Phật giáo Quảng Nam tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Pháp chủ GHPGVN

PSO - Sáng ngày 24/10/2021 (nhằm ngày 19/9 năm Tân Sửu), BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Pháp chủ GHPGVN tại trụ sở Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ).
Chư Tôn đức tham dự lễ tưởng niệm
Tham dự buổi lễ có HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; ĐĐ.Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Viên Tánh – UVTT BTS tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, BTS Phật giáo các huyện, thành phố, Tăng Ni sinh trường Phật học Quảng Nam…. Về phía chính quyền có ông Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; ông Trần Văn Tân – UV BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Văn Bình – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; bà Lê Thị Thuỷ – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Mính – Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Việt – Phó trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành chính quyền TP.Tam Kỳ và địa phương sở tại. Chương trình lễ tưởng niệm được kết nối cầu truyền hình trực tiếp tại điểm cầu chùa Viên Mình (TP. Hà Nội). Đúng 9h00, Ba hồi chuông trống Bát Nhã trầm hùng vang vọng như thay lời toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Quảng Nam cung tiễn bước chân Ngài về nơi cõi Phật. Toàn thể đại chúng đồng dâng hương tưởng niệm, thành kính thắp nén tâm hương cúng dường Giác linh Đức Pháp chủ, đồng vọng bái về chùa Viên Minh (TP.Hà Nội), kính nguyện giác linh Đại lão Hòa thượng bất vong nguyện lực, tái hiện đàm hoa, phát triển đạo vàng, quang vinh họ Thích.
Phút tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Nguyên Phó Chủ tịch HĐTS, Nguyên Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Hà Tây (nay là TP. Hà Nội), Uỷ viên Ủy ban TƯ MTTQVN, Viện chủ Tổ đình Viên Minh (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội). Đại lão Hòa thượng là bậc chân tu uyên thâm Phật pháp, giới đức thâm sâu, chí nguyện độ sinh phi thường cao cả, đã đóng góp to lớn của ngài trong việc thừa hành Phật pháp, trên ý nghĩa phụng sự việc Tăng sai với nhiều trọng trách. Đặc biệt, trong việc biên soạn, dịch thuật, trước tác các tác phẩm về Phật học Việt Nam; Ngài dành cả cuộc đời cho sự nghiệp biên soạn, chú giải Đại Từ điển Phật học; Chú giảng và thuyết giảng kinh Lăng Nghiêm, Đề cương kinh Pháp Hoa, kinh Bách dụ, Phật Tổ tam kinh, Phật học là tuệ học, kinh Di Đà Viên Trung sao, Bát Nhã Dư âm; Các bộ Luật Tỷ-khiêu, Luật Tỷ-khiêu-ni lược ký. Trên cương vị tối cao, ngài vẫn sống thanh tịnh, ung dung tự tại, theo gương Bách Trượng Tổ sư “nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực”, tại ngôi cổ tự giữa vùng nông thôn Bắc Bộ. Ngài dạy “Sự học đâu cần chùa to, cảnh lớn đó chỉ là phương tiện, còn linh hồn của nó là thầy – trò trong quan hệ tu tập, hành trì”.
Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Pháp chủ GHPGVN tại chùa Đạo Nguyên
Với vai trò là bậc sứ giả Như Lai, bằng tinh thần phụng sự Đạo pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, với hơn trăm năm trụ thế, ba phần tư thế kỷ hoằng dương Chánh pháp, là đống lương trong Phật pháp, mô phạm chốn rừng thiền, Đại lão Hòa thượng là hiện thân của Giới luật, là thọ mạng của Phật pháp. Trên cương vị Luật sư, Giới sư của các Giới đàn, Đại lão Hòa thượng đã khai thông giới thân huệ mệnh cho nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử; Đã cùng chư tôn đức mở trường Phật học đào tạo Tăng tài cho Giáo hội. Qua đó, nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử trở thành pháp khí Đại thừa truyền trì mạng mạch Phật pháp, Trưởng tử Như Lai, tiến tu giải thoát, lợi lạc hữu tình, tốt đời đẹp đạo… đã không ngừng đóng góp cho ngôi nhà Phật pháp Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, trang nghiêm, hưng thịnh huy hoàng trong lòng dân tộc. Trải qua nhiều nhiệm kỳ, với những cống hiến cao quý, Đại lão Hòa thượng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy ban TƯ MTTQVN, nhiều Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2007), Đại lão Hòa thượng được toàn thể Đại biểu suy tôn ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN cho đến ngày về cõi Phật. Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Đại thọ 105 năm, Hạ lạp: 85 năm. Theo di huấn của Đức Pháp chủ: “không tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh; Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Do đó, Ban Lễ tang, Ban Tổ chức lễ tang tổ chức lễ truy điệu ngắn gọn, đơn giản. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Xuân Sáng – Quang Ảnh Nguồn: phatgiaoquangnam.com

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online