Phú Thọ: Lễ bế mạc khoá tu mùa Hè tuổi trẻ Phật giáo với chủ đề “Giữa Đời Một Đóa Sen”

PSO - Được diễn ra từ ngày 4/8/2022 đến ngày 7/8/2022, khoá tu mùa Hè tuổi trẻ Phật giáo với chủ đề “Giữa Đời Một Đóa Sen” tại chùa Thọ Khuê (xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đã kết thúc thành công viên mãn trong buổi lễ bế mạc mang đầy cảm xúc. Hành trình 4 ngày 3 đêm tu học với nhiều trải nghiệm mới lạ của các bạn khóa sinh là thanh thiếu niên Phật tử, cũng như các bạn trẻ lần đầu tiên được sinh hoạt hè theo các nghi thức của Phật giáo. Mặc dù thời gian tu học không dài nhưng đối với các bạn trẻ miền đất tổ Phú Thọ đã có một trải nghiệm bổ ích, ở đây các bạn được học tập, vui chơi tập thể đầu tiên sau hơn hai năm dịch bệnh Covid-19 và một năm học tập đầy căng thẳng.  Với khóa tu mùa hè lần này được Đại đức Trụ trì cùng Ban tổ chức tính toán chuẩn bị rất về cơ sở vật chất, nội dung thời khóa, thỉnh mời các Giảng sư có kinh nghiệm, năng lực, tâm huyết, đặc biệt chú ý đến yếu tố tâm lý để có sự tác động đến nhận thức, tình cảm của các em khóa sinh, góp phần hoàn thiện nhân cách, hướng các em tu tập học theo hạnh Phật, giáo dục kỹ năng sống, bên cạnh đó kết hợp các Gemshow vui chơi, trải nghiệm thực tế, giao lưu với người nổi tiếng, bài giảng chú trọng nhiều về triết lý nhà Phật, đó là “Từ bi – Trí tuệ - Vô ngã – Vị tha”. Với sự đổi mới tư duy BTC luôn mở rộng thêm ra những chủ đề mới về vấn đề xã hội hiện tại, bài giảng luôn đi sát vào đời sống giới trẻ, nắm bắt nhu cầu thực tế để giải tỏa những khúc mắc về học tập, quan hệ bạn bè, đời sống xã hội và tình yêu thiên nhiên, yêu con người và nhất là định hướng tương lai cho các em tu sinh lực lượng kế tục sự nghiệp của đất nước. Khóa tu "Giữa Đời Một Đóa Sen" tại Phú Thọ phần lớn đã đáp ứng nhu cầu vui chơi và tu học của tuổi mới lớn. Đặc biệt là chương trình “Thắp nến tri ân” hay “ Bông hồng cài áo”. Các em được nâng cao nhận thức về đạo đức, tinh thần hiếu đạo, tri ân và báo ân Cha, Mẹ Thầy Cô, các bậc tiền nhân, những cảm xúc dâng trào đã chạm đến trái tim của mỗi cá nhân trong đêm lễ thiêng liêng này. Khóa tu lần này được chư Tôn đức trong ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm. TT.Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban TTXH TƯW GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã tới tham dự và chỉ đạo ban tổ chức khóa tu. Phải nhận thức rõ quan tâm giáo dục tới thế hệ trẻ là ưu tiên của Phật giáo Phú Thọ, trong thời gian tới các cơ sở tự viện trong tỉnh tích cực ưu tiên mở các khóa sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên Phật tử, vì sau một năm học đầy áp lực và căng thẳng, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 kéo dài, khóa tu là nơi mang lại lợi ích khi các trẻ được nghỉ ngơi thư giãn và vui chơi lành mạnh, học theo giáo lý nhà Phật. Thượng tọa cũng tán thán công đức của Đại đức Trụ trì cũng như toàn thể ban tổ chức khóa tu Giữa Đời Một Đóa Sen. Trong thời gian tới BTS tỉnh sẽ chỉ đạo và phối kết hợp giữa các Tự viện cùng Chính quyền và các cơ quan hữu quan làm tốt hơn nữa Phật sự này để cúng dương lên Tam bảo nhân mùa Vu lan và hướng tới chào mừng Đại hội Phật giáo Phú Thọ nhiệm kỳ 2022-2027. Đã có hơn 200 bạn khóa sinh về tham dự khóa tu, hơn 50 bạn là tình nguyện viên từ khắp nơi trên cả nước, Ban tổ chức đã có nhiều sáng tạo về nội dung, sự chuẩn bị về cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, phối kết hợp cùng với chính quyền địa phương an ninh trật tự trong khóa tu diễn ra an toàn. Được trở về tu học vui chơi cùng thầy cô và các bạn em Phạm Thu Uyên Hoa hậu trong cuộc thi thời