13/09/2018 22:26

Phật giáo Hải ngoại: Đại lễ Vu lan PL. 2562 - 2018 tại TP. Dresden - Đức quốc

Ngày 22/07/Mậu tuất (02/09/2018) Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam bang Sachsen – CHLB Đức đã trọng thể tổ chức Đại lễ Vu lan PL. 2562 - 2018 tại Toà Thị chính TP. Dresden. Việc tổ chức một lễ hội Phật giáo mang truyền thống Việt Nam tại một cơ quan công quyền cao nhất thủ phủ Bang Sacchen đã tạo được nét son trong lòng cộng đồng Việt, thể hiện sự giao lưu văn hoá - tôn giáo trong tiến trình hội nhập tại quê hương thứ 2. Chứng minh và cử hành nghi lễ Vu lan có: TT. Thích Trí Chơn, Uỷ viên HĐTS, Phó ban Văn hoá Trung ương, Trưởng ban Văn hoá GHPGVN Tp.HCM,  trụ trì Tu viện Khánh An, Q12, Tp. HCM; TT. Thích Hạnh Tấn, Viện chủ Tu viện Vô Lượng Thọ cùng chư Tăng giáo thọ sư các đạo tràng tại Séc, Đức , Ba Lan ... đồng tham dự.

Đặc biệt, thành phần khách quí có: Ông Werner Wendel, Vụ trưởng Bộ Bình đẳng và Hòa nhập Chính phủ; Bà Kristina Winkler, Đặc trách về ngoại kiều và hòa nhập TP. Dresden; Bà Tatjana Jurk, Chủ tịch Liên Hiệp các Hiệp hội người nước ngoài bang Sachsen; Bà Elisabeth Neandorf, Trung tâm Thông tin về Tôn giáo - Liên lạc viên về giao lưu đa tôn giáo; Ông Sebastian Römisch, Chủ tịch Hiệp hội Liên minh đa tôn giáo Dresden; Ông Eric Hattke ,Chủ tich Hiệp hội Atticus Dresden; đại diện Hội người Việt Nam tại TP. Dresden, TP. Freital, TP. Meißen cùng các Hội, Đoàn, TTVHPGVN bang Thüringen- chùa Pháp Hoa Erfurt, Hội Phật tử Leipzig, Hội Phật tử chùa Giác Minh-Praha cùng khoảng 200 Phật tử và bà con kính mến đạo Phật khắp các vùng miền Dresden, Erfurt, Leipzig, Bautzen, Elsterwerda, Zitau, Freiberg, CH Séc, … Hơn thế, còn có các đạo tràng tu tập của người Đức cùng về tham dự.

Buổi lễ được bắt đầu bằng nghi thức niêm hương, lễ Tam bảo, trì tụng sám Vu lan và dâng sớ cầu siêu cửu huyền thất tổ.

Trong Đại lễ này, TT. Thích Trí Chơn, Uỷ viên HĐTS, Phó ban Văn hoá Trung ương, Trưởng ban Văn hoá GHPGVN Tp.HCM,  trụ trì Tu viện Khánh An, Q12, Tp. HCM đã có một thời pháp thoại khuyến tấn đại chúng sống phải biết ơn. Thầy nói: “Hoa trái tươi tốt trên cành là nhờ gốc, máy bay nay được trên cao là nhờ bộ điều khiển nằm dưới đất. Một người sống không nhớ về gốc rễ chẳng khác nào cây rời khỏi đất”. Thượng tọa nói thêm: Mỗi người sống phải biết nhớ mẹ sinh thân, mẹ quê hương (Việt Nam), mẹ cưu mang, chở che sự sống (Đức quốc) và mẹ đùm bọc chúng sinh vạn loài ( trái đất).

TT. Thích Hạnh Tấn, Viện chủ Tu viện Vô Lượng Thọ cũng dành 30 phút giảng (bằng tiếng Đức) về ý nghĩa Vu lan và chữ Hiếu trong đạo Phật. Ông Phó thị trưởng thành phố Dresden cũng có một bài phát biểu quan trọng, ông cho rằng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của Việt Nam cũng như của đạo Phật là bài học nhân văn sâu sắc giúp con người sống hướng thiện.

Pháp hội cũng vui mừng đón các ca sỹ tới từ quê hương Việt Nam như Hồng Vy, Huyền Ly, Duy Mạnh .. đã góp phần làm long trọng, giúp đại lễ có được cảm xúc sâu lắng trong ngày hội về nguồn.

Hơn hai giờ đồng hồ diễn ra, Đại lễ kết thúc viên mãn. Cư sĩ An Thiện, Chủ tịch TVHPGVN bang Sachsen phát biểu cảm tạ. Cô bày tỏ lòng tri ân đến chư Tăng Ni, Phật tử và quan khách đã đến tham dự cũng như góp phần cúng dường.

Đại lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của mọi người.

    TTVHPGVN bang Sachsen

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online