12/03/2019 12:20

Phú Yên: Chùa Long Khánh tổ chức lễ Khánh tạ và An vị Tôn tượng Phật Niết Bàn

 

Nhân lễ huý nhật Tổ khai sơn, sáng ngày 10/3/2019 (nhằm ngày 5/2 năm Kỷ Hợi), chùa Long Khánh (xã Hoà Thắng, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên) kết hợp tổ chức lễ Khánh tạ lạc thành, An vị Tôn tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn và núi Ngũ Hành Sơn; nhân đây, Ban tổ chức cũng trao tặng 16 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó, cùng 300 phần quà hổ trợ cho các hộ nghèo trong xã.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Đức Hoà thượng Thích Tâm Thuỷ – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT. Thích Đồng Tiến – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; cùng chư tôn Hoà thượng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên: HT. Thích Nguyên Cầu – Trưởng BTS Phật giáo huyện Phú Hoà, Viện chủ chùa Long Khánh; HT. Thích Tịnh Mãn, HT. Thích Nguyên Từ, HT. Thích Quảng Giải – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên.

Buổi lễ cũng được ĐĐ. Thích Nguyên Minh – Phó Trưởng ban Thường trực BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tôn thiền đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự.

Về phía chính quyền, Ban Tổ chức trân trọng đón tiếp ông Huỳnh Phước Kỷ – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên; ông Lê Luân – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; bà Đào Bảo Minh – Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Phú Yên; bà Đinh Thị Thu Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Phú Hoà; ông Lê Ngọc Tính – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các cấp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, địa phương và đông đảo bà con Phật tử đồng về tham dự.

Buổi lễ được bắt đầu bằng nghi thức chào Quốc kỳ và Đạo kỳ; tiếp đó, thay mặt cho Hoà thượng Thích Nguyên Cầu – Trưởng BTS GHPGVN huyện Phú Hòa, Đại đức Thích Quảng Phục – Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện, Trụ trì chùa Long Khánh, Phó Ban tổ chức, đọc Diễn văn Khai mạc buổi lễ. Theo đó, chùa Long Khánh được Hoà thượng Tánh Định khai sơn, kiến lập đến nay đã hơn 200 năm. Năm 2010, Hoà thượng Viện chủ cho đại trùng tu ngôi Đại Hùng Điện đến năm 2015 thì hoàn mãn. Năm 2017, nhân duyên hội đủ, chùa tiếp tục đặt đá kiến tạo núi Ngũ Hành Sơn và Kim thân Tôn tượng Đức Phật nhập Niến Bàn. Trải qua 17 tháng xây dựng, với nhiều nổ lực của chư Tăng, các nghệ nhân và quý Phật tử, các nhà hảo tâm, Tôn tượng đến nay đã được thành tựu trang nghiêm.

 Đại đức Thích Quảng Phục đọc Diễn văn Khai mạc

Tiếp nối diễn văn Khai mạc buổi lễ, Ban tổ chức đã đón nhận rất nhiều hoa và quà của lãnh đạo các cấp Chính quyền, quý phái đoàn chúc mừng sự thành tựu Phật sự này.

 Ông Huỳnh Phước Kỷ trao lẵng hoa chúc mừng

Để bày tỏ niềm vui, sự cảm kích và tấm lòng tôn kính của người con Phật đối với công trình tâm linh ý nghĩa  này, đại điện Phật tử chùa Long Khánh cũng có lời kính dâng trong buổi lễ.

Đại diện Phật tử dâng lời cảm tưởng.

Thay mặt các cấp chính quyền tham dự lễ, ông Đinh Công Thạch – Phó Chủ tịch huyện Phú Hoà có lời phát biểu: Trong không khí hân hoan của chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử cả nước hướng đến Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019. Hôm nay, tôi rất phấn khởi và vui mừng được đến dự buổi lễ Khánh tạ An vị Phật nhập Niết bàn và núi Ngũ hành tại chùa Long Khánh, công trình thành tựu cũng là dấu ấn tô đẹp thêm cho vườn hoa kiến trúc Phật giáo nói chung và Phật giáo huyện nhà. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi trân trọng kính gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Tăng Ni và bà con Phật tử.

 Ông Đinh Công Thạch thay mặt các cấp Chính quyền phát biểu.

Ông Đinh Công Thạch nhấn mạnh: “Trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó và đồng hành cùng dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt nam đã hưởng ứng tích cực các phong trào từ thiện xã hội, đã và đang góp phần thiết thực cùng toàn xã hội xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở cộng đồng dân cư.” Đồng thời ông đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng Phật giáo, đối với các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội…

Đạo từ tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Tâm Thuỷ nêu bật ý nghĩa sự kiện trọng đại trong lịch sử “Đức Phật nhập Niết bàn”, Hoà thượng giải thích ý nghĩa Pháp thân Phật bất hoại, trường tồn với thời gian và không gian, cũng như Hoá thân Phật, ứng hoá vô cùng, hiển hiện khắp nơi nơi chốn chốn, mà chỉ những ai có lòng hướng thiện và đủ cơ duyên mới cảm nghiệm được.

Nhân tiết mùa xuân, Hoà thượng có lời chúc lành đến chư Tăng Ni, các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân Phật tử hiện diện trong buổi lễ.

 HT. Thích Tâm Thuỷ ban đạo từ.

Cuối cùng, thay mặt Ban tổ chức, Đại đức Thích Quảng Học dâng lời tri ân, cảm niệm công đức lên chư tôn Hoà thượng, chư Tôn thiền đức Tăng Ni đã gia tâm cầu nguyện, ủng hộ. Cảm ơn các cấp chính quyền, các cơ quan ban, ngành tỉnh và địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi lễ. Cảm ơn các nhà hảo tâm và bà con Phật tử đã chung tay góp sức. Đồng thời, Đại đức cũng không quên tán thán các nghệ nhân đã đặt hết tâm huyết để hoàn thành công trình tôn nghiêm này.

 Đại Đức Thích Quảng Học đọc cảm tạ.

Buổi lễ khép lại bằng nghi thức cắt băng Khánh tạ, phụng thỉnh Thế tôn an vị Kim thân Niết bàn.

Lúc 14h cùng ngày, bổn tự cùng các nhà hảo tâm tổ chức gửi tặng 16 chiếc xe đạp cho các em vượt khó học giỏi, cùng 300 phần quà giúp đỡ các hộ nghèo trong xã.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

 

Minh Thảo, Huệ Khải

The post Phú Yên: Chùa Long Khánh tổ chức lễ Khánh tạ và An vị Tôn tượng Phật Niết Bàn appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online