14/09/2018 06:28

Phật giáo Hải ngoại: Đại lễ Vu lan - Báo hiếu PL. 2562-2018 tại TP. Plzen, CH. Séc

Ngày 05/09/2018 (25/7/ Mậu Tuất) Cộng đồng Phật tử TP. Plzeň đã trọng thể tổ chức Đại lễ Vu lan PL. 2562 - DL.2018 trang nghiêm và ấn tượng tại Hội trường Thành phố Plzen.

Chứng minh đại lễ có Thượng tọa Thích Trí Chơn, Uỷ viên HĐTS, Phó ban Văn hoá Trung ương, Trưởng ban Văn hoá GHPGVN Tp.HCM, trụ trì Tu Viện Khánh An, Q12, Tp. HCM, Trụ trì chùa Nhân Hoà – Ba Lan, chùa Giác Đạo – CH. Séc cùng chư Tôn đức Tăng đồng về tham dự.

Về tham dự có: Ông Nguyễn Sinh, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH. Séc; Ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại TP. Plzen cùng đại diện các tổ chức Hội, Đoàn và đông đảo bà con Phật tử. Sau các nghi thức cài hoa, cảm niệm Vu lan, dâng lễ cúng dường, Ông Nguyễn Sinh, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH. Séc đã có lời chia sẻ trước hội chúng rằng: “Vu lan là lễ hội đầy tính nhân văn mà đạo Phật đã hiến tặng cho kho tàng văn hoá - tâm linh Việt Nam. Cộng đồng người Việt xa quê cũng được thừa hưởng các giá trị nhân văn của đạo Phật, trong đó có lễ hội về nguồn Vu lan, giúp dân Việt biết hướng về gốc rễ sự sống".

Ông Nguyễn Sinh, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH. Séc phát biểu

Trong Đại lễ, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Uỷ viên HĐTS, Phó ban Văn hoá Trung ương, Trưởng ban Văn hoá GHPGVN Tp.HCM, trụ trì Tu Viện Khánh An, Q12, Tp. HCM, Trụ trì chùa Nhân Hoà – Ba Lan, chùa Giác Đạo – CH. Séc cũng đã ban pháp thoại đến hội chúng. Thượng tọa chia sẻ về giá trị mầu nhiệm của sự sống. Cha mẹ sinh ra mỗi con người là một bản chính duy nhất, không hề có bản sau hiện hữu trên thế gian. Sống có ý thức, có chánh niệm, đừng uổng phí một phút giây nào trên đời, đừng để hư thân là trả hiếu, là bày tỏ niềm biết ơn vô hạn đối với hai đấng sinh thành.

TT. Thích Trí Chơn, Uỷ viên HĐTS, Phó ban Văn hoá Trung ương, Trưởng ban Văn hoá GHPGVN Tp.HCM, trụ trì Tu Viện Khánh An, Q12, Tp. HCM, Trụ trì chùa Nhân Hoà – Ba Lan, chùa Giác Đạo – CH. Séc  ban pháp thoại đến hội chúng

Buổi lễ cũng dạt dào cảm xúc qua những khúc ca, điệu nhạc của các ca sĩ chuyên nghiệp Hồng Vy, Huyền Ly, Duy Mạnh đến từ Việt Nam xen lẫn những giọng hát “Cây nhà lá vườn” của Phật tử và những điệu múa của các bạn nhỏ Plzeň. Nghi thức tụng kinh Vu lan thật trang nghiêm tạo nên sự hùng tráng cho đại lễ cầu nguyện phụ mẫu hiện tiền tăng phúc, tăng thọ, phụ mẫu quá vãng tịnh cảnh siêu sinh.

Tại buổi lễ, Phật tử Khánh Đạt - Đỗ Hữu Chiến, Chủ tịch Hội PT Plzen cũng bày tỏ lòng biết ơn đến chư Tăng, lãnh đạo các Hội, Đoàn và bà con Phật tử không chỉ góp công sức cho Đại lễ mà con yểm trợ NPĐ Giác Tâm sinh hoạt, tu tập ngày càng phát triển ổn định trong lòng cộng đồng.

Chụp hình lưu niệm

T. Đạt - Biên tập viên thường trú tại Tp. Plzen, CH Séc

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online