22/10/2018 22:56

Phóng sự: Nối dài yêu thương qua những bát cháo nghĩa tình

Cứ mỗi Chủ nhật hàng tuần, những bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Phú Diễn đều được ấm lòng bởi những bát cháo  thơm ngon của các nhà hảo tâm được xuất phát từ nhiều tấm lòng nhân hậu của người con Phật.

Chương trình do Đại đức Thích Thiện Mỹ - Trú trì chùa Lâm Hà, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cùng chư Tăng trong bổn tự, quý đạo hữu Phật tử tại địa phương.

Tuy thời điểm cuối tuần, mỗi gia đình đều bận rộn nhưng quý Phật tử vẫn hoan hỷ đến chùa vào mỗi buổi sáng sớm của ngày Chủ nhật để bắt tay vào việc như: chọn lựa nguyên liệu và gia vị.

Vào buổi ăn trưa, quý Phật tử đã trao tận tay những bát cháo đến bệnh nhân nghèo hầu mong giúp cho bà con nơi đây bớt đi một số chi phí. Tuy những bát cháo đơn sơ nhưng được nấu từ công sức của chư vị nơi đây cũng làm ấm lòng bao bệnh nhân nghèo.

Từng bát cháo nghĩa tình được ĐĐ. Thích Thiện Mỹ trao tận tay bệnh nhân

Quang cảnh trao những bát cháo đến bệnh nhân

Đại đức Thích Thiện Mỹ cho biết: “Hiểu được sự thiếu thốn về mặt kinh tế khó khăn của những bệnh nhân nghèo tại bệnh viện, nên tôi và các Phật tử cùng nhau chung tay lo một phần ăn nho nhỏ cho những bệnh nhân là thiết thực nhất, khi mỗi ngày phải chạy lo từng cái ăn, từng thang thuốc. Những việc làm tốt cho cộng đồng chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ trong khả năng cho phép”.

Trung bình hàng tuần, gần 200 suất cháo được trao cho bệnh nhân gồm: cháo, sữa, bánh kẹo, trái cây....với chi phí khoảng 2.000.000 đồng. Được biết, số tiền hoạt động phát cháo thiện nguyện này là do Đại đức Trú trì chùa Lâm Hà vận động từ các nhà hảo tâm và quý Phật tử tại địa phương đóng góp.

Nụ cười hạnh phúc ánh lên trên khuôn mặt các bệnh nhân

Nồi cháo yêu thương bắt đầu “đỏ lửa” đến nay đã gần 01 năm, cứ đều đặn như thế, không kể thời tiết nắng hay mưa, nhưng quý Thầy, quý Phật tử vẫn không sờn lòng nản chí mà chăm lo cho cộng đồng và xã hội.

Nhờ sự đóng góp của những bát cháo nghĩa tình, nhiều bệnh nhân nghèo đã giảm bớt được phần nào chi phí vốn eo hẹp của mình trong quá trình điều trị. Bát cháo không chỉ đơn thuần giúp bệnh nhân ấm bụng mà còn thêm ấm lòng, bởi nó được gửi gắm trong đó sự yêu thương, chia sẻ của cả cộng đồng. Những nồi cháo tình thương cùng tấm lòng thiện tâm thực sự đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho những bệnh nhân nghèo vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống và sớm trở về với gia đình. Với phương châm phụng sự chúng sanh là thiết thực như cúng dường chư Phật, ĐĐ.Thích Thiện Mỹ và quý Phật tử tại địa phương đã noi theo lòng từ bi, ban vui cứu khổ để mọi người chung quanh được hạnh phúc và hưởng trọn tình thân thương của văn hóa tình người.

Chụp ảnh lưu niệm

Nghiêm Trí

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online