Phật giáo TP.HCM thực hiện công tác Từ thiện xã hội gần 1.050 tỷ đồng trong năm 2021

PSO – Sáng ngày 16/01/2022, tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 để nhìn lại những thành tựu đạt được trong năm qua, từ đó đề ra phương hướng hoạt động hiệu quả cho năm 2022.

Tham dự buổi lễ có: Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng - Quyền Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Niệm - Ủy viên TT HĐCM; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG TP; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Thống – đồng Phó Chủ tịch HĐTS; HT, Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 TƯ; cùng chư Tôn giáo Giáo phẩm HĐTS, Văn phòng 2 TƯ, BTS PG TP.HCM, chư Tôn đức 21 Quận/Huyện và TP. Thủ Đức.

Mở đầu hội nghị, thay mặt Ban Tổ chức, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Ban Trị sự Phật giáo Thành phố HT.Thích Thiện Tâm phát biểu khai mạc, chào mừng chư Tôn giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử, quan khác chính quyền Thành phố các cấp đã đến tham dự và chúc mừng Hội nghị.

Trong năm 2021 vừa qua, tình hình đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm làm ảnh hưởng đến nhiều hoạt động. Với trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm của quý Tôn đức lãnh đạo, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố đã nêu cao vai trò lãnh đạo, tăng cường chỉ đạo công tác Phật sự qua kỹ thuật công nghệ 4.0, nhằm đơn giản hóa quy trình làm việc, đạt hiệu năng tối ưu trong mọi lĩnh vực công tác Phật sự.

Tính đến nay, 22/22 đơn vị Phật giáo quận/huyện và Tp. Thủ Đức đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026; đạt 100%; đồng thời nổ lực triển khai Nghị quyết và chương trình hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ X; phân công, phân nhiệm các thành viên trong 12 Ban chuyên ngành.

Những sự kiện tiêu biểu quan trọng đã được Ban Trị sự Phật giáo Thành phố tổ chức thành công trong năm 2021 như: Đại lễ Phật đản PL 2565; Chuổi sự kiện chào mừng Đại lễ kỷ niệm 40 thành lập GHPGVN; Tổ chức lễ tang cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch; Lễ suy tôn Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng lên ngôi vị Quyền Pháp Chủ HĐCM; Đại lễ Tưởng niệm – kỳ siêu “Đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19”; Đại lễ Tưởng niệm lần thứ 713 ngày Đức Vua – Phật  hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn;…

Nổi bật nhất trong qua là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thể hiện qua sự đồng lòng, nhiệt tâm dấn thân của các Tự viện, Tăng Ni, Phật tử và sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, hoàn thành đóng góp quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19, công tác từ thiện và an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn do dịch bệnh, quyên tặng xe cứu thương và các vật tư y tế hỗ trợ các bệnh viện tuyến đầu, kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tình nguyện tham gia phục vụ tuyến đầu chống dịch.

Công tác an sinh xã hội trong năm qua đã thực hiện gần 1050 tỷ đồng, riêng các phòng chống dịch là hơn 855 tỷ đồng.

Thay mặt ban Thư ký, TT. Thích Thiện Quý – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo Thành phố cũng đã trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022 gồm 20 điểm.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Trí Quảng lấy ý kiến biểu quyết thông qua bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022, toàn thể Hội nghị thống nhất thông qua.

Để ghi nhận và tán dương công đức của BTS Phật giáo TP. HCM trong năm qua, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã tặng bằng tuyên dương công đức cho các quận, huyện, 12 ban, ngành Phật giáo Thành phố và 7 cá nhân đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2021.

Tại Hội nghị, Ban Thư ký cũng thông qua danh sách Tấn phong giáo phẩm cho chư Tôn đức Tăng Ni tại TP.HCM trong Hội nghị kỳ 6 khóa VIII của Trung ương GHPGVN. Theo đó Hòa thượng 14 vị, Thượng tọa 50 vị, Ni trưởng 32 vị, Ni sư 56 vị.

Thay mặt chính quyền thành phố, bà Phan Kiều Thanh Hương – Phó Chủ tịch MTTQVN thành phố phát biểu chúc mừng Hội nghị, đồng thời cảm ơn ban Trị sự, Tăng Ni, tín đồ Phật tử đã chung tay cùng chính quyền thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đồng bào khó khăn và người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covi-19 trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ghi nhận những thành quả Phật sự trong bảng báo cáo, tán dương công đức sự đóng góp nhiệt tâm thành viên Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Thành phố.

Theo Hòa thượng Chủ tịch, để đạt được những thành quả đó là nhờ sự uy đức của Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo kịp thời, cùng sự đồng tâm, hiêp lực của toàn thể thành viên Ban Trị sự Phật giáo Thành phố.

Hòa thượng chủ tịch nhận định những thành tựu Phật sự của Phật giáo thành phố góp phần rất lớn cho thành tựu chung của Trung ương Giáo hội; điều đó đã thể hiện qua công tác Phật sự của 12 ban, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2021- 2026; đặc biệt là công tác Từ thiện xã hội đạt gần 1050 tỷ đồng.

Trong năm 2022 Đại hội Đại biểu Phật giáo TP. HCM sẽ được diễn ra, Hòa thượng tin tưởng Thường trực ban Trị sự Phật giáo Thành phố sẽ lựa chọn ra được những nhân tố tích cực có đủ đạo hạnh, tài năng để kế thừa truyền thống dấn thân phụng sự của chư vị tiền bối đi trước, để  tiếp tục vì sự phát triển bền vững, ổn định của GHPGVN.

Dịp này, nhân kịp tết cổ truyền của dân tộc, xuân Nhâm Dần 2022 đang đến gần,  Ban Từ thiện Phật giáo thành phố đã trao 1000 phần quà giúp người dân khó khăn tại TP. HCM đón Tết được ấm no, hạnh phúc.

Đăng Huy, Công Minh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online