Phật giáo Hà Tĩnh hướng vọng về Tổ đình Viên Minh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Sáng ngày 24/10/2021, nhằm ngày 19/9/Tân Sửu, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), Thường trực Ban Trị sự đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Giác Linh đài tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ - Cố trưởng lão Hòa thượng thượng Phổ hạ Tuệ được thiết trí trang nghiêm, được cử hành bởi Chư tôn đức Thường trực Ban trị sự; Chư tôn đức Tăng ni thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh.

Tham dự lễ tưởng niệm có đại diện các cấp chính quyền, ông Dương Xuân Hòa - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phan Quốc Khánh - Trưởng ban Tôn giáo- Sở nội vụ tỉnh Hà Tĩnh; ông Lê Khánh Hòa – Phòng PA02 công an tỉnh; bà Phạm Thị Thu Hà - Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành.

Đại đức Thích Quảng Nguyên thay mặt Chư tôn đức thường trực Ban Trị sự, đại diện Chư tăng ni, thành kính cung tuyên tiểu sử Đức Pháp chủ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh Bùi Văn Quý, sinh ngày 12/4/1917 tại thôn 5, xã Phùng Thiện, tổng Bồng Hải, nay là thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Thân phụ là cụ ông Bùi Quang Oánh, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Thinh. Ngài là người con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Năm 13 tuổi, Ngài được làm đệ tử Sư tổ Thích Nguyên An, trụ trì chốn tổ Vọng, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Năm 16 tuổi Ngài được thụ giới Sa di.

Năm 18 tuổi, Trưởng lão Hòa thượng y chỉ vào Sư tổ Thích Quảng Tốn, trụ trì tổ đình Viên Minh (nay là xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội). Khi tròn 20 tuổi, Ngài được thụ Cụ túc giới và Bồ-tát giới tại Đại giới đàn tổ đình Viên Minh…

Trưởng lão Hòa thượng từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong GHPGVN như Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tây; Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự; Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Phó Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội; Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (2007), Ngài được suy tôn ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, trở thành Đức đệ tam Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại đây, Chư tôn đức tăng, ni thành viên Ban Trị sự phủ phục trước Giác linh đài, dâng hương tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ và tụng kinh cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, dịch bệnh sớm tiêu trừ.

Cũng tại đây, đoàn đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền đã dâng hương, bái vọng Đức đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, trụ thế 105 năm, 85 hạ lạp, Ngài đã hiến dâng trọn đời mình cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh, góp phần to lớn làm rạng danh Phật giáo Việt Nam. Cuộc đời Ngài từ ngày đầu xuất gia cho đến lúc hoá duyên luôn là tấm gương sáng ngời trong công phu tu thân, hành đạo.

Do niên cao, lạp trưởng, Đức đệ tam Pháp chủ đã thu thần viên tịch vào lúc 03h22 phút ngày 21-10-2021 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu).

Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được tổ chức theo nghi thức cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ ngày 21/10 đến ngày 24/10/2021 (tức ngày 16/09 đến 19/09/ Tân Sửu, tại Tổ đình Viên Minh (Chùa Ráng) xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Hồng Lam

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online