24/01/2019 13:03

Phú Yên: Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh thăm, chúc tết các cơ quan ban ngành Chính quyền các cấp

Trước thềm xuân mới Kỷ Hợi, sáng ngày 23/01/2018 (18/12/Mậu Tuất), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên đã đi thăm, chúc Tết các cơ quan, các ban ngành Chính quyền tỉnh và thành phố Tuy Hòa, do Hòa thượng Thích Đồng Tiến - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên làm Trưởng đoàn.

Tháp tùng cùng đoàn có: HT. Thích Quảng Giải - Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh; Đại đức Thích Nguyên Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Chúc Phát - Phó Trưởng Ban Trị sự, Chánh Thư ký BTS tỉnh cùng các thành viên Thường trực BTS tỉnh.

Về phía Chính quyền: Ông Huỳnh Tấn Việt – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đón tiếp đoàn tại trụ sở Tỉnh Ủy Phú Yên.

Từ hơn 2000 năm trước, Phật giáo với truyền thống Tứ ân, sống tốt đời đẹp đạo đã luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp ấy, Thường trực Ban Trị sự GHPG VN tỉnh Phú Yên đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo Chính quyền tỉnh Phú Yên: Ủy Ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo, Công an tỉnh Phú Yên; Ủy ban Nhân dân TP. Tuy Hòa và Công an TP. Tuy Hòa.

Bà Đào Bảo Minh  – Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Phú Yên (x)

Tại trụ sở các cơ quan Ban ngành Chính quyền tỉnh và thành phố, HT.Thích Đồng Tiến thay mặt Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni, tín đồ Phật giáo tỉnh nhà, đã gửi lời tri ân đến quý lãnh đạo Chính quyền: “Cảm ơn các cấp Đảng Ủy, Tỉnh Ủy , Ủy ban Nhân dân, các cơ quan ban ngành Chính quyền các cấp, đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều Phật sự tỉnh nhà được thành tựu tốt đẹp. Đặc biệt, trong năm qua, Phật giáo Phú Yên đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh thành tựu viên mãn. Trên cơ sở đó, Ban Trị sự tỉnh từng bước đi vào hoạt động ổn định. Các Phật sự địa phương cũng nhờ đó mà vận hành được hanh thông, tốt đẹp. Để có được thành tựu đó, ngoài sự đóng góp không từ gian lao, không nề khó nhọc của chư vị Tăng Ni, Phật tử trong Ban Trị sự, còn có sự hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn kịp thời của các cơ quan ban ngành Chính quyền tỉnh và địa phương. Phật giáo chúng tôi rất lấy làm cảm kích, và chân thành cảm ơn… Đồng thời, trong năm mới Kỷ Hợi này, chúng tôi cũng mong muốn rằng, chư vị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các công tác Phật sự địa phương đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp hơn nữa. Từ đó, Phật giáo góp phần xây dựng nếp sống văn minh, an lành cho nhân dân, ổn định cho xã hội, vun đắp thêm cho sự phồn thịnh quê hương đất Phú trời Yên. Đó cũng chính là bản hoài “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật” của người con Phật chúng tôi.

Hòa thượng cũng không quên gửi lời chúc phúc đến các vị lãnh đạo Đảng Ủy, Ủy Ban Nhân dân, Công an tỉnh và các ban nghành Chính quyền tỉnh và địa phương đón Tết cổ truyền dân tộc ấm áp, an vui, một năm mới thân khỏe tâm an, hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, trọng trách mà nhân dân tin cậy giao phó.

Ông Huỳnh Phước Kỷ - Phó Giám đốc Sở nội vụ

Ông Huỳnh Phước Kỷ - Phó Giám đốc Sở nội vụ, Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Phú Yên, đón nhận lẵng quà chúc mừng Xuân Kỷ Hợi từ Hoà thượng Thích Đồng Tiến.

