12/04/2018 05:58

Phật giáo Long An: Chùa Kim Thọ trang nghiêm tổ chức lễ Lạc Thành

(Nguồn: phatgiaolongan.org)

Ngày 11/4/ 2018 (nhằm ngày 26/2/ Mậu Tuất), chùa Kim Thọ tại ấp 4, Xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ Lạc Thành sau 3 năm xây dựng (2015-2018). Tọa lạc bên dòng sông hiền hòa, Chùa Kim Thọ trang nghiêm trong nắng sớm an bình, thiền vị.

Chư Tôn đức chứng Minh
                                                 Toàn cảnh buổi lễ 

Từ sáng sớm, Ban Tổ chức đã cung tiếp nhiều phái đoàn chư tôn đức trụ trì các tự viện, chư Tôn đức môn phong pháp quyến Thiên Thai Giáo Quán tông cùng quý Phật tử xa gần về tham dự.

Đúng 8g30, Ban nghi lễ cung thỉnh chư Tôn thiền đức quang lâm chứng minh Lễ Lạc Thành chùa Kim Thọ. Điều phối chương trình do Đại đức Thích Lệ Ngôn- Trưởng BHP GHPGVN tỉnh Long An đảm nhiệm.

Về tham dự và chứng minh buổi lễ Lạc Thành, Ban tổ chức được cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực GHPGVN tỉnh Long An: HT. Thích Thiện Huệ- Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Minh Thiện- UVHĐTS, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Thiện Tâm- Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Minh Thọ- Uỷ viên HĐTSTƯ, Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Quảng Tâm- Uỷ viên HĐTSTƯ, Phó thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An;  HT. Thích Huệ Bạch- Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Cần Giuộc; HT. Thích Quảng Ý- Trưởng Ban trị sự GHPGVN liên huyện Tân Thạnh-Kiến Tường- Mộc Hoá- Vĩnh Hưng; HT. Thích Thiện Phúc- Trưởng Ban trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hoà- Đức Huệ; HT. Thích Tắc Phi- Chứng minh Ban trị sự GHPGVN huyện Bến Lức; TT. Thích Từ Thiện- Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Tân Trụ;  ĐĐ. Thích Lệ Trí- Uỷ viên HĐTSTƯ, Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ. Thích Lệ Duyên- Uỷ viên HĐTSTƯ, Chánh thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An;  ĐĐ. Thích Hóa Minh- Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Thủ Thừa; NT. Thích nữ Tuệ Đăng- Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An; NT. Thích nữ Gương Liên- Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An; NT. Thích nữ Như Hương- Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Thạnh Hoá; NS. Thích nữ Diệu Phước- Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện về tham dự.

Về chính quyền có sự hiện diện của các vị khách quý cấp tỉnh: Ông Nguyễn Thanh Sơn- Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Dân Tộc – Tôn Giáo – MTTQVN tỉnh Long An; Ông Nguyễn Hoàng Đạt – Phó phòng Dân Tộc – Tôn Giáo, Ban Dân Vận Tỉnh uỷ tỉnh Long An; ông Nguyễn Thanh Tâm- Phó phòng nghiệp vụ ban Tôn giáo tỉnh Long An; ông Nguyễn Văn Thắm- Thường vụ huyện Uỷ- Chủ tịch UBMTTQ huyện Thủ Thừa; ông Nguyễn Văn Sanh- Phó Ban Dân vận huyện Uỷ huyện Thủ Thừa;ông Trần Ngọc Chiến- Trưởng phòng Nội vụ huyện Thủ Thừa; ông Châu Ngọc Quang- Bí Thư Đảng Uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nhị Thành; ông Nguyễn Văn Dứt- Chủ Tịch UBND xã Nhị Thành, cùng quý vị trong đoàn huyện, thị các cấp ban ngành đoàn thể địa phương sở tại và hơn 700 Phật tử đồng tham dự lễ.

Trong giây phút thiêng liêng trang trọng của ngày Lễ Lạc Thành, Đại đức Trụ trì chùa Kim Thọ- Thích An Nhựt, TRưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Long An cung kính báo cáo tiến trình xây dựng chùa Kim Thọ trong suốt ba năm và khái quát tiền thân của ngôi chùa.

