PSO - Sáng ngày 25/01/2019 (nhằm 20/12/ Mậu tuất) tại TX. Ngọc Long ấp 2, xã Xuân hòa, huyện Xuân lộc, tỉnh Đồng nai, NT. Hiếu Liên cùng trong môn đồ pháp quyến long trọng tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 11 NT. Siêu liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ (GPNGHPKS), Viện chủ TX. Ngọc Long và Lễ An vị Phật.
Quang lâm chứng minh với sự hiện diện của quý Ni trưởng lãnh đạo Hệ phái khất sĩ: NT. Chiêu Liên, Viện chủ TX. Ngọc khánh – LK; NT. Phục Liên, NT. Viên Liên đại diện Tổ đình Ngọc Phương, Gò vấp – TP. HCM; NT. Khiêm Liên, Trụ trì TX. Nhật Huy – LK; NT. Hiện Liên Trụ trì TX. Ngọc Vân; NT. Uẩn Liên Trụ trì TX. Ngọc Lộ - Bình Thuận; NS. Phụng Liên Giảng viên HVPGVN, Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư; NS. Dũng Liên, Trụ trì TX. Ngọc Quang; NS. Kiên Liên Trụ trì TX. Ngọc Tường – Tây ninh. Cùng chư Tôn đức Ni trú xứ Tổ đình Ngọc Phương, Chư Tôn đức Ni Trụ trì các Tịnh xá lân cận trong và ngoài huyện Xuân Lộc. Quý Nam nữ Phật tử gần xa cùng đồng về tham dự.
Về phía chính quyền Ban tổ chức đón tiếp bà Trương Thị Giàu, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, ông Bùi Tiến Dũng, Chủ tịch Mặt trận xã, ông Nguyễn Viết Trung, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ.
NT. Hiếu Liên dẫn đoàn chư Ni khất thực trì bình ôn lại truyền thống của Hệ phái khất sĩ nhân ngày Tưởng niệm. Tiếp theo nghi lễ An vị Phật các Thánh tích trong khuôn viên Tịnh xá. Bắt đầu lễ Tưởng niệm, NS. Tường Liên đại diện huynh đệ trong môn đồ pháp quyến đọc sơ lược tiểu sử NT Ân sư.NT. Siêu Liên thế danh Phan Thị Sen, sinh ngày 20 tháng Chạp năm Bính tý ( 1937 ) tại làng Phổ lại, xã Cam an, huyện Cam lộ, tỉnh Quảng trị, trong một gia đình nho giáo. Năm 25 tuổi NT xuất gia với NT Đệ nhất Huỳnh Liên. Năm 1968 NT học Trung đẳng Phật học tại Phật học viện Diệu đức, TP. Huế. Năm 1972 đến năm 1975 NT vào TP ở nhà mới Phú nhuận để tiếp tục con đường học vấn tại Ni viện Hoa Quang.
Sau một thời gian tu học, khép mình trong giới luật của chốn thiền môn NT đã được NT Đệ nhất phân bổ về hành đạo nhiều nơi như: Cà mau, Long xuyên, Bến tre, Đà lạt.. và dừng chân tại vùng đất Gia liêu, Long khánh sau ngày đất nước hòa bình thống nhất. Đến năm 1979 cố Đệ nhất dạy NT về Trụ trì TX. Ngọc Long, hành đạo tại mảnh đất quê nghèo Rừng lá, Căn cứ 4, với sứ mạng “ Trụ pháp vương gia, trì như lai tạng”. Vào năm 1990 NT cùng NT Hiếu Liên trùng tu TX. Ngọc Long và phát triển đạo tràng thật trang nghiêm rạng rỡ, tế độ rất nhiều Tăng Ni chúng xuất gia cũng như Nam Nữ đệ tử tại gia.
Hàng đệ tử NT hơn 50 người từ trong cơm thiền sửa pháp được NT nuôi dưỡng giới thân huệ mạng, nay đã có người thành đạt tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, hiện đang giảng dạy tại Học Viện PGVN và hiện còn 5 vị đang theo Tiến sĩ tại TQ, trong số các đệ tử của NT có một số vị hiện đang Trụ trì hành đạo ở các nơi.
Vào năm 2007, khi công viên quả mãn biển nghiệp thức đã lặn, NT thâu thần viên tịch vào lúc 20h ngày 20/12 năm Đinh hợi, trụ thế 72 năm. Hạ lạp 47 năm. Hạnh Liên đọc bài cảm niệm ân sư, sau đó NT. Viên Liên đại diện Chư tôn đức lãnh đạo Hệ phái chứng minh ban Đạo từ đến môn đồ pháp quyến. NT ca ngợi và tán dương công hạnh hoằng pháp lợi sanh của nhị vị Ni trưởng và khuyến khích trong môn đồ pháp quyến noi theo gương hạnh của hai bậc thầy mình để làm lợi đạo ích đời. Sau cùng NT chúc sức khỏe và chúc tết đến toàn thể đạo tràng.
Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Giác linh đài thắp hương Tưởng niệm.
Cung thỉnh NS. Phụng Liên giảng sư của NGHPKS chia sẽ Pháp thoại
Lễ cúng dường Trai tăng đền ơn Tam bảo.
P/s Tịnh xá Ngọc Long ngôi già lam cổ tự, với ngôi chánh điện hình bát giác đặc thù của Hệ phái Khất sĩ nằm yên tịnh trên mảnh đất gần 8000 mét vuông mà NT. Siêu Liên, NT Hiếu Liên đã dùng hết tâm lực, trí lực và trọn cả tuổi thanh xuân của mình để phụng đạo giúp đời. Ngày nay ngôi Tịnh xá không chỉ là nơi tu học cho Chư ni và Phật tử mà còn là nơi danh lam thắng cảnh cho khách thập phương đến tham quan và lễ bái.
Liên Viên