Phiên họp đầu tiên của Ban Nghi lễ GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương

PSO - Chiều ngày 02/4/2022, tại Trung tâm Văn hoá Tượng Phật Niết Bàn - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), Ban Nghi lễ GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương đã diễn ra phiên họp đầu tiên công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2022 -2027 và lên kế hoạch, phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Ban.

Phiên họp dưới sự chủ trì của: TT. Thích Minh Chí - Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban  Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương; Đại đức Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký Ban Trị sự, Phó ban Thường trực Ban  Nghi lễ GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức thành viên Ban Nghi lễ đồng trở về tham dự.

Phát biểu khai mạc, TT. Thích Minh Chí - Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban  Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương cho biết: Xuất phát từ sự thâm tín Tam bảo, thông qua Nghi lễ Phật giáo đã tạo nên sự chuyển hóa và thăng hoa trong tâm hồn mỗi người con Phật. Đối với Phật giáo, khởi nguồn từ sự thành kính Tam bảo, Nghi lễ đã trở thành phương tiện để người con Phật giao cảm với chư Phật và chư đại Bồ tát, hay nói đúng hơn, thông qua nghi lễ hành giả có thể trở về với chân tâm bản tánh thanh tịnh của mình. Chính vì vậy, mà từ xưa các bậc Tôn đức đã rất chú trọng nghi lễ và Nghi lễ Phật giáo đã trở thành một trong những pháp phương tiện có tác dụng thúc liễm thân tâm tiến tu trên con đường giải thoát.

TT. Thích Minh Chí - Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc phiên họp

Tiếp đến, Đại đức Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký Ban Trị sự, Phó ban Thường trực Ban  Nghi lễ GHPGVN tỉnh thừa sự chỉ dạy của Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự. Theo quyết định của Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương cung thỉnh 02 vị Hòa thượng  và 02 vị Thượng tọa tham gia Ban Chứng minh; 16 thành viên chính thức do TT. Thích Minh Chí làm Trưởng ban; Đại đức Thích Huệ Nghiêm - Phó ban Thường trực; ĐĐ. Thích Chúc Tánh, ĐĐ. Thích Di Đạt và Sư Châu Hoài Thái - đồng Phó ban; ĐĐ. Thích Thiện Hạnh - Chánh thư ký; ĐĐ. Thích Minh Hiền, ĐĐ. Thích Thiện Tâm  – đồng Phó Thư ký.

Đại đức Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký Ban Trị sự, Phó ban Thường trực Ban  Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự
TT. Thích Minh Chí trao quyết định đến Đại đức Thích Huệ Nghiêm
TT. Thích Minh Chí trao quyết định đến các thành viên trong Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương

Sau khi các thành viên trong Ban Nghi lễ đón nhận quyết định do TT. Thích Minh Chí trao, đồng thời chư Tôn đức đã cùng nhau đóng góp ý kiến, thảo luận, cũng như phương hướng hoạt động chuẩn bị cho 2 sự kiện sẽ diễn ra trong tháng 4/2022 đó là:

- Đại lễ kỳ siêu, kỳ an nhân tiết thanh minh và giỗ Tổ Hùng Vương vòa ngày mùng 9/03 năm Nhâm Dần tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát).

- Đại lễ kỳ siêu tiết thanh minh năm Nhâm Dần vào ngày mùng 10/03 âm lịch tại chùa Hội An (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một), dưới sự tham dự của chư Tôn đức trong Ban Trị sự và Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, các thành viên lên kế hoạch thành lập các tiểu ban chuyên môn, để hỗ trợ cho việc thực hiện những nghi thức trong những sự kiện của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương; Phân công và biên soạn các nghi thức chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản PL.2566 – DL.2022, An cư Kiết hạ và Đại Giới đàn Thiện An trong thời gian sắp tới.

Đúc kết phiên họp, TT. Thích Minh Chí gởi lời tri ân đến chư Tôn đức thành viên trong Ban Nghi lễ đã tham dự phiên họp thật nghiêm túc và cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến một cách tích cực cho sự phát triển của Ban. Nhân đây, Thượng tọa tin tưởng trong nhiệm kỳ này, các thành viên trong Ban sẽ có những hoạt động tích cực hơn, đóng góp công sức, trí tuệ tập thể nhiều hơn nữa trong các Phật sự chung của Giáo hội, nhằm mang lại sự hiểu biết đúng đắn về Nghi lễ cho các Phật tử, từ đó có cách áp dụng hợp lý để mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong cuộc sống. 

Niệm Phật cầu gia hộ
ĐĐ. Thích Thiện Hạnh - Chánh thư ký , Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương điều phối chương trình phiên họp

Tĩnh Lặng – Ban TTTT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online