Chùa Kim Thọ hình thành hơn 100 năm, do HT. Thích Từ Tâm khởi phát khai sơn (1910), trải qua ba đời trụ trì tiền nhiệm (HT. Thích Từ Tâm (1914), HT. Thích Quảng Chí (1990), NS. Thích nữ Nhiệm Liên (2011), ngôi chùa Kim Thọ vẫn chỉ là mái lá đơn sơ, sườn cây cũ kỹ. Sau đó, ngôi chùa được chuyển giao cho Đại đức Thích An Nhựt đảm nhiệm trụ trì với sự chứng minh của Chư Tôn Đức Giáo phẩm tỉnh Long An, chư Tôn đức tiền bối Giáo phái Thiên Thai Giáo Quán Tông (Cố Trưởng Lão Thích Đạt Đồng, Cố Hòa thượng Ân sư Thích Tắc Ngộ).

Công cuộc xây dựng không kém phần gian lao vất vả, nhưng với ý chí kiên định, niềm tin sâu sắc, Đại đức Thích An Nhựt vẫn cố gắng hoàn thành di nguyện cao cả của Cố Ân sư Thích Tắc Ngộ, thể hiện tấm lòng tri ân và báo ân bổn phận của người con Phật, không cô phụ tấm lòng thương tưởng, sự quan tâm của chư Tôn đức Giáo phẩm tỉnh nhà, chư Tôn đức Môn phong pháp quyến và sự giúp đỡ của các cấp chính quyền sở tại. Công trình xây dựng đến hiện tại với mức kinh phí  15 tỷ 600 triệu đồng (dư nợ gần 2 tỷ),

Cảm xúc trước công trình Phật sự lớn lao này, Đại diện các Mạnh Thường Quân, Phật tử Ngọc Hạnh dâng lời cảm tưởng, phát nguyện cùng quý huynh đệ Phật tử gần xa, tân tậm đồng hành hỗ trợ các Phật sự tại chùa, góp phần trang nghiêm ngôi Tam Bảo Kim Thọ ngày càng tốt đẹp hơn.

Hòa trong niềm vui buổi lễ, lãnh đạo chính quyền địa phương huyện sở tại, ông Nguyễn Văn Thắm đã có những lời chân tình chúc mừng. Ông nhấn mạnh các thời điểm lịch sử trọng đại của đất nước, toàn dân và Phật giáo luôn theo phương châm đoàn kết hòa hợp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ  quê hương đất nước. Ông hy vọng công trình này của chùa Kim Thọ tại huyện nhà sẽ góp thêm phần khởi sắc cho văn hóa Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, phát huy tinh thần đoàn kết Đạo pháp và Dân Tộc trong và ngoài tỉnh. Ông mong rằng Đại đức trụ trì sẽ đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội, đúng theo tiêu chí văn minh-nghĩa tình. Tiếp đó, Ông Nguyễn Văn Thắm cùng quý vị khách quý chính quyền ban ngành tỉnh Long An trân trọng trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại đức Thích An Nhựt.

Vô cùng hoan hỷ trong ngày lễ Lạc Thành, Hòa thượng Thích Minh Thiện hướng niệm tri ân các Bậc trưởng lão Giáo phái Thiên Thai Giáo Quán Tông đã mật hộ công trình tái thiết hoàn thành viên mãn. Trước Phật sự được thành tựu từ những tấm lòng thương yêu che chở của những bậc Thầy đã ra đi, và niềm tin của chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức Môn phong hiện tiền trao gởi, Hòa thượng Trưởng Ban ân cần nhắc nhở Đại đức Trụ trì Thích An Nhựt hãy trân trọng khắc ghi và làm tốt các công tác Phật sự tại huyện nhà, hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp. Hòa thượng nhấn mạnh, dù biết rằng con đường phía trước hãy còn nhiều khó khăn (với số nợ hơn 2 tỷ đồng), nhưng Ngài mong rằng Đại đức Thích An Nhựt hãy luôn luôn ‘chân cứng đá mềm’, cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, hãy nhớ phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp với chư huynh đệ đồng môn, với Phật giáo tỉnh huyện nhà, cùng các cấp chính quyền địa phương sở tại cùng Phật tử xa gần. Có như thế mới gọi là thể hiện tinh thần tri ân và báo ân đúng nghĩa của người con Phật. Để khích lệ tinh thần cho Đại đức An Nhựt, Hòa thượng Trưởng Ban thân tình trao tăng 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) và trân trọng kêu gọi lòng hảo tâm của các Mạnh Thường Quân cùng chung tay ủng hộ đạo tràng chùa Kim Thọ.

