Phật giáo Bà Rịa – Vũng Tàu: Lễ Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 xã Tân Hòa – Tân Hải

PSO - Hôm nay, ngày 20/1/2018 (15/12 năm Mậu Tuất), Đại diện Phật giáo liên xã Tân Hòa - Tân Hải tổ chức lễ Tổng kết công tác Phật sự năm 2018, tại Tu viện Minh Đạo, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT. Về tham dự chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Giác Cầu - Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trí sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh BR-VT; TT. Thích Giác Thông - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Nhuận Trí - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa - Phó trưởng Ban, kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Nguyên Thái - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ; ĐĐ. Thích Giác Phương - Phó Trưởng BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ; ĐĐ. Thích Khai Tâm - Phó trưởng BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ; ĐĐ. Thích Thích Minh Đạo - Phó trưởng BTS GHPGVN thị xac Phú Mỹ, Chánh Đại diện Phật giáo liên xã Tân Hòa - Tân Hải; TT. Thiện Đức - trụ trì Thiền Đường Liễu Quán I; TT. Thích Minh Đức - trụ trì thiền viện Minh Đức; ĐĐ. Thích Huệ Hiếu - Phó trưởng Ban Nghi lễ tỉnh; ĐĐ. Thích Thị Minh - Chánh Thư ký BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ; ĐĐ. Thích Nguyên Ngữ - Phó thư ký BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ; Ni trưởng Thích Nữ Mai Liên - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; Sư cô Thích Nữ Tâm Thịnh - Ủy viên BTS, Phó trưởng ban Thông tin Truyền thông tỉnh; Sư cô Thích Nữ Huệ Chánh - Phó Thư ký BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ; cùng hơn 300 Tăng Ni liên xã Tân Hòa - Tân Hải cũng về tham dự.

Về phía chính quyền có: Ông Hồ Trung Thảo - Đội phó đội An ninh PA02 Công an tỉnh BR-VT; ông Nguyễn Thanh Toàn - Thị ủy viên kiêm Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Phú Mỹ; ông Đoàn Nghĩa Quân - Đội trưởng đội An ninh thị xã Phú Mỹ; ông Trịnh Duy Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Tân Hải; bà Phạm Thị Ngọc Vân- Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) xã Tân Hòa; ông Nguyên Xuân Khải - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) xã Tân Hòa; ông Trần Vũ Cư -Phó phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ; ông Hà Hảo Hiệp - Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Hòa.

Đại diện Phật giáo xã Tân Hòa - Tân Hải, Đại đức Thích Minh Đạo - Phó BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ, Chánh đại diện Phật giáo xã Tân Hòa - Tân Hải phát biểu khai mạc buổi lễ, đại đức rất hoan hỷ khi được chư Tôn đức và quý cấp lãnh đạo chính quyền địa phương đã quan tâm quang lâm về chứng minh cho buổi lễ. Đại đức cho biết xã Tân Hòa - Tân Hải có phong cảnh núi non thích hợp cho đời sống tu hành nên chư Tăng Ni tập trung về đây tu học rất đông làm cho Phật giáo địa phương ngày thêm khởi sắc. Hình bóng của Tăng Ni đã thu hút Phật tử các nơi về đây sinh hoạt tu tập, và hỗ trợ làm các công tác từ thiện tại địa phương, góp phần xây dựng và ổn định đời sống của nhân dân tại nơi đây.

Sau lời phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Minh Đạo đã nhận những lẵng hoa chúc mừng từ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, thị xã Phú Mỹ và lãnh đạo chính quyền địa phương.

Đại đức Thích Minh Chiến, chánh thư ký Phật Giáo liên xã Tân Hòa - Tân Hải, thay lời Đại diện Phật giáo liên xã đọc báo cáo tổng kết Phật sự 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

