Phật giáo Điện Biên thả hơn 24000 con cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Chiều ngày 17/03/2020 (nhằm ngày 15/02/Nhâm Dần), GHPGVN tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên tổ chức thả cá phóng sinh nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng toạ Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XV, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên. Đại đức Thích Nhuận Thanh - UV Thường Trực Ban Trị Sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Điện Biên. Đại đức Thích Đức Thành – UV BTS tỉnh; cùng đoàn công tác đã tổ chức phóng sinh, tái tạo môi trường thủy sản tại sông Nậm Rốm.

Tham gia có bà Trịnh Thị Hồng – Phó trưởng phòng Chăn nuôi Thủy sản Sở NN&PTNT Điện Biên cùng các Tăng, Ni, Phật tử chùa Linh Quang đồng tham dự.

Hoạt động thả cá phóng sinh nằm trong khuôn khổ chương trình ghi nhớ hợp tác, kế hoạch phối hợp thực hiện hàng năm giữa Tổng cục Thủy sản và GHPGVN, giữa Sở Nông nghiệp, Phát triển nông thôn và BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên.

Trong buổi lễ phóng sinh lần này, GHPG VN tỉnh Điện Biên đã thả hơn 24000 con cá xuống sông Nậm Rốm.

Mục đích của chương trình góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sức lan tỏa nhằm nhân rộng mô hình xã hội hóa trong công tác thả cá tái tạo nguồn lợi tại các thủy vực tỉnh Điện Biên.

Đại đức Thích Nhuận Thanh tại buổi tổ chức thả cá phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức kêu gọi người dân không thả phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại ra môi trường, khuyến khích người dân thả các loài cá bản địa có giá trị kinh tế, các loài cá quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng nhằm phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản đang suy giảm. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các tăng ni, phật tử cùng chung tay đóng góp cho công tác phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, hướng tới mục tiêu chung bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường tự nhiên.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Nhuận Thanh đã nói về lợi ích của việc phóng sanh. Đây là việc làm từ bi và lợi ích thiết thực trong đời sống tu tập của mỗi người và góp phần đem lại môi trường tự nhiên phát triển bền vững và ổn định. Bên cạnh hoạt động phóng sinh, đồng thời công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Tăng Ni, Phật tử, cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi  trường sinh thái tiếp tục được nhấn mạnh.

Sau phần nghi thức chú nguyện, đoàn đã cùng các vị Phật tử phóng sanh nguồn cá giống vào môi trường tự nhiên. Phóng sinh là một thiện hạnh vô cùng cao đẹp, thiết thực và cụ thể, góp phần giúp loài thủy tộc có cuộc sống an lành, không bị đe dọa, giết chóc bởi sự vô minh của con người mà còn được gieo duyên lành với Phật pháp.

Tin, ảnh: Thích Đức Thành

   
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online