12/04/2018 06:03

Phật giáo Trà Vinh: CHÙA LONG SƠN KHÁNH THÀNH CHÁNH ĐIỆN VÀ HẬU TỔ

(Nguồn: nigioitravinh.com – Thích Nữ Trung Thành)

Sáng nay, ngày 11/04/2018 (26/02/ Mậu Tuất) Chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh đã long trọng cắt băng khánh thành ngôi Chánh điện và hậu Tổ chùa Long Sơn sau 8 năm trùng tu xây dựng.

Tham dư buổi lễ có : HT thượng Thiện hạ Thông – thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; HT thượng Tâm hạ Linh – chứng minh BTSGHPGVN Trà Vinh; TT Thích Trí Minh – Uỷ viên Hôị đồng Trị sự GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT Thích Huệ Pháp – Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT Thạch ÚT – Trưởng BTS GHPGVN huyện Tiểu Cần; Ni trưởng Thích nữ Bửu Lý – Chứng minh phân ban Ni giới tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Như Thiền – Chứng minh phân ban Ni giới tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Tịnh Liên – Trưởng ban từ thiện Phật giáo thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang cùng chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm phật đường trong và ngoài tỉnh.

 

Về phía chính quyền có: ông Lê văn Tịnh – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh; bà Nguyễn Thanh Xuân – Phó trưởng ban Thường trực huyện uỷ huyện Tiểu Cần; bà Phan Thị Vinh – Phó Chủ tịch Uỷ ban huyện Tiểu Cần; Ông Phan Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch Uỷ ban thị trấn Tiểu Cần cùng quý vị là lãnh đạo Đảng, các cấp chính quyền và đông đảo phật tử gần 500 vị cùng trở về tham dự.

 

 

Chùa Long Sơn tọa lạc tại khóm 6 TT Tiểu Cần huyện Tiểu Cần, Chùa có cách đây 236 năm do Hòa thượng Bửu Niệm thành lập năm 1782 bởi sự phát tâm cúng dường đất của bà Nguyễn Thị Sơn ( bà chủ Vệ). Trãi qua ngần ấy thời gian, Chùa được đón nhận nhiều vị Thạc đức trụ trì như: HT Thích Bửu Niệm, HT Thích Quãng Phát, HT Thích Bửu Đức và hiện tại là ĐĐ Thích Lệ Trí.

Năm 2008, nhận nhiệm vụ của Bổn sư là HT Bửu Đức giao phó cũng như tiếp nối tâm nguyện của Thầy, đại đức Lệ Trí đã tiến hành trùng tu các hạng mục: Chánh điện, Hậu Tổ, nhà Tăng, tôn tượng thập bát La Hán, tiểu cảnh khuôn viên… đến nay đã cơ bản hoàn thiện với kinh phí hơn 6 tỷ đồng do Phật tử trong và ngoài nước cúng dường.

Trước không khí trang nghiêm tại buổi lễ, trong bài diễn văn tuyên bố khánh thành, Đại đức trụ trì đã thông qua quá trình trùng tu xây dựng, ôn lại công hạnh, tâm nguyện bậc Thầy khả kính của mình và xúc động hoài niệm: “ kính bạch Thầy, nay con Thích Lệ Trí cùng nam nữ Phật tử gần xa đã thực hiện được ý nguyện của Thầy, nguyện cầu giác linh ân sư tiêu diêu nơi Phật quốc”.

 

 

Ban đạo từ, TT Thích Trí Minh –  Phó ban Thường trực GHPGVN Trà Vinh đã tán dương tinh thần hiếu đạo, hết lòng phụng sự Tam Bảo của Đại đức trụ trì và ghi nhận tấm lòng hộ đạo của quý Phật tử. Ngài nguyện cầu chư Phật, chư Tổ gia hộ cho Đại đức nhiều sức khỏe cùng hội chúng Phật tử tâm Bồ đề kiên cố, gia đình bình an hạnh phúc.

 

 

Sau chương trình tặng quà chúc mừng, buổi lễ kết thúc viên mãn qua nghi thức cắt băng khánh thành của Chư tôn đức.

 

 

Hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Chư Tôn đức và lãnh đạo chính quyền tặng quà chúc mừng

(Nguồn: www.phatsumientay.com)
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online