trang “Bảo vệ môi trường” của khóa tu đã tâm sự: Đến với khóa tu là một sự may mắn của mình, với những ngày sống trong sự yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ của quý Thầy Cô, các Giảng sư những người không chỉ có “tâm” mà còn có  “tầm”, em đã học hỏi được nhiều điều bổ ích, những kiến thức này sẽ giúp cho em trong học tập cũng như cuộc sống, bạn cũng hứa là năm sau sẽ mong được trở lại khóa tu lần 2. Bác Nguyễn Thị Thanh là người phụ trách hậu cần nhà bếp chăm lo về những bữa ăn cho quý thầy cô và các bạn tu sinh cho biết:  Để có những khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng an toàn vệ sinh các bà các cô phải thức khuya dậy sớm, lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, chế biến lên thực đơn hợp lý để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các em tu học. Y sỹ Nguyễn Thị Liên tiểu ban Y tế đã không quản ngày đêm tận tụy đồng hành cùng các em trong cả khóa tu cũng đã rất vui mừng về sự an toàn sức khỏe cho các bạn. Những khách mời là người nổi tiếng có ảnh hưởng tích cực trong xá hội như diễn viên ca sỹ Bá Thắng; diễn viên Hòa Hiệp; ca sỹ Đào Ngọc Sang đã giao lưu truyền năng lượng cùng các bạn khóa sinh trong những Gemshow trò chơi tạo nên một không khí hào hứng, ảnh hưởng tích cực từ các nhân vật lan tỏa làm cho các em có thêm động lực phấn đấu trong học tập.    Kết thúc khóa tu nhiều các bậc Cha, Mẹ tới đón các bạn trở về nhà đã tâm sự: Rất mong muốn có nhiều khóa tu học như vậy tại địa phương, đây là môi trường tốt để định hướng đúng cho giới trẻ trong cuộc sống xã hội hiện đại. Giúp các em có thể học tập và vui chơi một cách lành mạnh, với hy vọng những hạt giống yêu thương có thể được nẩy mầm trong tâm hồn các em, khi lớn lên sẽ góp phần xây dựng một thế giới bình yên, cuộc sống hạnh phúc ngay trong đời sống thực tại. Khóa tu “ Giữa Đời Một Đóa Sen” chùa Thọ Khuê tỉnh Phú Thọ có thể nói là rất thành công Đại đức Thích Đạo Thịnh Trưởng ban tổ chức cho biết: Mặc dù nhà chùa còn có những khó khăn về cơ sở vật chất, khí hậu thời tiết tại miền trung du có những cơn mưa bất chợt, nhưng trong khóa tu lần này được sự quan tâm của ban trị sự, các thầy Giáo thọ nên các tiểu ban phối kết hợp tốt trong mọi hoạt động, khóa tu đã tạo nên một cơ hội để được phụng sự chúng sinh. Lợi ích của khóa tu sẽ tác động sâu rộng vào quần chúng nhân dân, để rồi họ luôn là người đứng sau hướng dẫn con em mình mỗi khi được đến chùa. Khi đến khóa tu các bạn trẻ được học hạnh hỷ xả, biết nhìn lỗi mình để phát nguyện dứt trừ những cáu gắt, sân hận, kiêu căng đố kỵ, làm cho tâm hồn luôn được tinh tấn, phát huy tinh thần vị tha, làm lợi ích cho bản thân và giúp ích cho đời. Sau thời gian tu tập, các khóa sinh thường sẽ thuần tính hơn, biết yêu thương, hỷ xả cho nhau, biết lễ phép, kính trên nhường dưới, phát huy được những đức hạnh hiếu thảo, biết nhìn lỗi mình, biết giúp đỡ mọi người. Tâm các bạn trẻ sẽ có sự chuyển biến bình an, đó là tâm nguyện của nhà Phật. Lợi ích của khóa tu dành cho các bạn trẻ và lợi ích dành cho xã hội là một điều tất yếu. Cơn mưa rừng chợt đến và chợt đi như một dòng chảy của nhân sinh, ngày mai trên đường đời những mầm non được gieo hạt bồ đề của ngày hôm nay sẽ  trổ hoa kết trái, ngày càng làm xanh tốt hơn vườn hoa Phật pháp. Khóa tu mùa hè Thanh thiếu niên Phật tử "GIỮA ĐỜI MỘT ĐÓA SEN" một chương trình mang tính nhân văn, nơi kết nối những ước mơ hoài bão, nơi tụ hội những yêu thương của trái tim nhân hậu, nơi gieo mầm hạt giống từ tâm. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

PV.Tronghaitb

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online