Phú Yên: Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Tuy Hòa lần thứ VIII

PSO - Sáng ngày 13/5/2023, tại chùa Bảo Lâm (thôn Liên Trì, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa),Ban Trị sự (BTS) lâm thời GHPGVN TP.Tuy Hòa đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với phương châm "Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển".

Chư Tôn đức chứng minh và chủ tọa Đại hội

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Đồng Tiến - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT.Thích Thông Hòa - UVDK HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Nguyên Minh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS tỉnh, Trưởng BTS Lâm thời TP.Tuy Hòa, Trưởng ban Tổ chức (BTC) Đại hội; ĐĐ.Thích Chúc Phát - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Ban Trị sự thuộc 8 huyện, thị xã trong toàn tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn TP.Tuy Hòa đồng tham dự.

Đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp tham dự Đại hội

Về phía chính quyền, có sự tham dự của bà Lê Thị Ngọc Hoa - Phó trưởng ban Dân vận tỉnh Phú Yên; bà Đỗ Thị Như Tình - Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Lê Đình Chương - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Tấn Hưng - Phó trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; ông Huỳnh Ngọc Oánh - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP.Tuy Hòa; ông Nguyễn Hồng Vân - Phó Chủ tịch HĐND TP.Tuy Hòa; ông Nguyễn Quốc Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa; ông Phạm Hiểu - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN TP.Tuy Hòa; bà Nguyễn Thị Thủy - Phó phòng Nội vụ TP.Tuy Hòa cùng quý lãnh đạo các cơ quan, ban ngành địa phương sở tại.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ. Cung thỉnh ban Chứng minh, cung cử Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm soát, Đại hội chính thức làm việc.

ĐĐ.Thích Nguyên Minh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS tỉnh, Trưởng BTS Lâm thời TP.Tuy Hòa phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Nguyên Minh - Trưởng BTS Lâm thời kiêm Trưởng BTC cho biết: "Thành phố Tuy Hòa là một trong 9 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc GHPGVN tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên Phật giáo TP.Tuy Hòa còn một chút nhân duyên chưa thuận nên không thể Đại hội đúng như thời gian quy định. Trước những khó khăn thực tại, HĐTS GHPGVN đã có chỉ đạo, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên công cử BTS Lâm thời GHPGVN TP.Tuy Hòa để điều hành các Phật sự của TP.Tuy Hòa cũng như chịu trách nhiệm tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Tuy Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những thành quả Phật giáo TP.Tuy Hòa đạt được đến ngày hôm nay quả thật không dễ, nhưng để giữ gìn và phát huy hơn nữa những thành tựu ấy trong thời gian tới lại càng khó khăn hơn"....

Đại đức Trưởng BTS Lâm thời cũng khẳng định rằng: "Sự ổn định và phát triển bền vững của Phật giáo TP.Tuy Hòa là hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần đoàn kết hòa hợp, tư tưởng nhất quán, ý thức trách nhiệm và sự nỗ lực trong công phu tu hành cũng như công tác Phật sự của toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong toàn TP.Tuy Hòa."

ĐĐ.Thích Quảng Bá - Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS lâm thời Phật giáo TP.Tuy Hòa báo cáo hoạt động của BTS Phật giáo thành phố NKVII trước Đại hội

Đại hội lắng nghe ĐĐ.Thích Quảng Bá - Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS lâm thời Phật giáo TP.Tuy Hòa báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII

Theo đó, Phật giáo TP.Tuy Hòa có 39 cơ sở tự viện (trong đó có 25 chùa, 03 tịnh xá, 03 tịnh thất, 01 Ni viện, 05 Niệm Phật đường, 01 trường Trung cấp Phật học, và 01 Nghĩa trang Phật giáo).

Tổng số Tăng, Ni của TP.Tuy Hòa là 68 vị, trong đó có:

- 06 vị Hòa thượng.

- 06 vị Thượng tọa.

- 35 vị Tỳ kheo.

- 02 vị Ni trưởng.

- 01 vị Ni sư.

- 18 vị Tỳ kheo Ni.

- 03 vị Thức xoa.

- 02 vị Sa di.

- 02 vị Sa di Ni.

Trong việc điều hành các hoạt động Phật sự, ở nhiệm kỳ VII mặc dù Phật giáo TP.Tuy Hòa gặp phải một vài khó khăn so với những huyện, thị xã khác bởi những yếu tố khách quan, tưởng chừng bất khả kháng.

