Phật giáo Đồng Tháp trao tặng quà các chốt kiểm dịch COVID-19 tại huyện Lấp Vò

PSO - Vào ngày 11/8/2021, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt - Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Trưởng BTS Phật giáo huyện Châu Thành; Thượng tọa Thích Huệ Thủ - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò đã vận động  quý Phật tử chùa Phước Long, chùa Khánh Linh (huyện Châu Thành); Tịnh xá Ngọc Chiếu (huyện Lấp Vò), nhằm để giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng  dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Lấp Vò. Đón tiếp đoàn Phật giáo có: Bà Trương Thị Diệp - Ủy viên  Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Lấp Vò; ông Lê Văn Kế - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Lấp Vò và các vị đại diện chính quyền UBND hai xã: Ông Phạm Văn Cảnh - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Bình Thành; ông Lê Văn Hợp - Bí thư kiêm Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh Trung; ông Nguyễn Quốc Sang - Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ  xã Bình Thạnh Trung. Đoàn từ thiện đã đến 02 xã Bình Thành và xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò trao tặng 03 tấn gạo, 01 tấn rau củ quả hỗ trợ đến 200 hộ dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Mỗi hộ gồm: 15 kg gạo, 05kg rau củ quả và tiền mặt. Tổng kinh phí là 90 triệu đồng.
TT. Thích Tĩnh Triệt - Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Trưởng BTS Phật giáo huyện Châu Thành (trái sang - vị thứ 2) và TT. Thích Huệ Thủ - Trưởng BTS GHPGVN huyện Lấp Vò (phải sang)
Tại mỗi điểm đến thăm, Thượng tọa Trưởng đoàn từ thiện cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ cho các chiến sĩ công an, các tình nguyện viên đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch Covid-19 thuộc huyện Lấp Vò, vì sự bình yên cho mọi người dân  trong toàn tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Huệ Thủ - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò và đại diện lãnh đạo chánh quyền huyện ghi nhận sự ủng hộ công đức chư Tôn đức Tăng Ni, các mạnh thường quân, quý Phật tử các chùa trong huyện Châu Thành và Lấp Vò, đặc biệt gia đình Phật tử định cư  tại quốc gia Bồ Đào Nha với tinh thần “Tương thân tương ái”, đồng hành, chia sẻ yêu thương, giúp người dân có thêm niềm tin vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch COVID-19. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online