Đáp lại tấm thịnh tình viếng thăm, và lời chúc đầy tình cảm tốt đẹp đó, đại diện lãnh đạo các cơ quan Ban ngành đã bày tỏ lòng xúc động, trân trọng ghi nhận và cảm ơn quý Hoà thượng, đại đức Tăng, Ni và Phật tử trong thường trực BTS tỉnh. Đồng thời, thông báo cho đoàn những thành tựu nổi bật của tỉnh nhà trong năm qua.

Qua đó, được biết “năm 2018 mặc dù có những khó khăn, nhưng Phú Yên đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Tất cả các chỉ tiêu về kinh tế xã hội của tỉnh đều đạt và vượt. 17/17 chỉ tiêu đều đạt xuất sắc”.

Ông Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh đã chia sẻ: Trong đó có 11 chỉ tiêu vượt đề xuất. Đơn cử như, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh đạt 8,21% (bình quân chung của cả nước năm 2018 là 7,08%) thu ngân sách đạt 4574 tỉ đồng (chỉ tiêu đề ra từ đầu năm là 4000 tỉ đồng). Điều đó thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Chính quyền tỉnh, hầu mong cho đời sống tinh thần và vật chất của dân ngày được nâng cao. Đó cũng chính là thực hiện nguyện vọng của các thế hệ tiền nhân, cũng như của chúng ta hôm nay, là làm sao cho xứng đáng với tên gọi ‘Phú’ và ‘Yên’.

Ông Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Yên

Chụp hình lưu niệm

Ông Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Yên - tiếp đoàn và cùng chụp hình lưu niệm. Đồng thời ông cũng xác định: “Trong các thành tựu của tỉnh nhà nêu trên, chúng tôi ghi nhận có sự đóng góp không nhỏ trong giới Tăng - Ni và hàng nghìn Phật tử ở địa phương.

Ông Phó Chủ tịch tỉnh còn nhấn mạnh: “Phú Yên chúng ta, luôn tự hào đây là vùng đất Phật, như câu nói trong nhân gian “tu Phật Phú Yên - tu tiên Bảy núi” Đó chính là truyền thống lịch sử của Phú Yên mà chúng tôi luôn tự hào và giới thiệu với bạn bè mỗi khi họ đến với vùng đất này. Điều này đã được chứng minh qua di sản lịch sử và văn hoá ở địa phương. Do đó, Phật giáo chúng ta hôm nay không chỉ tự hào, mà cần phải làm sao để phát huy các giá trị di sản văn hoá Phật giáo của tiền nhân đã để lại cho chúng ta, ngày càng phát triển và đi vào đời sống nhân dân nhiều hơn nữa.”

Cuối cùng, ông Phó Chủ tịch tỉnh kính chúc quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni và Phật tử tỉnh nhà, đón một mùa xuân mới thân tâm an lạc và Phật sự viên thành. Đặc biệt ông còn gửi gắm mong mỏi: trong năm mới, Ban Trị sự cần phát huy tinh thần đoàn kết hơn nữa, để cùng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần ổn định trật tự an ninh xã hội trên địa bàn địa phương. Để từ đó, Phật giáo cùng chung tay chăm lo đời sống nhân dân, đồng bào Phật tử ngày càng phồn thịnh và an vui hạnh phúc.

Tiếp theo đây là một số hình ảnh được ghi nhận từ chuyến thăm:

Đại tá Trần Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên – đón tiếp đoàn

Ông Trần Văn Cư – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh – đón nhận lẵng quà chúc mừng Xuân Kỷ Hợi từ Hòa thượng Thích Đồng Tiến

HT. Thích Đồng Tiến trao lẵng quà chúc mừng Xuân mới đến ông Lê Luân – Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa - đón nhận lẵng quà chúc mừng Xuân Kỷ Hợi từ Hòa thượng Thích Đồng Tiến

Ông Trưởng Ban Dân vận Tp.Tuy Hòa, thay mặt Thành ủy Tuy Hòa, đón tiếp đoàn

Ông Cao Thanh Lâm – Phó Trưởng Công an TP. Tuy Hòa - đón nhận lẵng quà chúc mừng Xuân Kỷ Hợi từ Hòa thượng Thích Đồng Tiến.

CTV: Huệ Khải

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online