- Tự viện 51 có sở chính thức: 15 tịnh xá, 16 ngôi chùa, 2 thiền đường, 1 thiền viện, 1 tự viện, 3 tu viện, 2 tổ đình, 1 tịnh viện, 2 thiền thất, 8 tịnh thất. - Ngoài ra có khoảng 240 có sở và am cốc chưa được hợp thức hóa. - Tăng Ni: 1.163 vị, trong đó: Tăng 474 vị (3 Hòa thượng, 13 vị thượng tọa, 342 vị Tỳ Kheo, 116 vị Sadi), Ni 560 vị (1 Ni trưởng, 10 Ni sư, 306 Tỳ kheo Ni, 137 thức xoa, 106 sadi Ni), tập sự nam nữ có 126 vị. Năm 2018, liên xã Tân Hòa - Tân Hải Có 3 trường hạ tập trung, và 1 trường hạ an cư tại chỗ. - Các đạo tràng sinh hoạt tu học hằng tháng: Tịnh xá Ngọc Thạnh, Thiền Đường Liễu Quán, Thiền Viện Minh Đức, Tịnh Thất Đại Bi, Chùa mạnh Duyên... - Năm 2018, Chư Tăng Ni xã Tân Hòa - Tân Hải đóng góp 2 xe hoa kính mừng đại lễ Phật Đản PL.2562. Đóng công đức phí (niên liễm) được 186.000.000 đồng - Công tác Từ thiện - Xã hội năm 2018, toàn liên xã Tân Hòa - Tân Hải, chư Tăng Ni đã ủng hộ đóng góp được 9.355.186.000 đồng " Nhìn chung, dưới sự lãnh đạo của BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ, Phật giáo liên xã Tân Hòa - Tân Hải luôn duy trì và phát triển trong tinh thần lục hòa. Một năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn trong các công tác Phật sự, nhưng Đại diện Phật giáo xã, Chư Tôn đức Tăng Ni trong xã nhà đã cộng tác hoàn thành mọi Phật sự trong năm 2018. Để đạt được những thành quả trên, Đại diện Phật giáo xã luôn biết ơn quý cấp lãnh đạo Chính quyền, nhất là quý lãnh đạo chính quyền địa phương đã hỗ trợ tận tâm trong công tác quản lý và phục vụ Tăng Ni."

Thay mặt, chính quyền địa phương, ông Nguyễn Luân Vũ, Phó chủ Tịch UBND xã Tân Hòa, phát biểu trong buổi lễ: Đại diện Phật giáo liên xã Tân Hòa - Tân Hải trong năm 2018 đã làm rất nhiều công tác từ thiện xã hội trên địa bàn đã góp phần ổn định đời sống cho bà con tại địa phương, tôi xin nhiệt liệt tán thán việc làm này của chư Tăng Ni trên địa bàn. Chúng tôi mong rằng, chư Tăng Ni giữ vững tinh thần từ thiện xã hội này ngày càng lớn mạnh, đặc biệt định hướng, giáo dục cho các em thanh thiếu niên biết sống có lý tưởng, có đạo đức, để làm lợi ích cho đời cho đạo.

HT. Thích Giác Cầu, thành viên HĐCM GHPGVN, CM BTS GHPGVN tỉnh BR-VT thay lời chư Tôn đức chứng minh có lời huấn thị với Đại diện Phật giáo xã: Đạo Phật đã du nhập vào Việt Nam hơn 2000 năm, các vị tổ sư đã uyển chuyển truyền bá đạo với các nhiều hình thức khác nhau như thơ ca, hội họa, điêu khắc... Làm cho đời sống văn hóa tâm linh Phật giáo ngày thêm phong phú, góp phần hình thành bản sắc văn hóa dân tộc.

Đầu hiến Chương GHPGVN cũng có ghi "Đạo Pháp- Dân Tộc - Chủ Nghĩa Xã Hội", Tinh thần đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội không thể tách rời nhau, hòa quyện vào nhau như nước với sữa. Làm lợi ích cho đời là làm lợi ích cho đạo pháp và làm lợi ích cho đạo pháp là làm lợi ích cho đời. Trong công tác Phật sự của xã năm 2018, theo bản báo cáo đã ủng hộ từ thiện trên 9 tỷ đồng, đây là số tiền không phải nhỏ, tôi hết sức tán thán công đức mà chư Tăng Ni trong xã đã làm được trong năm vừa qua. Tuy nhiên, trong công tác Phật sự không phải lúc nào cũng thuận lợi, có những lúc cũng có nhiều sóng gió, khó khăn thử thách nhưng chúng ta phải cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, trách nhiệm mà giáo hội đã giao phó. Chúng ta là thành viên của giáo hội, phải cố gắng làm tròn trách nhiệm để trang nghiêm cho giáo hội, để đền đáp công ơn của chư Phật, chư Tổ đã truyền trao mạng mạch Phật pháp cho chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cũng phải chấp hành chủ trương của Đảng, của nhà nước. Vì đất nước có bình yên thì chúng ta mới có bình yên để tu hành được. Chúng tôi thiết tha kêu gọi tất cả Tăng Ni đoàn kết để đồng hành với Chánh Đại diện Phật giáo xã, góp Phần làm cho Phật giáo xã nhà ngày càng phát triển lớn mạnh trên nhiều lĩnh vực.

Kết thúc lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2018, Đại đức Thích Minh Đạo cúng dường 250 phần quà cho chư Tôn đức Tăng Ni đến tham dự và phát 250 phần quà từ thiện cho bà con nghèo tại địa phương.

Kết thúc buổi lễ ai ai cũng cảm thấy hân hoan và hoan hỷ cho công các Phật sự của Đại diện Phật giáo liên xã Tân Hòa - Tân Hải trong năm vừa qua. Sau đây vài hình ảnh tiêu biểu:

Quang cảnh buổi lễ

       Huệ Minh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online