28/05/2018 08:55

Phật giáo Trà Vinh tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2562

Thực hiện Thông Bạch tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2562 – DL.2018 của T.Ư GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2562. Vào lúc 16 giờ, ngày 27/05/2018 (13/04/ Mậu Tuất) tại Lễ đài chùa Lưỡng Xuyên, số 3 Lê Lợi, phường 1, thành phố  Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Buổi lễ được đặc dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thiện Thông - Thành viên HĐCM GHPGVN - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thạch Sok Xane - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN - Trưởng ban Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thích Phước Minh - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thích Viên Minh - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thích Tâm Linh - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Trí Minh - UV HĐTS GHPGVN - Phó trưởng ba BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Kim Thoane - UV HĐTS GHPGVN, Phó ban BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Huệ Pháp - Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Ban Tăng sự BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Nguyên Ngọc - Phó ban BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Đại đức Thích Trí Thọ - Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Trà Vinh; Chư tôn Đức Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Chư tôn Đức BTS GHPGVN các huyện, thị, thành phố trực thuộc tinh, chư Tôn đức Tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh.

.

Phía đại diện lãnh đạo cơ quan tỉnh, có sự hiện diện của Ông Đồng Văn Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; Ông Kiên Ngọc Khánh - đại diện Ban dân Vận Tỉnh Ủy Trà Vinh; Ông Kim Sang - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh, Ông Lê Thành Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tỉnh Trà Vinh; Ông Lâm Hữu Phúc - Phó Giám đốc Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, Ông Đào Văn Nhiêu - Phó Trưởng phòng A88 Công an tỉnh Trà Vinh; Ông Lê Văn Tịnh - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh cùng quý vị nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, thành phố Trà Vinh và phường 1.

.

Các Tôn giáo bạn có sự hiện diện của Ông Lâm Ngọc Phương - Phó Hội trưởng Hội Tịnh độ Cư sĩ tỉnh Trà Vinh; Cùng các cơ quan Báo, Đài của tỉnh; Ban TTTT BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh và đồng bào Phật tử trong tỉnh đã tham dự.

Đại lễ được cử hành theo nghi thức của HĐTS đã ấn định. Sau phần Nghi thức dâng hoa cúng dường đức Từ phụ, hội chúng trang nghiêm lắng nghe Thông điệp Phật Đản của Đức Pháp Chủ GHPGVN. Thông qua phần Tuyên đọc Của Hòa thượng Thích Thiện Thông. Thông điệp đã nêu lên địa danh của thành Ca tỳ la vệ và khu vườn Lâm tỳ ni, xứ Nepal đến nay đã khắc sâu mãi mãi vào tâm thức nhân loại, do sự Giáng sanh của bậc Bồ tát vĩ đại, sau này là đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

.

Đại đa số Phật tử hiện nay đều biết lễ Phật Đản là ngày lễ truyền thống của Phật giáo, “sự Đản sanh”, “Giáng phàm”, “Khánh đản”,  “Đản Nhật" đều mang ý nghĩa là ngày mà các bậc Thánh, Phật xuất hiện sẽ mang đến sự an vui vĩnh hằng cho chúng sanh.

Hòa thượng Thạch Sok Xane tuyên đọc Diễn văn Phật Đản. Qua đây cho những người con Phật thấy rõ sự Đản sanh là bằng chứng cụ thể cho lời quả quyết. Mặc dù trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi nhưng con người là một thực thể có khả năng chuyển mê khai ngộ, ly ác đắc lạc bằng chính nổ lực, tinh tấn tu tập của mỗi cá nhân.

.

Sự kiện Đản sanh của Đức Từ phụ không ngoài "nguyên nhân sâu trong một điều kiện nhân duyên hội đủ, Tất đạt Đa ra đời tìm đạo giải thoát trong khi mọi người còn triền miên trong giấc mộng nhân thế. Ngài đã rũ bỏ mọi ràng buộc vường níu của thế gian để có đủ điều kiện toàn tâm toàn ý cho đại nguyện cứu đời”. (Trích nội dung ý nghĩa Phật Đản của Ban Hoằng Pháp TƯ. GHPGVN qua phần tuyên đọc của Đại đức Thích Phước Nguyên Trưởng Ban hoằng Pháp BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh.)

Ông Kim Sang chúc mừng đến GHPGVN. Chúc các vị Giáo phẩm, Tăng ni, cư sĩ và toàn thể đồng bào Phật tử ở trong tỉnh hưởng một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị.

.

Đại đức Thích Tâm Khiết chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh thay mặt Ban tổ chức gửi lời tri ân đến Chư tôn Giáo phẩm, Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội các cấp và lời cảm ơn đến quý lãnh đạo Chánh quyền, đồng bào Phật tử đã đến chứng dự ngày lễ trọng thể này.

Nghi thức Khánh đản, được thực hiện bởi Thượng tọa Thích Thiện Chơn - Trưởng Ban nghi lễ BTS GHPGVN tỉnh. Niềm hân hoan của chúng hội đạo tràng, khi trên tay mỗi người đều có 01 bông bóng và chim Bồ câu cùng thả khắp bầu trời trong khuôn viên ngày lễ, cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an cự lạc nghiệp. Buổi lễ được khép lại trong niềm hoan hỷ vô biên của những người con Phật.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Ban TTTT Phật giáo tỉnh Trà Vinh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online