14/09/2018 05:50

Phật giáo Hải ngoại: Đại lễ Vu lan tại Chùa Giác Nguyện ,TP. Brno, CH. Séc

Ngày 3/9/2018(23/7 Mậu Tuất) Đại lễ Vu lan Báo hiếu được trọng thể tổ chức tại chùa Giác Nguyện TP. Brno, CH. Séc. Trong dịp này, bổn tự cũng tổ chức cầu siêu phổ độ thai nhi. 

Chứng minh đại lễ có Thượng tọa Thích Trí Chơn, Uỷ viên HĐTS, Phó Ban Văn hoá Trung ương, Trưởng Ban Văn hoá GHPGVN TP.HCM, Trụ trì Tu Viện Khánh An, Q12, TP. HCM, Trụ trì chùa Nhân Hoà - Ba Lan, chùa Giác Đạo - CH. Séc; Đại đức Thích Thông Đạt, Trụ trì chùa Phúc Lâm - Đức; Đại đức Thích Trung Không, Phó Ban Phật giáo quốc tế GHPGVN tỉnh Gia Lai; Đại đức Thích Trung Đạt, Tri sự chùa Nhân Hoà - Ba Lan đồng về tham dự.

Về phía  khách quý có: Ông Jaroslav Kacer, Phó Thị Trưởng Thành phố Brno - CH Séc; ông Trương Công Sứ, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam, Chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại Brno, Ban lãnh đạo Trung tâm thương mại (TTTM) Vinamo và TTTM 61 cùng đông đảo bà con về tham dự.

Trong Đại lễ, Ông Phó Thị trưởng TP. Brno đã phát biểu ca ngợi tinh thần hội nhập của cộng đồng ta với người bản xứ. Ông hứa sẽ yểm trợ tích cực mọi hoạt động của bà con cả về vật chất và tinh thần.

Ông Jaroslav Kacer cũng giới thiệu Ông Trương Công Sứ - người sẽ ra ứng cử vào Ủy viên Hội đồng Thành phố sắp tới. Đây là tín hiệu tích cực về sự đổi thay trong quan điểm của Thành phố với cộng đồng ta.

Sau phát biểu của ông Phó Thị trưởng, TT. Thích Trí Chơn đã có quà tặng và phát biểu cảm ơn, mong lãnh đạo TP. Brno cũng như ông Phó Thị trưởng quan tâm hơn nữa đời sống của cộng đồng.

Ông Trương Công Sứ, thay mặt Hội người Việt Nam phát biểu cám ơn chư Tăng đã giúp đỡ bà con trong những năm qua cũng như lễ hội Vu lan này, giúp bà con ý thức được tinh thần Tri ân, báo ân, nhớ về cội nguồn. Trong pháp thoại, Thượng Tọa Thích Trí Chơn chia sẻ về “Cửu huyền, thất tổ và ý nghĩa của việc cầu siêu". Đây là Lễ hội lớn tại chùa Giác Nguyện, Ban Tổ chức phải dựng rạp bên ngoài để tổ chức. Sau pháp thoại của Thượng tọa, chương trình được tiếp diễn với phần Bông hồng cài áo và nghi thức trì tụng Vu lan. Lễ cài hoa hồng được xem là một phần nghi thức quan trọng, bởi lẽ đã trở thành một truyền thống tốt đẹp, khơi gợi tình nghĩa sinh thành thiêng liêng của cha mẹ khi được cài lên ngực những đóa hồng tươi thắm trong ngày Vu lan Báo hiếu.

Buổi lễ được khép lại với lời cảm tạ của PT. Diệu Nhàn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức, khách quý và cộng đồng bà con Phật tử gần xa đã góp phần tổ chức thành công Đại lễ.

          

Tin ảnh: C. Giác Nguyện

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online