Bầu không khí buổi lễ thêm ấm tình đạo vị, Đại đức Thích An Nhựt cung kính đón nhận nhiều tịnh phẩm, tịnh tài của Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh, thành, huyện, thị; chư Tôn đức Môn phong pháp quyến Thiên Thai; các huynh đệ đồng học, và những phần quà tiêu biểu của quý vị khách quý cùng các Phật tử gần xa trao tặng.

Cảm động trước lời đạo từ chân tình của Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự tỉnh nhà và tấm lòng ưu ái của chư Tôn đức, quý vị khách quý , Đại đức Thích An Nhựt cung kính đảnh lễ niệm ân, khắc ghi lời dạy  nguyện sẽ không cô phụ niềm tin của quý Ngài đã ân cần gởi gắm. Đại đức kính gởi lời tri ân quý vị khách quý các cấp ban ngành chính quyền, các vị Mạnh Thường Quân, Phật tử xa gần luôn quan tâm giúp đỡ, ủng hộ các phương diện về vật chất, tinh thần để công trình tiến hành thuận lợi suốt ba năm qua.

Tiếp theo, Ban Tổ chức cung thỉnh Chư Tôn đức Giáo phẩm tỉnh nhà, trân trọng kính mới quý vị khách quý thân lâm đại hùng bửu điện niêm hương, cầu nguyện, chứng minh Cắt băng mừng Lễ Lạc thành, an vị Thánh tượng Bổn Sư.

Sau đó, Ban nghi lễ cung thỉnh chư Tôn đức chứng minh trai đường, chúc nguyện.

Đến 11g, Lễ Tạ Tam Bảo, Hoàn nguyện công trình Lạc thành ngôi bảo điện Chùa Kim Thọ kết thúc viên mãn trong niềm hoan hỷ của Bổn tự và Phật giáo tỉnh, huyện nhà cùng quý Phật tử gần xa.

Sau đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận:

(Nguồn: www.phatsumientay.com)
Quang cảnh chùa Kim Thọ
ĐĐ. Thích Lệ Ngôn dẫn chương trình
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức chứng minh
Quý quan khách tham dự
ĐĐ. Thích An Nhựt báo cáo quá trình thi công
Phật tử phát nguyện
ông Nguyễn Văn Thắm- Thường vụ huyện Uỷ- Chủ tịch UBMTTQ huyện Thủ Thừa phát biểu chúc mừng
ĐĐ. Thích An Nhựt đón nhận lẳng hoa chúc mừng từ lãnh đạo huyện
ĐĐ. Thích An Nhựt nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh
HT. Thích Minh Thiện ban đạo từ
HT. Thích Minh Thiện tặng quà cho Đại đức Thích An Nhận
ĐĐ. Thích An Nhựt đón nhận tịnh tài từ Hoà thượng chứng minh
ĐĐ. Thích An Nhựt phát biểu cảm tạ
Chư tôn đức cắt băng khánh thành
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Long An: Phật giáo Người Hoa (TP.HCM) trao nước cho người dân vùng nhiễm mặn

PSO - Chiều ngày 21/4, Ban diện Phật giáo người Hoa thành phố, BTS GHPGVN quận 8, chùa An Phú, chùa Lâm Quang, Tịnh Thất Pháp Tạng (Q.8), Ban Bảo trợ chùa Long Hoa (Q.8) Tịnh xá Từ Đức (Q.11) cùng mạnh thường quân đã tổ chức tài trợ kinh phí cho chương trình “Giọt nước nghĩa tình”; phối hợp với Hội CTĐ Quận 8, Hội CTĐ tỉnh Long An, tổ chức trao 22

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online