Phật giáo Bình Dương hướng vọng về Tổ đình Viên Minh tưởng niệm Đức Pháp Chủ GHPGVN

PSO - Sáng ngày 24/10/2021 (nhằm ngày 19/9 năm Tân Sửu), tại trụ sở Văn phòng Ban Trị sự - Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni các ban chuyên trách và Ban Trị sự 09 huyện, thị, thành phố trực thuộc Phật giáo tỉnh đã thành kính, trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh Đức Pháp Chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tân viên tịch.

Tham dự lễ tưởng niệm Đức Pháp Chủ GHPGVN có sự hiện diện của: HT. Thích Huệ Thông – Thành viên Hội đồng Chứng minh TƯGH, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức các ban chuyên trách và BTS 09 huyện, thị, thành phố trực thuộc Phật giáo Bình Dương đồng trở về tham dự.

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni các ban chuyên trách và Ban Trị sự 09 huyện, thị, thành phố tham dự lễ tưởng niệm Đức Pháp Chủ GHPGVN

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương; Ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Huỳnh Phú Quý - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương; ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Dầu Một; bà Trương Thị Thu Hiền – Bí thư Đảng ủy phường Phú Cường; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thuộc tỉnh Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một và địa phương đồng tham dự.

Lãnh đạo chính quyền cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thuộc tỉnh Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một và địa phương đồng tham dự lễ tưởng niệm

Vào lúc 03h22’ ngày 21/10/2021 (nhằm ngày 16/9 năm Tăn Sửu), chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử, người mến mộ đạo Phật trên khắp cả nước nhận được tin Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã thu thần viên tịch.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Nguyên Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tây (nay là Tp. Hà Nội); Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Viện chủ Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, với 105 năm trụ thế, 85 năm hạ lạp.

Di ảnh của vị cao Tăng lãnh đạo tinh thần tối cao của GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Tại buổi lễ, đãi lao cho HT. Thích Huệ Thông - Thành viên HĐCM TƯGH, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, HT.Thích Thiện Duyên đã tuyên đọc Điếu văn Tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN: “Giờ đây, trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước linh đài hương trầm quyện toả, toàn thể Tăng, Ni và Phật tử chúng con xin thành kính thắp nén hương lòng cúng dường Giác linh Ngài. Kính nguyện Giác linh đức Pháp chủ bất vong nguyện lực, tái hiện đàm hoa, phát triển đạo vàng, quang vinh họ Thích.

HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương tuyên đọc Điếu văn Tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN

Chúng con nguyện thực hiện di nguyện của đức Ngài để xây dựng và phát triển ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng hưng thịnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc.Ngưỡng nguyện Giác linh Đức Đại lão Hoà thượng Pháp chủ thùy từ chứng giám.

Nam mô Việt Nam Phật giáo Giáo hội Chứng minh Hội đồng Đệ tam Pháp chủ, Ma ha Sa môn Tỷ khưu, Bồ tát giới pháp húy THÍCH PHỔ TUỆ, đạo hiệu Phổ Thông Đại lão Hòa thượng tọa tiền chứng giám.”

Nơi Giác linh đường đặt di ảnh của vị cao Tăng lãnh đạo tinh thần tối cao của GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, chư Tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Dương và các ban ngành, đoàn thể đã thành kính dâng hương tưởng niệm, hướng vọng Tổ đình Viên Minh để đảnh lễ Giác linh và dành một phút mặc niệm tri ân công đức của Đức Pháp Chủ đã cống hiến cuộc đời vì sự nghiệp xương minh Phật giáo Việt Nam.

Lãnh đạo chính quyền và các ban ngành, đoàn thể thành kính dâng hương tưởng niệm, hướng vọng Tổ đình Viên Minh đảnh lễ Giác linh và dành một phút mặc niệm tri ân công đức của Đức Pháp Chủ
Chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương thành kính dâng hương tưởng niệm đảnh lễ Giác linh và dành một phút mặc niệm tri ân công đức của Đức Pháp Chủ

Trước lúc thuận thế vô thường trở về cõi Phật, Đức Đại lão HT. Thích Phổ Tuệ đã căn dặn rằng: “Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc.”

Đi qua hơn một thế kỷ, Đại lão Hòa thượng vẫn giữ cho mình đời sống thanh bạch như chư vị tổ sư ngày trước. Dưới mái chùa Ráng cổ kính với gạch ngói in dấu rêu phong, hàng cau tăm tắp hai bên lối đi, đức Pháp chủ đã tịnh tâm tu hành gần 100 năm qua. Bên cạnh thời gian làm ruộng, Ngài dành phần nhiều thời gian để tu tập tinh tấn và đóng góp cho sự phát triển Phật giáo nước nhà. Những tác phẩm Phật học để lại cho đời như “Kinh Bách dụ”, “Phật tổ tam kinh”, “Đề cương Kinh Pháp hoa”, “Phật học là tuệ học”,.. chính là kết quả từ quá trình dịch thuật, biên soạn của cố Đại lão Hòa thượng. 

Thuận theo di nguyện cuối đời của cố Đệ tam Pháp chủ, chư Tôn đức Tăng Ni GHPGVN tỉnh Bình Dương đã trì tụng Kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên mà đức Phật thuyết giảng cho 5 anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển.

Giờ đây, tuy đã “theo hầu Phật Tổ” nhưng cuộc đời thanh bạch và quá trình tinh tấn tu hành lâu dài của cố Đại lão Hòa thượng mãi là tấm gương sáng, là thông điệp về giới hạnh thanh cao để chư Tăng Ni, Phật tử hậu thế noi theo. Đời sống của Ngài rất đơn giản với lối sống khiêm tốn, chân thành. Cuộc đời của Ngài như một vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời Phật giáo, ghi dấu lại sự phát triển cũng như mô phỏng phẩm hạnh “thanh bần lạc đạo” của một bậc sư Thiền tông nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Theo thông báo của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, lễ viếng chính thức được diễn ra từ lúc 7h00’ ngày 22/10/2021 đến hết ngày 23/10/2021. Lễ truy điệu được cử hành lúc 9h00’ ngày 24/10/2021. Sau đó, kim quan của Đại lão Hòa thượng sẽ nhập Bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Viên Minh.

Tri ân nhiều đóng góp to lớn của Ngài cho Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS ấn ký thông bạch đặc biệt về việc tổ chức tang lễ Đức Pháp Chủ. Theo đó, Lễ tang được tổ chức theo nghi thức cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại trụ sở Ban Trị sự Phật giáo các cấp treo Phật kỳ rũ, thiết lập hương án, di ảnh của Đức Pháp chủ. Các chùa, cơ sở tự viện đồng thời cử chuông trống Bát nhã và niệm Phật đúng vào thời gian Giáo hội tổ chức Lễ Truy niệm 09h00 ngày 24/10/2021 (nhằm ngày 19/9 năm Tân Sửu).

Buổi lễ kết thúc trang nghiêm trong niềm tôn kính, thương tiếc vô biên; toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Bình Dương ngưỡng vọng về Tổ đình Viên Minh cung tiễn nhục thân của Người nhập Bảo tháp Phù đồ, an nghỉ nghìn thu nơi trần thế.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại lễ tưởng niệm Đức Pháp Chủ GHPGVN:

Quanh cảnh lễ tưởng niệm
TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương điều phối chương trình buổi lễ
TT. Thích Minh Lực phát biểu cảm tạ

Hương Đạo - Ban TTTT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online