13/03/2019 14:53

Phật Giáo Bà Rịa – Vũng Tàu: Họp Thảo Luận Công Tác Chuẩn Bị Đại Lễ Vesak Và An Cư Kiết Hạ PL. 2563 – DL. 2019

Sáng ngày 13/03/2019 tại phòng họp Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm Tự, BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có phiên họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak và An Cư Kiết Hạ PL. 2563 - DL. 2019

Chủ tọa phiên họp Hòa thượng Thích Quảng Hiển - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; Cùng chư Tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh; Chư Tôn đức Trưởng BTS, Phó Trưởng BTS, Chánh, Phó thư ký BTS GHPGVN các huyện, thị, thành trực thuộc tỉnh.

Do tầm quan trọng của Đại lễ Vesak (Tam Hợp) năm nay: Khẳng định với quốc tế về sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với đời sống tôn giáo của nhân dân tại Việt Nam; Khẳng định truyền thống lịch sử, giá trị nhân bản của Phật giáo, một tôn giáo hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc; Tăng cường mối quan hệ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Giáo hội và các truyền thống Phật giáo các nước trên toàn thế giới. Khẳng định vai trò, vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế; Thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc; Giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, văn hóa truyền thống và lịch sử, văn hóa Phật giáo Việt Nam với các đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ; Phát triển tiềm năng du lịch tâm linh góp phần vào sự phát triển hợp tác toàn diện của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới… nên lãnh đạo các Ban Ngành của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các huyện, thị, thành đều về tham dự đầy đủ. Chúng tôi ghi nhận có sự hiện diện của ông Phạm Thế Mỹ - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Ông Lê Văn Dũng - Phó Ban Tôn giáo tỉnh; Ông Bùi Xuân Hưng - Đội Trưởng đội An ninh Đối nội Phòng PA02 tỉnh; Cùng lãnh đạo UBMTTQVN; Phòng Nội vụ; Ban Dân vận các huyện, thị, thành cũng tham dự đầy đủ.

Trong phát biểu khai mạc hòa thượng Thích Quảng Hiển đã nêu lên Đại lễ Phật Đản những năm trước Tăng Ni và Phật tử tỉnh đã có nhiều cố gắng trong các hoạt động đón mừng ngày Đản sanh của Đức Từ phụ như tổ chức lễ đài ở các địa phương từ phường, xã đến tỉnh hoặc tại tư gia các Phật tử, diễu hành xe hoa, văn nghệ, phát quà cho đồng bào nghèo hay trao học bổng cho các em thiếu nhi nghèo hiếu học… Do vậy với sự kiện lớn như năm nay, Việt Nam được thế giới tin tưởng giao cho tổ chức Đại Lễ Vesak lần thứ 3, chúng ta - những người trong Ban thường trực Ban Trị sự tỉnh, Ban thường trực Ban Trị sự các huyện, thị, thành cần có nhiều hi sinh, cố gắng, nổ lực hơn nữa để góp phần cho tổ chức Đại Lễ Vesak trang nghiêm, long trọng như làm xe hoa, dựng các lễ đài Phật đản tại địa phương,  các chùa, vận động quý Phật tử treo cờ Phật giáo...

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban, kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh đã trình bày thông bạch về Đại lễ Phật đản PL2563 và đề án tổng thể Đại lễ Vesak của HĐTS, kế hoạch tổ chức Đại lễ Vesak của tỉnh BR-VT.

Dưới sự dẫn dắt của Đại đức Thích Thiện Thông - Phó Thư ký, kiêm Chánh Văn phòng BTS tỉnh, đại biểu tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp về phương thức tổ chức lễ, cũng như trình bày những cái chưa được từ những Đại lễ năm 2018 để hội nghị đưa ra phương án hóa giải sao cho những sự kiện mà Phật giáo tỉnh dự kiến ít thiếu xót nhất.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phạm Thế Mỹ - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng với kế hoạch của BTS tỉnh đưa ra. Ông phát biểu: Việc đón chào sự ra đời của một vĩ nhân của nhân loại lâu nay tỉnh ta có khá nhiều hoạt động thiết thực về sự gắn bó giữa Đạo Pháp và Dân tộc. Riêng việc diễu hành xe hoa đây là điều mà các Thành phố lớn như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh cũng khó làm được do điều kiện giao thông khó khăn. Riêng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công tác này đã được duy trì từ lâu, hầu như năm nào cũng thực hiện. Dù anh em Công an nhất là Phòng Cảnh sát Giao Thông (CSGT) khá nhiều bận rộn trong việc phân luồng, hỗ trợ dẫn đường cho Đoàn xe hoa nhưng anh em đều ủng hộ công việc này. Không lý gì với Đại lễ lớn như năm nay mà số lượng xe hoa tỉnh nhà lại sụt giảm….

Kết thúc Hội nghị sau phần trình bày và thông qua kế hoạch An cư Kiết hạ PL. 2563; HT Trưởng ban đã có những chỉ đạo cho các Chuyên ban trực thuộc BTS tỉnh nhanh chóng lên phương án chi tiết mà tiểu ban mình đãm trách, nhất là những công việc có liên quan đến nhiều ban sao cho công việc được trôi chảy nhất.

Sau là một số hình ảnh tiêu biểu:

    Quảng Chuyên

Ban TTTT

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online