Phật giáo Lâm Đồng “Có một loại Vaccine – mang hơi ấm tình người”

Lâm Đồng – Đà Lạt đang vào mùa mưa, những cơn mưa chợt đến rồi đi. Những hạt mưa rơi trên vai áo xanh của lính và trên áo nâu của Tăng Sĩ vùng Cao Nguyên. Đứng dưới mái hiên chùa thanh tịnh và thiêng liêng, lòng người bỗng ấm áp bởi tấm lòng nhân ái, sẻ chia. THẮM TÌNH QUÂN DÂN Thời gian qua, HT. Thích Tâm Vị - Phó BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, trụ trì chùa Linh Ẩn (thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã cùng 20 chiến sĩ BCH Quân sự tỉnh tổ chức vận chuyển hơn 70 tấn nông sản với 6 chuyến xe để hỗ trợ đồng bào vùng dịch tại TP. HCM, TP. Thủ Đức, tỉnh Bình Dương, … Hoạt động thiện nguyện được sự trợ giúp của BCH Quân sự tỉnh - Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Chính ủy và Đại tá Nguyễn Thạc Vinh – Chủ nhiệm Chính trị đã cùng chung tay đồng lòng trong việc tổ chức vận chuyển nông sản tới vùng dịch khi BCH Quân sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đội ngũ lái xe nhằm đảm bảo an toàn trước khi xe ra/vào tỉnh cũng như việc khử khuẩn cho đoàn xe.  ĐĐ. Thích Hạnh Bảo, trực tiếp điều phối chuyến đi cho biết: 70 tấn nông sản được chuyển cho các hội đoàn, các cơ quan ban ngành, tình nguyện viên để phân phối cho bà con trong khu vực cách ly COVID-19 tại các phường Phú Mỹ, phường Trung Bình Hiệp, mái ấm Tình Mẹ (khu phố Hưng Phước, phường Hưng Thịnh, thị xã Thuận An, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); cục hậu cần quân khu; chùa Pháp Hoa (phường Cô Giang, quận 1); chùa Quang Đức (quận 4), phường Tân Quý, quận Tân Phú, chùa Bát Nhã Ni (quận Bình Thạnh); các phường Long Thạnh Mỹ, Linh Tây, Tân Qúy, quận Tân Phú, TP. Thủ Đức. Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp – Trưởng Ban dân vận, BCH Quân sự tỉnh hồ hởi chia sẻ: BCH Quân sự tỉnh đã phối hợp với BTS PG các huyện Đức Trọng, Bảo Lâm, Lâm Hà, Bảo Lộc, TP. Đà Lạt … vận chuyển được gần 200 tấn nông sản hỗ trợ bà con vùng tâm dịch tại TP. HCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương … và còn tiếp tục hỗ trợ hàng trăm tấn nông sản trong thời gian tới. BCH Quân sự tỉnh tri ân sự quan tâm đồng hành của chư Tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng và quý Phật tử đã mang đến cho đồng bào vùng dịch món quà thiết thực và ý nghĩa này. LẶNG LẼ NHỮNG TẤM LÒNG Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 với chủng Delta cùng sự lây lan nhanh chóng khiến TP. HCM và các tỉnh phía Nam phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của bà con. Vì vậy, Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã vận động chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử các chùa cùng chung tay với chính quyền địa phương hỗ trợ đồng bào trong vùng tâm dịch. Đến nay, BTS Phật giáo huyện Đức Trọng đã vận động các chùa Hội Phước, Bà Tiên, Vĩnh Minh, Vạn Phú, Vạn Bảo … quyên góp được trên 160 tấn nông sản; BTS Phật giáo TP. Đà Lạt hỗ trợ 200 tấn nông sản và 700 phần quà. BTS Phật giáo TP. Bảo Lộc cũng hỗ trợ 80 tấn nông sản, trong đó có chùa Phước Thiện (17 tấn); tu viện An Lạc (15 tấn); tu viện Bát Nhã (15 tấn); chùa Trà (15 tấn); chùa Phước Huệ mỗi ngày hỗ trợ 300 suất cơm từ thiện cho bà con nghèo tại TP. Bảo Lộc. BTS Phật giáo huyện Bảo Lâm và các chùa Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Di Đà, Văn Thù đã vận chuyển 50 tấn nông sản đến bà con vùng dịch. BTS PG huyện Lâm Hà hỗ trợ 165 tấn, trong đó có chùa Linh Ẩn (140 tấn); chùa Bửu Liên hỗ trợ 5 đợt (25 tấn). BTS PG huyện Đơn Dương hỗ trợ 335 tấn nông sản, trong đó có chùa Giác Hải (200 tấn); chùa Giác Sơn (100 tấn); chùa Giác Tâm (20 Tấn); chùa Giác Ngộ (7 tấn); chùa Giác Châu (3 tấn); chùa An Lạc (5 tấn); chùa Giác Sơn (150 tấn). BTS PG huyện Di Linh hỗ trợ được 88 tấn nông sản, trong đó có chùa Lạc Quốc (35 tấn); chùa Thanh Sơn (28,5 tấn) và chùa Linh Bảo xã Hòa Nam (25 tấn). ĐĐ. Thích Nhuận Minh – Phó BTS kiêm Chánh Thư ký huyện, trụ trì chùa Hương Lâm và ĐĐ. Thích Như Lực – Trụ trì chùa Khánh Hỷ cũng trao 100 phần quà cho bà con khu vực cách ly và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại huyện Đạ Tẻh và huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, nơi có những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của tỉnh. Chùa Linh Phước (phường 11, TP. Đà Lạt) cũng hỗ trợ trên 60 tấn nông sản với 4 chuyến xe vận chuyển tới vùng dịch. NS. Hiền Liên – tịnh xá Ngọc Tín (phường 9) đã hỗ trợ trên 55 tấn nông sản (4 chuyến xe) tới tâm dịch. ĐĐ. Thích Nguyên Phước (huyện Lâm Hà); ĐĐ. Thích Nguyên Hạnh – chùa Vạn Phú (xã Tà Năng); ĐĐ. Thích Nguyên Phước – chùa Vạn Bảo (xã Đa Huynh, huyện Đức Trọng) cũng đã quyên góp được trên 50 tấn nông sản để ủng hộ bà con vùng dịch.  Đặc biệt, NS. TN Tịnh Chánh – chùa Tuệ Quang (TP. Đà Lạt); SC. TN Hạnh Nhẫn – Trưởng Ban Từ thiện Phật giáo TP. Đà Lạt, trụ trì chùa Tâm Ấn cùng quý Phật tử đã nhiệt tình chung tay góp sức trong suốt 1 tháng qua hỗ trợ được hàng trăm tấn nông sản gửi đến đồng bào vùng dịch. Còn rất nhiều chư Tôn đức Tăng Ni và đạo tràng Phật tử đã và đang thầm lặng quyên góp từng cọng rau, gói mì trong tiết trời mưa gió thất thường của vùng cao nguyên Lâm Đồng để giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19.  Cầu mong cho người dân sớm ổn định cuộc sống. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Linh Toàn

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online