PSO – Truyền thống An cư Kiết hạ là mạng mạch của Tăng già, là thước đo phẩm hạnh của người xuất gia. Trên tinh thần đó, sáng ngày 29/5/2022 (nhằm ngày 29/4 năm Nhâm Dần), chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư đồng tập trung về Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn – Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), cùng nhau Bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp. Và đây là lần Bố tát đầu tiên mùa ACKH PL.2566 – DL.2022.

Quang lâm chứng minh kỳ bố tát có: HT. Thích Tâm Từ, HT. Thích Huệ Thông – Thành viên HĐCM Trung ương Giáo hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Vũ – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Hưng – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Đức Dũng – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn Hòa thượng Ban Chứng minh, Ban Trị sự 09 huyện, thị, thành phố, chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện và gần 700 hành giả an cư đồng tham dự. Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự của: Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương.

Nhân ngày bố tát đầu tiên của trường hạ, Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức trường hạ đã sinh hoạt Giáo hội và thảo luận các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà. Hòa thượng cho biết: Theo Luật tạng, Bố tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỳ kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố tát. Hòa thượng gửi đôi lời tâm huyết đến hành giả Tăng Ni trong toàn tỉnh: Mục đích của hành giả An cư trong ba tháng hạ phải luôn tinh tấn thúc liễm thân tâm trong khuôn khổ Giới – Định – Tuệ, hạn chế xuất hành xa rời trú xứ. Giới thân huệ mạng của hành giả được thọ mạng là một phần nhờ vào sự trợ duyên của hàng Phật tử tại gia hộ trì. Vì thế, sự tu tập nỗ lực chuyên cần trong mùa An cư Kiết hạ nhằm báo đáp công đức đàn na tín thí…Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng hân hoan tán dương tinh thần gắn bó đoàn kết của Tăng Ni tỉnh nhà đã trở về Bố tát thuyết giới đông đủ, đã thể hiện được tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Theo đó, đại diện 09 Ban Trị sự huyện, thị, thành phố báo cáo thông kiểm số chúng đăng ký An cư Kiết hạ theo từng đơn vị.

Sau đó, thiền đường nhị bộ đại chúng trở về đại hùng bửu điện thực hiện các nghi thức thiền môn, niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, và hội chúng cùng lắng lòng thính giới. Qua đó, đại chúng được cùng nhau ôn lại những điều Đức Phật đã dạy, luôn sống tỉnh thức, thanh tịnh, lấy đó làm chất liệu để thanh lọc thân tâm, trau giồi Giới – Định – Tuệ, hòa hợp Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

Nối tiếp chương trình, chư Tôn đức Tăng Ni thực hiện nghi thức quá đường trong sự trang nghiêm và thanh tịnh. Nhân dịp này, quý Phật tử đã cung đối trước chư Tôn đức Tăng Ni dâng lời tác bạch cúng dường đến hiện tiền Tăng bảo, đồng thời cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc luôn được bình an, hạnh phúc, cửu huyền thất tổ được vãng sanh miền lạc cảnh. 

Trước khi cử hành lễ Bố tát, chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tham dự phiên họp để thảo luận các công tác chuẩn bị cho Đại Giới đàn Thiện An trong thời gian tới được chu toàn, thành tựu viên mãn, cũng như triển khai một số công tác Phật sự trong tháng tiếp theo.

Những hình ảnh ghi nhận được:

 

Ban TT-TT PG tỉnh Bình Dương