Phú

Chư Tôn đức chứng minh

Chư Tôn đức chủ tọa

Chứng minh và tham dự đại lễ có sự hiện diện của Chư tôn Giáo phẩm: HT. Thích Như Tín, thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN Thành hội TP.HCM, Trưởng tông phái dòng Thiền Lâm Tế Chúc Thánh Việt Nam. HT. Thích Giác Cầu, thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. HT. Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng Ban, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Thích Kiến Tánh, Trưởng chi phái Thiền Lâm Tế Chúc Thánh tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Ban, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chư Tôn đức Tăng, Ni, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự các huyện, thị cùng Tăng Nị Trụ trì các Tòng lâm, tự, viện và đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh trở về tham dự.

Quang cảnh buổi lễ

Chính quyền tham dự

Đại diện chính quyền tham dự có: Ông Phạm Thế Mỹ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng các cơ quan ban ngành của Tỉnh, huyện Tân Thành và địa phương trở về tham dự. Chùa Hưng Phú tọa lạc tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quay ngược dòng lịch sử cách đây khoảng 46 năm (tức năm 1972), có một người phụ nữ từ đất Sài Thành nơi phồn hoa phố thị, đã quay về nơi thôn dã để tìm sự bình yên trong cảnh điền viên. Chính tại đây bà có phúc duyên được gặp Phật pháp, giác ngộ lý Vô thường và Duyên sinh không tự tính của cuộc đời. Từ duyên lành đó, thượng tọa Thích Giác Khai giới thiệu xuất gia với Ni trưởng Huỳnh Liên với đạo hiệu là Liên Thanh. Kể từ đó, người phụ nữ bình thường được các bậc thầy khả kính khai thị cho thế Phát xuất gia và thọ giới tu học. Năm 1985, Ni sư đã quay về nơi mãnh vườn thân thương của mình, “cải gia vi tự” dựng lên ngôi thảo am để tịnh tu tam nghiệp và tùy duyên hướng dẫn nam nữ Phật tử tại gia tu học. Năm 1989, Ngôi chùa được chính thức xây dựng đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt tụng niệm tu học của Phật tử tại địa phương Năm 2005, vì tuổi cao sức yếu Ni sư đã thâu thần thị tịch. Kể từ ngày vắng bóng từ dung của vị Ni sư khả kính, với tâm nguyện muốn bày tỏ lòng tri ân bậc tiền bối đã cống hiến lý tưởng phụng đạo giúp đời, năm 2007, Đại đức Thích Thị Minh chính thức được bổ nhiệm và làm trụ trì chùa Hưng Phú. Trong thời gian này, Đại đức đã từng bước cải thiện trùng tu tự viện nhưng vẫn chưa đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số tín đồ Phật tử các nơi về đây sinh hoạt tu tập. Nhất là phần chánh điện đã bị xuống cấp khá trầm trọng, kèo cột đều bị mục rã, khu nội trú cho Tăng chúng còn chưa có…

Đại đức Thích Thị Minh phát biểu

Hôm nay, hội đủ duyên lành, nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, được Thầy tổ, Chư huynh đệ sách tấn, ĐĐ. Thích Thị Minh phát tâm dõng mãnh đại trùng tu ngôi Tam bảo. Bên cạnh đó, được Chư tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội, quý vị lãnh đạo chính quyền tỉnh và địa phương đã quan tâm giúp đỡ để  được UBND Tỉnh BR-VT và Sở Xây Dựng tỉnh BR-VT cấp giấy phép cho xây dựng lại các công trình của chùa vào ngày 31/01/2018.

HT. Thích Như Tín

Cảm nhận từ Tâm thành của Đại đức Trụ trì, HT. Thích Như Tín đã có đôi lời phát biểu, chia sẻ, sách tấn, trong việc xây dựng trùng tu ngôi Tam bảo và gửi cúng dường hỗ trợ cho Đại đức trụ trì 1 trăm triệu đồng trong công tác xây dựng bước đầu.

HT. Thích Quảng Hiển

Ban lời đạo từ, HT. Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu: Trụ trì với sứ mệnh “hoằng dương chánh pháp – lợi lạc chúng sanh” bằng con đường tu tập, chuyển hóa. Điều đó, không gì hơn là kiến tạo ngôi Tam bảo, có nơi tu học cho Tăng đoàn, Phật tử là phương tiện bước đầu để phát triển về sau. “Mái chùa che chở hồn dân tộc – Nếp sống muôn đời của tổ tông”. Hòa thượng hoan hỷ tán thán Đại đức trụ trì và nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho công trình xây dựng sớm được thành tựu viên mãn. Chư Tôn đức chứng minh niệm hương và làm lễ sái tịnh

Đại đức Thích Thị Minh niêm hương cầu nguyện

 

Chư Tôn đức động thổ và đặt viên đá đầu tiên

       

Đại diện Phật tử đọc lời cảm niệm và phát nguyện hộ trì cho công trình xây dựng

Kết thúc buỗi lễ Chư đại đức Tăng, Ni và chính quyền các cấp đã thực hiện nghi thức động thổ, đặt bia đá đầu tiên và kí tên vào sổ Công đức phương danh cúng dường xây dựng đại trùng tu ngôi đại hùng bửu điện.Để cho công trình sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng rất mong Chư tôn đức Tăng, Ni cùng quý Phật tử phát tâm trợ duyên hùn phước với bổn tự. Mọi sự phát tâm xin liên hệ Đại đức Thích Thị Minh số Đt: 0918.183.453 – Chùa Hưng Phú, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tác bạch thỉnh sư

   

Đại đức Thích Thị Minh phát biểu khai mạc

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng

Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành tặng hoa chúc mừng

Tông phái Thiền Chúc Thánh Lâm Tế tặng hoa chúc mừng

Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng

Đại diện chính quyền xã Mỹ Xuân tặng hoa chúc mừng

Khoa Triết học Phật giáo khóa 7 – Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Chùa Phật Quang TP. Rạch Giá, Kiên Giang tặng hoa chúc mừng

Đại đức trụ trì chụp hình lưu niệm với các đoàn

 

Tin ảnh: Tuệ Tánh – Huệ Minh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online