02/04/2019 22:51

Phật giáo Kiên Giang: Hướng đến Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

Trong tinh thần chung cả nước đang hướng về sự kiện trọng đại, Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc 2019 được tổ chức từ ngày 12-14/5 tại Việt Nam. Phật giáo Kiên Giang dưới sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự tỉnh, các tự, viện, tịnh xá trong toàn tỉnh nhiệt liệt hưởng ứng đồng loạt treo Pano chào mừng và tuyên truyền sự kiện quan trọng này.
Chùa Tam Bảo, TP. Rạch Giá (Văn phòng BTS tỉnh) treo Pano kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak LHQ 2019
Trong phiên họp Tăng sự (họp lệ hàng tháng) ngày 07/03 (nhằm ngày 02/2/ Kỷ Hợi), tại chùa Phật Quang (TP. Rạch Giá) với nội dung triển khai Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019. Chủ trì buổi họp: TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó Trưởng ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh, chư Tôn đức trụ trì và Tăng Ni trong toàn tỉnh đồng tham dự.
TT. Thích Minh Nhẫn, phát biểu chỉ đạo
Quang cảnh buổi họp
Trong buổi họp, TT. Thích Minh Nhẫn đã thông tri về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện Đại lễ Phật Đản Vesak LHQ đến chư Tôn đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng. Đây là lần thứ ba, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Tổ chức Quốc tế (ICDV) đăng cai chủ trì Đại lễ Vesak Liên hiệp Quốc và Hội thảo Khoa học Quốc tế. Chủ đề chính của hội thảo: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững 5 nhóm chủ đề nhánh:
  1. Sự lãnh đạo bằng chánh niệm vì hòa bình bền vững,
  2. Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững,
  3. Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu,
  4. Phật giáo và cách mạng công nghiệp lần thứ 4,
  5. Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững.
Thời gian tổ chức Đại lễ và hội thảo diễn ra từ ngày 12-14/5/2019 tại quần thể Tam Chúc thuộc thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Với sự tham dự của hơn 10.000 người tham dự lễ hội bao gồm 1.500 chức sắc, lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, học giả Phật giáo cũng như các Phật tử hành trì thuộc nhiều truyền thống Phật giáo đến từ 90 đến 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới và trên 10.000 đồng bào Phật tử và nhân dân Việt Nam. Đại lễ Vesak LHQ 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập Quốc tế, khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc. Đại lễ cũng nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người văn hóa Việt Nam... Thượng tọa nhấn mạnh: “chư Tôn đức thuộc Ban Hoằng pháp, Tăng Ni, trụ trì trong toàn tỉnh phải ra sức tuyên truyền, thuyết giảng, chia sẻ trong các buổi lễ hội, sinh hoạt tại các đạo tràng, các kỳ sám hối, vv… phổ biến nội dung này đến toàn thể Phật tử trong và ngoài tỉnh phải nắm, hiểu và hưởng ứng sự kiện trọng đại trên. Trong tuần lễ Phật đản diễn ra, các nơi trang trí pano, biểu ngữ, cờ, treo đèn kết hoa, thiết kế vườn Lâm Tỳ Ni, bảo tượng sơ sinh, diễu hành xe hoa... thể hiện niềm tôn kính của người con Phật thật nghiêm trang và trọng thể". Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy các công tác phúc lợi Từ thiện Xã hội: An cư Lạc nghiệp, Phật giáo Kiên Giang Đạo & Đời, Trung tâm Từ thiện Xã Hội Phật Quang, Nhà trẻ Nhân ái Phật Quang… xem đây như món quà kính dâng lên đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Chính vì ý nghĩa đó, bộ phận Thư ký Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại tỉnh nhà cùng các huyện, thị, thành phố và kế hoạch tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất. Tại đây, cũng đã thông qua nhiều nội dung Phật sự quan trọng như: giải quyết tình trạng xin thành lập chùa một số nơi đang còn tồn đọng trong thời gian qua; trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Quang Minh, chùa Sùng Hưng,…
TT. Thích Minh Nhẫn, trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Quang Minh, huyện Giồng Riềng cho ĐĐ. Thích Phước Hải
  Buổi họp cũng tiếp nhận ý kiến phát biểu của Tăng, Ni Trụ trì và BTS Phật giáo các huyện, thị, thành phố cũng như sự đồng tình tán thành cao từ đại chúng. Sau đó, là phần phát biểu đúc kết của TT. Thích Minh Nhẫn – Phó trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang. Một số hình ảnh các chùa treo pano chào mừng Vesak 2019:

Chùa Bửu Linh, huyện Tân Hiệp

Chùa Vạn Hòa, huyện Kiên Lương

Chùa Hải Sơn (chùa Hang), huyện Kiên Lương

Tuệ Tánh tổng hợp

The post Phật giáo Kiên Giang: Chào mừng Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online