Thái Nguyên: BTS PG tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2565

Sáng ngày 26/5/2021 (nhằm ngày 15/4 Tân Sửu), Ban Trị sự PG tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2565 tại Văn phòng Ban Trị sự PG tỉnh Thái Nguyên (chùa Phù Liễn).

Chứng minh tham dự buổi lễ có TT. Thích Nguyên Thành - UVTT HĐTS, Trưởng BTS PG  tỉnh; ĐĐ. Thích Chúc Tiếp - Phó Ban kiêm Chánh Văn phòng  BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Thanh Thắng - Phó Ban kiêm Trường ban TTXH PG Tỉnh; NS. Thích Thanh Nhàn- Phó Ban kiêm Trưởng Phân ban ĐTNG tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tham dự.

Cách đây hơn 26 thế kỷ, vào ngày Rằm Tháng Vesaks (lịch Ấn Độ), đấng Đại Từ bi xuất hiện trên cuộc đời. Cuộc đời Ngài là bài ca trác tuyệt về lòng bi mẫn Hiểu và Thương, trao cho người sự tự tin về tinh thần tự giác (mỗi người phải nỗ lực chuyển hóa nghiệp chướng của bản thân) và giác tha (biết hỗ trợ những người xung quanh vượt qua khó khăn) và hoàn thành viên mãn sự nghiệp giác ngộ như Ngài. Mỗi mùa Khánh đản về đều đem lại những cảm xúc tươi mới, giúp cho tất cả những ai hiểu và thực hành theo lời dạy của Đức Phật có thêm nguồn năng lượng thiện lành trong hành trình giác ngộ, giải thoát.

Trong không khí trang nghiêm của Pháp hội, TT.Thích Nguyên Thành cung tuyên Thông điệp Phật Đản của Đức Pháp Chủ GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

... Trong thế giới biến động ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với những khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng về dịch bệnh, về môi trường, biến đổi khí hậu, và xung đột ở khắp nơi trên thế giới. Hơn bao giờ hết, nhân loại cần đón nhận năng lượng niềm tin nơi kho tàng giáo lý vi diệu của Đức Phật. Chỉ khi đó, chúng ta mới vượt qua những thách thức khủng hoảng này. Dựa trên học thuyết về nguyên lý duyên sinh giúp mọi người nhận ra rằng tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về nguyên nhân của các khủng hoảng và tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào nhau. Do đó, chúng ta phải chung tay làm việc cùng nhau trong việc giải quyết những thách thức khôn lường đang diễn ra hằng ngày…

ĐĐ. Thích Chúc Tiếp tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật Đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN: "...Với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày Đản sinh, Tôi mong muốn tất cả người con Phật cần phải tỉnh giác, chánh niệm trong mọi hoàn cảnh, nỗ lực tu tập, trau dồi giới hạnh vượt lên trên sự cám dỗ của thế giới vật chất, hóa giải nghiệp chướng; phải thật sự thể hiện là một sứ giả hòa bình, cùng nhau chung sống hòa hợp trên nền tảng giới luật, thực hiện một đời sống đạo đức vị tha, để cùng nhau kiến tạo một thế giới hòa bình, an lạc tại chốn nhân gian này…"

Sau bài Diễn văn, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức cử hành Nghi lễ Mộc dục (Tắm Phật) và niêm hương bạch Phật, tụng Sám Khánh Đản, lễ tám tướng thành đạo.

Trong tiếng tụng hồng danh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của đại chúng, từng vị lần lượt lên thực hiện nghi thức Mộc dục trong niềm tôn kính vô biên.

Buổi lễ kết thúc bằng lời cảm tạ của Ban Tổ chức và lời nguyện cầu thế giới hòa bình chúng sinh an lạc,  bệnh tiêu trừ, người người khỏe mạnh, nhà nhà an khang.

 Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Ban TT-TT Phật giáo Thái Nguyên

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online