Tuy nhiên, Phật giáo thành phố trên cơ bản đã hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự trong suốt chặng đường 05 năm qua. Nổi bật với công tác từ thiện đạt thành tích 9.500.000.000đ (chín tỷ năm trăm triệu đồng).

Với tinh thần thống nhất, hòa hợp, phụng sự đạo pháp, Tăng, Ni Phật giáo TP.Tuy Hòa dưới sự quan tâm của chư tôn đức lãnh đạo Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, và sự điều hành của BTS Lâm thời; Bên cạnh đó, cùng sự giúp đỡ, luôn tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo chính quyền tỉnh và các cơ quan ban ngành địa phương, giờ đây Phật giáo TP.Tuy Hòa đang từng bước ổn định và dần phát triển.

BTS Lâm thời Phật giáo TP.Tuy Hòa tuyên bố mãn nhiệm
Tân BTS Phật giáo TP.Tuy Hòa NK VIII ra mắt trước Đại hội

Sau khi BTS Lâm thời tuyên bố mãn nhiệm, tiểu ban nhân sự trình danh sách nhân sự dự kiến tham gia BTS nhiệm kỳ VIII lên Đại Hội. ĐĐ.Thích Chúc Phát thay mặt Chủ tọa đoàn lấy ý kiến biểu quyết và được Đại hội nhất trí thông qua danh sách BTS Phật giáo TP.Tuy Hòa nhiệm kỳ VIII, gồm 35 thành viên; Trong đó tham gia Ban Thường trực gồm 12 vị, 23 vị Uỷ viên, do ĐĐ.Thích Nguyên Minh làm Trưởng ban.

Ông Nguyễn Quốc Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Phật giáo thành phố trong nhiệm kỳ qua. Trong những năm qua với sự đoàn kết đồng lòng của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương giúp đỡ cho bà con nghèo bị thiên tai, dịch bệnh. Ông tin rằng trong nhiệm kỳ mới này với sự lựa chọn sáng suốt, với những nhân sự tương đối trẻ, có trình độ Phật học cũng như thế học, Phật giáo thành phố sẽ phát huy và thành tựu hơn nữa, trong mọi trách nhiệm Phật sự. Ông cũng mong rằng chư tôn đức Tăng, Ni sẽ luôn cùng chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo, góp phần xây dựng TP.Tuy Hòa ngày càng phát triển.

HT.Thích Đồng Tiến - UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên đạo từ tại Đại hội

Ban đạo từ tại Đại hội, HT.Thích Đồng Tiến - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh tán thán những thành quả đạt được của Phật giáo TP.Tuy Hòa trong nhiệm kỳ VII. Qua đây, Hòa thượng cũng gởi lời chúc mừng đến Tân BTS nhiệm kỳ VIII, đồng thời ban những lời sách tấn hết sức chân tình đến với toàn thể Tăng, Ni, Phật tử Phật giáo TP.Tuy Hòa. Hòa thượng nói: "Mặc dù gặp phải vô vàn khó khăn tưởng chừng khó có thể vượt qua được, nhưng hôm nay tổ chức được Đại hội Phật giáo long trọng và trang nghiêm như thế này, đó đã là sự thành tựu mà phần lớn là nhờ sự đồng thuận của Tăng, Ni và tín đồ Phật tử toàn thành phố. Mong rằng các vị đắc cử vào Tân BTS nhiệm kỳ mới sẽ tiếp nối, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn đọng của nhiệm kỳ VII, cống hiến không ngại gian khổ, đoàn kết một lòng, đề ra chương trình hoạt động phù hợp, tích cực trong công tác từ thiện và hoạt động an sinh xã hội nhằm góp phần xây dựng ngôi nhà Phật giáo TP.Tuy Hòa nói riêng, ngôi nhà GHPGVN tỉnh Phú Yên nói chung ngày càng phát triển theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội".

Dịp này, Ban Tổ chức cũng nhận được những lẵng hoa và phần quà chúc mừng từ chư tôn đức Tăng Ni và đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể tại địa phương.

TT.Thích Quảng Tế - Phó trưởng Ban thường trực Phật giáo TP.Tuy Hòa thay lời cho BTC tuyên đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Tuy Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành tựu viên mãn và tin tưởng vào một tương lai với nhiều thành tựu trong công tác Phật sự hơn nữa.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận được từ Đại hội:

Ban TT-TT Phật giáo Phú Yên

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online