13/09/2018 22:16

Công tác Hoằng pháp tại Châu Âu của TT Thích Trí Chơn

Đáp chuyến bay từ Praha đến Vacsava ngày 6/9/2018, vào lúc 13 giờ Thầy Trí Chơn có mặt tại sân bay Frédéric Chopin Warszawa, đón Thầy có PT. Viên Đức - Hà Minh Hiển, Chủ tịch Trung tâm Văn hóa PGVN tại Ba Lan, bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan cùng một số Phật tử. Sau khi về chùa Nhân Hòa lễ Phật, đoàn đưa Thầy vượt hơn 300 KM đến cố đô KraKow tổ chức đại lễ Vu lan cho bà con tại thành phố lớn thứ hai Ba Lan.

                                               Đại lễ Vu Lan tại Krakow 20 giờ cùng ngày Đại lễ được diễn ra tại nhà hàng MeKong - nằm trong siêu thị Bonarrka. Sau các nghi thức về ý nghĩa Vu lan, Thầy Trí Chơn đã dành hơn một giờ đồng hồ ban pháp thoại đến hội chúng. Theo đó, Thầy giảng rộng về Bốn Ân Lớn Trong Đời. Thầy nhấn mạnh BaLan cũng chính là quê hương thứ hai đã cưu mang, đùm bọc cả cộng đồng. Thầy nói hãy là người sống tốt, sống đem lại niềm vui cho cộng đồng cho xã hội đó là báo hiếu tổ tiên cha mẹ. Trong lễ hội này có một số thiện tín phát tâm qui y Tam Bảo, trong đó có Giáo sư Nguyễn Đình Châu, tiến sĩ vật lý nguyên tử, từng dạy tại các trường đại học lớn ở Ba Lan, được Thầy cho pháp danh là Khánh Đăng Ngọc. Dự kỷ niệm 73 năm quốc khánh Việt Nam 02/09 và 100 năm Ba Lan tuyên bố độc lập. Tối ngày 7/9/2018, nhận lời mời của Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Vũ Đăng Dũng, Thầy Trí Chơn đã đến dự kỷ niệm 73 năm quốc khánh Việt Nam 02/09 và 100 năm Ba Lan tuyên bố độc lập.                                  Ông Vũ Đăng Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Đây là sự kiện ngoại giao lớn của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, khách mời có sự hiện diện đông đủ của các quan chức chính phủ Ba Lan, TP. Vasava các ngoại giao đoàn. Tại đây , Đại sứ Vũ Đăng Dũng đã có phát biểu ôn lại truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam. Ông cũng cảm ơn chính phủ và nhân dân Ba Lan đã gắn bó hữu nghị với Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua cũng như giúp đỡ cộng đồng người Việt sinh sống tại Ba Lan. Tiếp theo sau đó, là phát biểu của ông Bộ trưởng Văn hoá Ba Lan và ông Cựu Bộ trưởng Tài chính ( Bố của đương kim thủ tướng Ba Lan) ca ngợi tình hữu nghị chính phủ và nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Thầy Trí Chơn đã có dịp tiếp xúc, giao lưu với Ông Vũ Đăng Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan, Ông Lê Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Áo, đặc biệt Ông Nguyễn Hoằng, Đại sứ Việt Nam tại Qatar, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan. Thầy và Ông Nguyễn Hoằng như hai người bạn thân trong những năm tháng Thầy gầy dựng phong trào Phật giáo tại Ba Lan khi ông Hoằng đang là đại sứ.      Ông Nguyễn Hoằng, Đại sứ Việt Nam tại Qatar, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan                                Phật tử An Ngọc, Phu nhân Đại sứ Nguyễn Hoằng                                        Ông Lê Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Áo                Chị Minh Nguyệt, Phó Đại sứ , Tham tán Công sứ ĐSQ. VN tại Ba Lan Trong dịp này, thầy đã có dịp giao lưu với Ông Andrzej Zareba Chủ tịch hội đồng thành phố Raszyn và các quan chức lãnh đạo thành phố này. Ông Zareba đánh giá cao những hoạt động Phật sự của Thầy tại Ba Lan, đã đem lại nhiều lợi ích tinh thần cho cộng đồng người Việt tại đây. Nhân đây, ông cũng tặng huy hiệu danh dự TP. Raszyn đến Thầy. Ông Andrzej Zareba, Chủ tịch hội đồng thành phố Raszyn trao huy hiệu danh dự Raszyn cho Thầy Sáng ngày 8/9/2018, Thầy có cuộc họp với Đại diện cộng đồng và Ban xây dựng chùa Nhân Hoà. Tham dự có Ông Phạm Công Diễn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, ông Lê Thiết Hùng, Chủ tịch Hội người Việt, ông Nguyễn An Ninh, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi, cư sĩ Viên Đức - Hà Minh Hiển, Chủ tịch Trung tâm VHPG cùng đại diện các hội đoàn và các doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan.                                  Cư sĩ Viên Đức và đoàn Phật tử đón Thầy                          Họp lãnh đạo cộng đồng và Ban Xây dựng chùa Nhân Hòa Cuộc họp đã đánh giá lại công tác xây dựng chùa Nhân Hòa, nêu những khó khăn hiện tại cũng như dự kiến cho thời gian nghiệm thu công tác xây dựng chùa. Cuộc họp viên mãn, Thầy rời Ba Lan bay đi Anh quốc, kết thúc chuyến phật sự tốt đẹp 3 ngày tại Ba Lan. T. Đạt Nguồn : tuvienkhanhan.com
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online