Trung ương Giáo hội đón tiếp đoàn Liên minh Phật giáo Lào sang thăm chính thức Việt Nam

PSO – Chiều ngày 25/12/2022, đáp lại lời mời của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đoàn Liên minh Phật giáo Lào do Hòa thượng Bunma Simmaphom - Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào dẫn đầu đã đến TP.HCM, bắt đầu chuyến viếng thăm và làm việc với Trung ương GHPGVN diễn ra từ ngày 25 đến 31/12/2022.

Phật giáo Việt Nam thân mật tiếp đón Phái đoàn Liên minh Phật giáo Lào tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. HCM)

Đi cùng đoàn còn có chư vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao Liên minh Phật giáo Lào, lãnh đạo Cục Tôn giáo Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Cục Tôn giáo và Dân tộc - Bộ Nội vụ Lào; Ban Điều phối GHPGVN tại Lào.

Trân trọng đón tiếp đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất có HT. Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Phó ban TT Ban Phật Giáo Quốc tế T.Ư; TT. Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng 1 TƯ; TT.Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng 2 TƯ; TT.Thích Nhật Từ, Ủy viên TT HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế TƯ; TT. Thích Quảng Tiến, Ủy viên HĐTS, Phó ban Kiêm Chánh Thư ký Ban HDPT T.Ư cùng chư Tôn đức HĐTS, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương.

HT. Thích Thiện Tâm thay mặt đoàn PGVN tặng hoa đến Hòa thượng Bunma Simmaphom, Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào

Đây là chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai Giáo hội nhân kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao và năm 2022 cũng là năm Chính phủ hai nước chọn là năm Hữu nghị Việt – Lào.

Trong chuyến thăm lần này, hai Giáo hội cũng sẽ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sau đây viết tắt là VBS) và Liên minh Phật giáo Lào (sau đây viết tắt là LBF).

Hòa thượng Bunma Simmaphom, Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào

Bản ghi nhớ hợp tác này kế thừa nội dung và phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa VBS và LBF ký kết năm 2005, nhằm tiếp tục thắt chặt tình huynh đệ thắm thiết giữa Phật giáo hai nước. Trong bối cảnh tình hình mới, qua bản ghi nhớ hợp tác ký kết lần này, Phật giáo hai nước ngày càng củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống lâu đời trong lịch sử của hai đất nước, không ngừng tăng cường tình hữu nghị vĩ đại đặc biệt giữa Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Trong chuỗi hoạt động của chuyến thăm, Hòa thượng Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào và phái đoàn sẽ thăm, vấn an Đức Pháp chủ GHPGVN, thăm Ủy ban Trung ương MTTQVN, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và tham quan một số tự viện, danh lam tại Việt Nam.

Phật Sự Online sẽ tiếp tục cập nhật chuỗi hoạt động quan trọng của phái đoàn lãnh đạo cao cấp Liên minh Phật giáo Lào tại Việt Nam trong những ngày diễn ra.

Tin, ảnh: Tuệ Tánh, Công Minh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online